Triều Tiên từng khiến quân đội Mỹ thua thảm hại như thế nào?

Triều Tiên từng khiến quân đội Mỹ thua thảm hại như thế nào?

Thứ 4, 14/06/2017 | 18:18
0
Thất bại của Chiến đoàn Smith trước Triều Tiên là một cú sốc lớn đối với nước Mỹ trong lúc đang tận hưởng dư vị thắng cuộc trong Thế chiến 2. Trận chiến này đã diễn ra thế nào?

 

Theo bình luận viên Michael Peck của tờ Foreign Policy, những tuyên bố tự tin về sức mạnh quân sự của Mỹ hoàn toàn khác với tiềm năng thực sự mà nước này đang có.

Đặc biệt trong một thế giới đã thay đổi khi Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ, Nga đang hồi sinh, những kẻ khủng bố nguy hiểm khôn lường được trang bị vũ khí hiện đại như IS, Mỹ không thể có đủ nguồn lực để cân bằng ở mọi nơi.

Tiêu điểm - Triều Tiên từng khiến quân đội Mỹ thua thảm hại như thế nào?

Chiến đoàn Smith của Mỹ đã phải rút lui khi không lường trước được sức mạnh từ Triều Tiên.

 Bị bao vây bởi bộ binh Triều Tiên, quân đội Mỹ buộc phải rút lui và chịu tổn thất khá  nặng. Một nửa nhân lực của Chiến đoàn Smith tan tác khi 80 lính Mỹ thiệt mạng và bị thương, phần còn lại bị bắt làm tù binh. Trong khi đó con số thương vong của Triều Tiên là 130 cùng 4 xe tăng bị phá hủy.

Thiệt hại của binh lực Mỹ gần như không mang lại giá trị to lớn, khi chỉ cầm chân được Bình Nhưỡng trong vài giờ.

Theo Michael Peck, nguyên nhân thất bại của Mỹ không phải từ những yếu tố về tương quan lực lượng như việc binh lính thiếu kinh nghiệm, trang thiết bị nghèo nàn mà xuất phát từ nhận thức của Lầu Năm Góc về cuộc chiến.

Mỹ vẫn thường có những tuyên bố thổi phồng sức mạnh quân sự của nước này, trong khi sự chuẩn bị không được chú trọng. Mỹ vẫn thường lao vào một cuộc chiến trong khi không lường trước mọi khía cạnh. Đây được coi là vấn đề còn đang tồn tại với nước Mỹ đến tận ngày nay. 

“Lầu Năm Góc sẽ phải lường trước về tính chất nghiêm trọng của cuộc chiến và làm thế nào để chuẩn bị một cách tốt nhất”, Peck đánh giá, “đôi khi một sự coi thường sẽ khiến những người lính phải trả giá”.

Trước tình hình căng thẳng leo thang trong 2 tháng trở lại đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên.

Khác với những đời Tổng thống trước, ông Trump được cho là sẽ cứng rắn hơn trong cuộc khủng hoảng hạt nhân Đông Bắc Á, khi liên tục có những động thái mạnh tay như cử 3 tàu sân bay gây áp lực với Bình Nhưỡng, đồng thời gây sức ép lên Bắc Kinh yêu cầu cần có trách nhiệm hơn trong vấn đề Triều Tiên.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn cho rằng, tấn công quân sự sẽ không phải một giải pháp hợp lý mà nhà lãnh đạo Mỹ nên lựa chọn. 

Đọc thêm>>> Cách thức tình báo Trung Quốc ẩn mình trong Chính phủ Mỹ suốt 10 năm

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.