TT Obama kêu gọi ông Trump sẵn sàng ‘chống lại’ Nga

TT Obama kêu gọi ông Trump sẵn sàng ‘chống lại’ Nga

Thứ 6, 18/11/2016 | 14:46
0
Ông Obama kêu gọi người kế nhiệm, ông Trump hãy đứng lên chống lại Nga nếu nước này đi lệch khỏi “các chuẩn mực quốc tế và giá trị của Washington”.

Theo RT, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Obama cho biết ông không mong Tổng thống đắc cử Trump đi theo cách chính quyền ông làm trong mối quan hệ với Nga và hy vọng rằng ông Trump sẽ sẵn sàng"chống lại" Moscow.

“Tôi hy vọng Tổng thống mới đắc cử sẽ có những cách tiếp cận mang tính xây dựng, tìm ra những lĩnh vực chúng ta có thể hợp tác với Nga, nơi mà giá trị và lợi ích được đảm bảo nhưng tổng thống mới đắc cử cũng sẽ sẵn sàng chống lại Nga khi họ đi lệch khỏi những chuẩn mực quốc tế và giá trị của Mỹ", ông Obama cho biết.

Phát biểu tại Berlin – Đức sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel, Tổng thống Obama cho biết ông hy vọng người kế nhiệm mình “sẽ không chỉ đơn giản là áp dụng chính sách thực dụng để đối phó Nga”.

Tiêu điểm - TT Obama kêu gọi ông Trump sẵn sàng ‘chống lại’ Nga

 Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama. 

“Tôi muốn một mối quan hệ mang tính xây dựng với Nga. Tuy nhiên tôi cũng là người khá thực tế để nhận thức rằng vẫn còn nhiều khác biệt đáng kể trong cách nhìn nhận thế giới giữa Nga và Mỹ. Hy vọng của tôi là Tổng thống đắc cử sẵn sàng đối đầu với Nga khi họ đi chệch những thông lệ quốc tế”, ông Obama cho biết.

Trong bài phát biểu, ông Obama cho rằng Nga là một siêu cường quân sự với "ảnh hưởng khắp toàn cầu", nhưng tổng thống này cũng lưu ý ông Trump việc chống lại các cám dỗ để "cắt bớt vài thỏa thuận với Nga" có thể làm tổn thương những nước nhỏ hơn.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói ông "lạc quan thận trọng về người kế nhiệm và sự chuyển đổi từ chiến dịch tranh cử đến quản trị đất nước".

"Nếu ông không nghiêm túc trong công việc, ông có thể sẽ không ở đó được lâu", Obama cảnh báo với ông Trump về các trách nhiệm tại Nhà Trắng.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ thiện cảm với chính sách của Nga và ca ngợi ông Putin hết lời. Thậm chí, ông Trump còn tuyên bố nhà lãnh đạo Nga này tốt hơn Tổng thống Mỹ. Và Tổng thống Obama cũng nhiều lần cảnh báo ông Trump về vấn đề này.

Theo RT, ngày 18/10, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Italy, Matteo Renzi ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama không ngần ngại chỉ trích ông Trump.  

Tiêu điểm - TT Obama kêu gọi ông Trump sẵn sàng ‘chống lại’ Nga (Hình 2).

 Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump luôn lấy chính sách của Tổng thống Nga “làm mẫu”. 

“Việc ông Trump liên tục xu nịnh ông Putin và lấy nhiều chính sách cũng như cách tiếp cận chính trị của ông Putin làm hình mẫu cho mình, là điều chưa từng có trong nền chính trị Mỹ”, Tổng thống Obama phê phán.

Ông Obama cũng nói rằng Tổng thống tiếp theo nên phê phán Nga vì cách hành xử mà theo lời ông là làm “xói mòn các chuẩn mực quốc tế”.

“Bất kỳ ai trở thành chủ nhân của Nhà Trắng cũng nên nghĩ như vậy”, ông Obama nhấn mạnh.

Khi Mỹ tiến hành bầu cử Tổng thống, quan hệ Nga-Mỹ trở nên tồi tệ hơn khi Washington đổ lỗi cho Moscow vì đã “can thiệp vào tiến trình bầu cử Mỹ”.

“Chúng tôi coi Nga là nước lớn và có vai trò quan trọng với sức mạnh quân đội lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Lẽ ra Nga phải đóng góp một phần trong việc giải quyết các vấn đề trên thế giới, thay vì trở thành một tác nhân gây ra vấn đề”, ông Obama từng phát biểu như vậy.

Đào Vũ

Thời trang sành điệu của ái nữ nhà Tổng thống Donald Trump

Thứ 6, 18/11/2016 | 10:59
Sở hữu nhan sắc nổi bật, phong cách thời trang cực đẳng cấp, ái nữ nhà Tổng thống Donald Trump- Ivanka Trump được dự đoán là sẽ trở thành biểu tượng thời trang mới của Mỹ.

Ông Donald Trump sẽ khiến Bắc Kinh 'chùn bước' ở Biển Đông?

Thứ 6, 18/11/2016 | 07:10
Với việc tự đưa mình vào thế khó sau phán quyết PCA và có thể sẽ gặp rắc rối với việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, Trung Quốc đang phải ẩn mình trên Biển Đông.

Thời trang sành điệu của ái nữ nhà Tổng thống Donald Trump

Thứ 6, 18/11/2016 | 10:59
Sở hữu nhan sắc nổi bật, phong cách thời trang cực đẳng cấp, ái nữ nhà Tổng thống Donald Trump- Ivanka Trump được dự đoán là sẽ trở thành biểu tượng thời trang mới của Mỹ.

Ông Donald Trump sẽ khiến Bắc Kinh 'chùn bước' ở Biển Đông?

Thứ 6, 18/11/2016 | 07:10
Với việc tự đưa mình vào thế khó sau phán quyết PCA và có thể sẽ gặp rắc rối với việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, Trung Quốc đang phải ẩn mình trên Biển Đông.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.