Vụ Phó Cục trưởng bị mất 385 triệu đồng: Sẽ khởi tố nếu có dấu hiệu phạm tội

Vụ Phó Cục trưởng bị mất 385 triệu đồng: Sẽ khởi tố nếu có dấu hiệu phạm tội

Dương Thị Hạnh
Thứ 7, 30/09/2017 | 16:34
1
Vụ Phó Cục trưởng Nguyễn Xuân Quang mất 385 triệu đồng tại khách sạn sẽ được giải quyết theo hướng đơn tố giác tội phạm. Trong quá trình điều tra, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố theo quy định.

Sáng 30/9, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, vụ Phó Cục trưởng Nguyễn Xuân Quang, cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường - Tổng cục Môi trường, bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) bị mất 385 triệu đồng tại khách sạn sẽ được giải quyết theo hướng đơn tố giác tội phạm. Trong quá trình điều tra, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc sở TN&MT tỉnh Long An cho biết, trong đợt thanh tra của Tổng cục Môi trường vừa rồi, thành phần tham gia đoàn thanh tra có 9 người.

Trong đó, 5 người của tỉnh Long An được cử đi theo đoàn, 2 người đến từ Tổng cục Môi trường là ông Nguyễn Xuân Quang (trưởng đoàn) và ông Đỗ Quốc Việt (chuyên viên cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường). Ngoài ra, hai ông Nguyễn Văn Nam và Đậu Bá Tùng được ghi đang công tác tại viện Công nghệ môi trường thuộc viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng tham gia đoàn công tác.

Pháp luật - Vụ Phó Cục trưởng bị mất 385 triệu đồng: Sẽ khởi tố nếu có dấu hiệu phạm tội

Danh sách đoàn thanh tra tại Long An.

Vào thời điểm xảy ra vụ mất 385 triệu đồng, ông Quang không ở chung khách sạn với đoàn thanh tra Bộ mà ở cùng với ông Nguyễn Văn Nam và Đậu Bá Tùng. Xe đưa đón ông Quang đi thanh tra là xe biển số trắng bình thường chứ không đi xe công vụ của cơ quan nào.

Theo đó, ông Thuấn cho biết, thành phần đoàn tham gia từ địa phương do các Sở cử người đi còn đoàn thanh tra từ Cục thì dựa vào Quyết định từ Tổng cục chứ Sở không can thiệp.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian bắt đầu từ ngày 20/9 đến 11/10/2017, dự kiến mỗi ngày kiểm tra 2 doanh nghiệp. Tới thời điểm này, đoàn chỉ mới thanh tra được 8 doanh nghiệp. Sau đó, chiều 28/9, việc thanh tra phải dừng lại theo quyết định của Trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Tân Thuấn còn thông tin thêm, trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã làm việc với các doanh nghiệp và kiểm tra, rà soát hệ thống sổ sách, chứng từ các loại rác thải, vật liệu liên quan đến môi trường, kiểm tra cụ thể các hệ thống xử lý xả thải, quan trắc, lấy mẫu,... Theo biên bản làm việc, một số doanh nghiệp vi phạm các nội dung liên quan đến chứng từ, quy trình xử lý xả thải. Tuy nhiên, đây là biên bản sơ bộ, chưa phải là kết luận chính thức.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đưa, chiều 27/9, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An xác nhận, cơ quan vừa nhận được báo cáo của Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) về việc ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, Phó Cục trưởng cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường, bộ Tài nguyên và Môi trường) bị mất trộm 385 triệu đồng tại khách sạn T.V.2 (phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An).

Cụ thể, ngày 20/9, ông Nguyễn Xuân Quang cùng đoàn công tác đến làm việc ở các tỉnh phía Nam để kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại các doanh nghiệp. Đoàn đi có 3 người, trong đó có ông Quang cùng 2 người khác. Họ thuê 3 phòng nghỉ ở khách sạn T.V.2. Đến sáng 26/9, một người trong đoàn báo với khách sạn ông Quang bị mất máy tính xách tay. Sau đó, ông Quang còn báo bị mất thêm 385 triệu đồng.

Làm việc với công an, ông Quang cho biết, tối 25/9, sau khi giải quyết công việc xong, ông về, tắt đèn đi ngủ. Đến khoảng 6h ngày 26/9, khi thức dậy, ông phát hiện chiếc cặp chứa nhiều giấy tờ, tài liệu, máy tính xách tay và 385 triệu đồng đã bị mất trộm. Vì thế, ông đã báo cho khách sạn, đồng thời liên hệ Công an TP.Tân An để điều tra sự việc.

Vụ Cục phó mất tiền: Tổng cục Môi trường có "qua mặt" Bộ trong việc bổ nhiệm cán bộ

Thứ 7, 30/09/2017 | 10:53
Mặc dù bộ trưởng bộ TN&MT đã có ra quyết định quy định tiêu chí bổ nhiệm cán bộ trong toàn ngành, thế nhưng Tổng cục Môi trường đã "xé rào" khi bổ nhiệm một cán bộ cấp phó cục không đủ theo tiêu chuẩn.

Phó Cục trưởng mất 385 triệu đồng tạm dừng công tác thanh tra tại Long An

Thứ 5, 28/09/2017 | 21:34
Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đã nhận được lệnh tạm dừng công tác tại Long An để trở về Hà Nội gấp.

Công an lên tiếng vụ Phó Cục trưởng bị mất trộm 385 triệu đồng ở khách sạn

Thứ 4, 27/09/2017 | 18:38
Trong đợt công tác ở các tỉnh phía Nam, Phó Cục trưởng cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị mất trộm 385 triệu đồng.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.