Trung Đông “căng như dây đàn”, Thủ tướng Iraq yêu cầu Mỹ rút quân

Thứ 6, 19/01/2024 | 12:34
0
Các lực lượng Mỹ đóng tại Iraq đã bị các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tấn công và đã thực hiện các đòn đáp trả tương xứng.

Thủ tướng Iraq Mohamed al-Sudani hôm 18/1 đã lặp lại lời kêu gọi chấm dứt sự hiện diện của Quân đội Mỹ trên lãnh thổ đất nước ông, vốn là một phần của liên minh quốc tế được triển khai để giúp Baghdad chiến đấu với nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ năm 2014.

Trong bối tình hình ở Trung Đông đang “căng như dây đàn” với nhiều “điểm nóng” mới, ông Al-Sudani – người dẫn dắt chính phủ dựa trên sự hỗ trợ của các đảng có liên kết với Iran – trong những tuần gần đây đã nhiều lần nói rằng ông muốn thấy quân đội nước ngoài rời khỏi Iraq.

“Việc kết thúc sứ mệnh của liên minh quốc tế là điều cần thiết cho an ninh và ổn định của Iraq”, ông Al-Sudani cho biết trong một sự kiện được truyền hình trực tiếp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ. “Đây cũng là điều cần thiết để duy trì mối quan hệ song phương mang tính xây dựng giữa Iraq và các nước thuộc liên minh này”.

Thế giới - Trung Đông “căng như dây đàn”, Thủ tướng Iraq yêu cầu Mỹ rút quân

Binh sĩ Mỹ lên trực thăng CH-47 Chinook sau cuộc tập trận bắn đạn thật tại Căn cứ Không quân Al Asad, Iraq, ngày 7/7/2023. Ảnh: Breaking Defense

Kể từ khi làn sóng xung đột mới nhất giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine bùng phát vào ngày 7/10 năm ngoái, Iraq là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi hậu quả của cuộc khủng hoảng. Điều đó phần lớn là do mối quan hệ của nước này với Iran, nước ủng hộ chính cho Hamas và các nhóm chiến binh khác trong khu vực.

Các lực lượng Mỹ đóng tại Iraq đã bị các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tấn công và đã thực hiện các đòn đáp trả tương xứng.  Ít nhất 130 vụ tấn công, trong đó có 53 vụ ở Iraq và 77 vụ ở Syria, được ghi nhận từ ngày 17/10 năm ngoái đến ngày 11/1 năm nay, theo Lầu Năm Góc.

Hầu hết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) hoặc tên lửa nhắm vào quân đội nước ngoài đều do Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một liên minh lỏng lẻo gồm các nhóm vũ trang liên kết với Iran phản đối sự hỗ trợ của Mỹ cho Israel trong cuộc chiến ở Gaza, tuyên bố nhận trách nhiệm.

Một cuộc tấn công bằng drone của Mỹ hồi đầu tháng 1 đã giết chết một chỉ huy quân sự và một thành viên khác của Harakat al-Nujaba, một nhánh của Hashed al-Shaabi. Trong khi đó, Hashed al-Shaabi là tập hợp các đơn vị bán quân sự trước đây chủ yếu thân Iran, hiện được hợp nhất vào Các lực lượng vũ trang Iraq.

Thế giới - Trung Đông “căng như dây đàn”, Thủ tướng Iraq yêu cầu Mỹ rút quân (Hình 2).

Thủ tướng Iraq Mohamed Shia' al-Sudani trong một sự kiện tại thủ đô Baghdad. Ảnh: DW

Trong bài phát biểu hôm 18/1, ông Al-Sudani nhấn mạnh rằng cần phải “ngay lập tức bắt đầu các cuộc đối thoại để đạt được sự hiểu biết và thời gian biểu về việc kết thúc sứ mệnh của các cố vấn quốc tế”. Mỹ có khoảng 2.500 binh sĩ ở Iraq và gần 900 binh sĩ ở Syria hỗ trợ liên minh chống IS.

Kể từ cuối năm 2021, liên minh ở Iraq cho biết họ đã tạm dừng mọi nhiệm vụ chiến đấu và đóng quân tại các căn cứ quân sự của Iraq với mục đích thuần túy là cố vấn và huấn luyện. Thủ tướng IAl-Sudani cho biết liên minh này giờ không còn cần thiết nữa.

“Ngày nay, theo phân tích của tất cả các chuyên gia ở Iraq và trong số những người bạn của chúng tôi, ISIS không phải là mối đe dọa đối với nhà nước Iraq”, ông Al-Sudani nói, sử dụng một từ viết tắt khác của IS.

Minh Đức (Theo AFP/Digital Journal, Politico EU)

Iran phóng tên lửa đạn đạo gần lãnh sự quán Mỹ ở Iraq

Thứ 3, 16/01/2024 | 07:00
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/1 tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào mục tiêu khủng bố IS ở Syria và một "trung tâm tình báo Israel" ở Iraq.

Thủ tướng Iraq ủng hộ “sự hiện diện vô thời hạn” của quân đội Mỹ

Thứ 2, 16/01/2023 | 08:18
20 năm kể từ khi Mỹ đem quân sang Iraq và lật đổ Saddam Hussein, Washington và Baghdad duy trì một mối quan hệ thận trọng nhưng vẫn gắn bó mật thiết với nhau.

Iraq có Tổng thống và Thủ tướng mới, chấm dứt bế tắc chính trị

Thứ 6, 14/10/2022 | 10:07
Sau khi được quốc hội Iraq chọn, tân Tổng thống Abdul Latif Rashid đã ngay lập tức chỉ định Thủ tướng mới cho quốc gia Trung Đông.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.