Vụ Cục phó mất tiền: Tổng cục Môi trường có

Vụ Cục phó mất tiền: Tổng cục Môi trường có "qua mặt" Bộ trong việc bổ nhiệm cán bộ

Thứ 7, 30/09/2017 | 10:53
0
Mặc dù bộ trưởng bộ TN&MT đã có ra quyết định quy định tiêu chí bổ nhiệm cán bộ trong toàn ngành, thế nhưng Tổng cục Môi trường đã "xé rào" khi bổ nhiệm một cán bộ cấp phó cục không đủ theo tiêu chuẩn.

Câu chuyện ông Ông Nguyễn Xuân Quang (Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, tổng cục Môi trường) đi công tác và bị mất gần 400 triệu đồng tại một khách sạn ở TP. Tân An (Long An) khiến dư luận người dân quan tâm, theo dõi. Vụ mất trộm đang được công an điều tra làm rõ. Phía Tổng cục Môi trường cũng như phía bộ TN&MT cũng đã yêu cầu ông Quang phải báo cáo về vụ việc, về số tiền bị mất cắp....

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến vị cục phó này, bà Nguyễn Tân Huyền, Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ (Vụ TCCB - Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT) cho biết, thời điểm được bổ nhiệm giữ chức Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường tháng 4/2016, ông Quang vẫn chưa có chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị, chưa có quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính.

Pháp luật - Vụ Cục phó mất tiền: Tổng cục Môi trường có 'qua mặt' Bộ trong việc bổ nhiệm cán bộ

Bộ TN&MT có quyết định về tiêu chí dành cho cán bộ toàn ngành

 

Ngày 27/8/2009, bộ trưởng bộ TN&MT đã có Quyết định 1674 về việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của bộ trưởng bộ TN&MT. Theo đó, tại điểm b khoản 2 mục 2 tiêu chí cụ thể trong bộ tiêu chuẩn ban hành theo quyết định này thể hiện rõ: Cấp phó phải tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp đối với tổng cục, trung cấp đối với cục; hoàn thành chương trình bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp đối với tổng cục, ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên đối với cục và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2.

Đối chiếu theo tiêu chuẩn trong quyết định 1674 có thể thấy, Tổng cục Môi trường đã "xé rào" bổ nhiệm ông Quang khi chưa đáp ứng được với tiêu chí mà bộ trưởng bộ TN&MT đã quy định áp dụng trong toàn ngành.

Trao đổi với báo chí chiều ngày 29/9, bà Nguyễn Tân Huyền, Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ (Vụ TCCB - Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT)cho biết, quy định của Bộ đối với chức danh Phó cục trưởng thuộc Tổng cục phải có trình độ trung cấp lý luận trở lên. Ông Quang thiếu điều kiện này nhưng vẫn được bổ nhiệm vì là “trường hợp đặc biệt”.

Theo bà Huyền, Bộ có quy định trường hợp đặc biệt khi công chức, viên chức chưa đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định thì người đứng đầu đơn vị tổ chức xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định bổ nhiệm. Thời điểm bổ nhiệm ông Quang, do đặc thù Cục Kiểm soát môi trường (mới được thành lập) đang thiếu cán bộ lãnh đạo, trong khi phải thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về môi trường, tập thể lãnh đạo Tổng cục đã xem xét và nhất trí đề xuất Bộ TN&MT cho chủ trương bổ nhiệm ông Quang giữ chức danh này.

Ngày 15/8/2014, (sau 4 tháng kể từ thời điểm được bổ nhiệm), ông Quang đã “trả nợ” được chứng chỉ QLNN ngạch chuyên viên chính sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng do ĐH Tài nguyên Môi trường tổ chức từ ngày 16/6 - 15/8/2014.

Điều tra vụ cục phó mất 400 triệu đồng

Ngày 27/9, Cục phó Nguyễn Xuân Quang cùng đoàn công tác vào thanh tra 30 doanh nghiệp tại Long An. Đoàn nghỉ tại khách sạn T.V .2. Tại đây ông Quang trình báo với công an địa phương bị mất gần 400 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 29/9, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cho biết, ông Nguyễn Xuân Quang đã tạm dừng thanh tra tại Long An và trở về Hà Nội “giải quyết công việc". Hiện vụ mất trộm đang được công an sở tại điều tra làm rõ. Lãnh bộ TN&MT, lãnh đạo tổng cục Môi trường cũng yêu cầu ông này báo cáo.

Tháng 10/2016, Cục phó Nguyễn Xuân Quang đã thi tuyển chuyên viên chính và được nhận quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính từ ngày 1/1/2017.

Việc đề xuất bổ nhiệm ông Quang giữ chức danh Phó cục trưởng là do Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Lương Duy Hanh (thời điểm đó) đề xuất. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài là người ký quyết định bổ nhiệm.

Trả lời câu hỏi Vì sao ông Quang được cho nợ nhiều bằng cấp và được xếp vào diện “trường hợp đặc biệt”, thời điểm bổ nhiệm ông Quang  có nhiều ứng viên hay không, Vụ phó Vụ TCCB Nguyễn Tân Huyền cho biết, “do người đứng đầu Tổng cục quyết định” và “có nhiều ứng viên nhưng ông Nguyễn Xuân Quang được lựa chọn”.

Hiện tại, ông Quang vẫn còn nợ bằng cấp lý luận chính trị. Lý do, “do chỉ tiêu cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị rất ít nên ông Quang vẫn phải chờ” - Vụ phó Nguyễn Tân Huyền nói.

Xuân Hòa

 

Vụ Cục phó mất tiền: Cử tổ công tác vào giám sát đoàn thanh tra

Thứ 6, 29/09/2017 | 16:57
Mặc dù bộ Tài nguyên & Môi trường đã gia hạn báo cáo sự việc đến ngày 29/9, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Tổng cục Môi trường vẫn chưa có báo cáo chính thức.

Vụ Cục phó mất tiền ở khách sạn: Ai chịu trách nhiệm?

Thứ 5, 28/09/2017 | 20:55
Vụ Cục phó bộ TN&MT vào Long An công tác, bị mất gần 400 triệu đồng tại khách sạn, nhiều tình huống pháp lý đặt ra, vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp này?

Vụ cục phó mất gần 400 triệu: Quy định nào cấm đem theo tiền mặt?

Thứ 5, 28/09/2017 | 20:00
Đành rằng Nhà nước đang khuyến khích thanh toán điện tử nhưng điều đó không có nghĩa là một phó cục trưởng như ông Quang không được mang theo một lượng lớn tiền mặt bên mình.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.