Đụng độ khốc liệt tại Tân Cương, 21 người thiệt mạng

Đụng độ khốc liệt tại Tân Cương, 21 người thiệt mạng

Thứ 6, 26/04/2013 | 17:06
0
Một cuộc đụng độ lớn đã xảy ra tại khu tự trị ở Tân Cương, Trung Quốc khiến 21 người thiệt mạng, trong đó có cả cảnh sát và nhân viên xã hội

Khoảng 13h30' ngày 23/4 (theo giờ địa phương), ba nhân viên cộng đồng phát hiện ra một nhóm người khả nghi cầm dao quân dụng, loại thường chỉ được trang bị cho lực lượng thực thi pháp luật, xuất hiện tại Bachu, thành phố Kashgar, phía tây Tân Cương.

Do lo sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra, họ lập tức báo tình hình hiện tại cho cảnh sát. Tuy nhiên, ba người này sau đó đã bị bắt làm con tin. Nhóm côn đồ này đã trốn sẵn trong một ngôi nhà mà chúng đã "dọn dẹp" trước đó.

Tiêu điểm - Đụng độ khốc liệt tại Tân Cương, 21 người thiệt mạng

Cảnh sát chống bạo động được triển khai sau vụ đụng độ đẫm máu ở Tân Cương.

Cảnh sát địa phương nhanh chóng đến khu vực được báo để xử lý vụ việc. Cảnh sát và chính quyền địa phương nhanh chóng tới khu vực được báo để xử lý vụ việc nhưng họ đã bị những kẻ có vũ trang trên tấn công. Ba con tin kém may mắn đã bị sát hại ngay tại hiện trường, nhóm côn đồ còn châm lửa đốt ngôi nhà để phi tang.

Được biết, sau cuộc đụng độ có 15 cảnh sát và nhân viên của chính phủ được cử đến đã bị thiệt mạng, trong đó có 11 người thuộc dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ. 6 kẻ tấn công bị bắn chết ngay trong cuộc đụng độ, 8 tên còn lại đã bị cảnh sát khống chế và bắt giữ.

Một quan chức họ Cao thuộc văn phòng thông tin của chính quyền tỉnh cho biết: "Sau cuộc đụng độ đẫm máu, tổng cộng 21 người đã thiệt mạng, bao gồm các nhân viên xã hội và cảnh sát".

Chính quyền địa phương cho biết, theo điều tra ban đầu, nhóm côn đồ này đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công từ trước và sẵn sàng hi sinh. Giới chức chính quyền còn miêu tả cuộc đụng độ này là một vụ "khủng bố bạo lực". Hiện tại, việc lấy lời khai các nghi phạm bị bắt giữ đang được các nhà chức trách Trung Quốc tiến hành nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

Tân Cương là khu vực sinh sống của khoảng 9 triệu người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, nói tiếng Turk và chủ yếu theo đạo Hồi. Đây là vụ đụng độ có số người chết cao nhất trong nhiều tháng qua tại Tân Cương. Khu vực này thường xuyên xảy ra những vụ bạo loạn của các nhóm dân tộc Hồi giáo gốc Thổ chống lại người Hán.

Cuộc đụng độ lớn nhất tại Tân Cương là vào hồi tháng 7/2009 giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ tại thủ phủ Urumqi làm gần 200 người thiệt mạng và khoảng 1.700 người bị thương. Theo Tân Hoa Xã, vụ bạo động này xảy ra vào tối ngày 5/7/2009 (giờ địa phương), giữa khoảng 3.000 người Duy Ngô Nhĩ có trang bị gậy gộc, dao và đá với 1.000 cảnh sát có vũ trang. Vụ bạo động này đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Nhiều thi thể đã được tìm thấy trên khắp các con đường và ngõ hẻm ở Urumqi. Những người quá khích đã đốt cháy hơn 500 chiếc xe, cửa hiệu và nhà cửa trong khu vực này.

Sau khi cảnh sát kiểm soát được tình hình, họ đã bắt giữ 10 nhân vật chủ chốt của cuộc bạo động cùng nhiều đối tượng tình nghi nghi ủng hộ cuộc bạo động này. Từ đó đến nay, nhiều vụ đụng độ chết người khác cũng xảy ra, tất cả đều được chính quyền địa phương cho là những hành động mang tính "khủng bố".

An Mai (Theo Tân Hoa Xã/Shanghai Daily)

Đụng độ đẫm máu tại Kenya làm 52 người chết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Thông tin từ Reuters thậm chí khẳng định số nạn nhân thiệt mạng đã là 59 và có thể còn tăng lên nữa

Nỗi đau khổ của mẹ hai kẻ 'khủng bố' Boston

Thứ 5, 25/04/2013 | 13:58
Trong cuộc điện thoại đầy nước mắt với hãng tin ABC News, mẹ của hai nghi phạm vụ đánh bom Boston cho biết, bà không ngờ, hai con của bà lại là những kẻ "khủng bố" nguy hiểm mang lại đau thương cho người dân tại Boston.

Đánh bom tự chế gây thương vong ở Philippines

Thứ 6, 26/04/2013 | 08:09
Tờ PhilStar đưa tin ngày 25/4, một người đàn ông chưa rõ danh tính đã kích nổ quả bom tự chế tại tỉnh miền Nam Philippines Maguindanao, làm một người thiệt mạng và một người khác bị thương.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.