Châu Âu có thể giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga nhanh hơn dự kiến

Châu Âu có thể giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga nhanh hơn dự kiến

Thứ 2, 18/04/2022 | 08:35
0
Thủ tướng Italy Mario Draghi chia sẻ: “Chúng tôi có khí đốt dự trữ và sẽ có nguồn khí mới từ các nhà cung cấp khác".

Thủ tướng Italy Mario Draghi mới đây đã nhận định châu Âu có thể đa dạng hóa các nguồn năng lượng khỏi Nga nhanh hơn dự kiến, bằng cách tìm kiếm các thỏa thuận cung cấp mới và các biện pháp khác.

Ông Draghi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Italy Corriere della Sera rằng nước này đã ký một thỏa thuận với Algeria về cung cấp 9 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên, tương đương khoảng một phần ba lượng mà Italy nhập khẩu từ Nga. Thỏa thuận giúp Italy giảm sự phụ thuộc vào Moscow trong việc nhập khẩu năng lượng, các nước khác cũng sẽ làm theo.

Ông Draghi, từng nắm chức vụ chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cho biết: “Việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng có thể thực hiện được trong một thời gian tương đối ngắn, ngắn hơn cả những gì mà chúng ta tưởng tượng chỉ một tháng trước”.

Châu Âu đã phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga để đáp ứng các yêu cầu về năng lượng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), năm 2021 Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu 155 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên từ Nga, chiếm khoảng 45% lượng khí đốt nhập khẩu của khối và gần 40% tổng lượng tiêu thụ khí đốt toàn EU.

Ông Draghi nhận định, Italy có “vị thế tốt” để ứng phó với mùa đông và bất kỳ sự suy giảm nào trong sản xuất công nghiệp, nước này đang tập trung vào việc cắt giảm nguồn cung của Nga.

Thủ tướng Italy nói: “Chúng tôi có khí đốt dự trữ và sẽ có nguồn khí mới từ các nhà cung cấp khác"; “Chúng tôi đang nói về việc hạ nhiệt độ sưởi từ một đến hai độ, máy điều hòa không khí cũng thực hiện các điều chỉnh tương tự”.

Thế giới - Châu Âu có thể giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga nhanh hơn dự kiến

Thủ tướng Italy Mario Draghi tham dự một cuộc họp báo cuối năm. Ảnh: Getty Images.

Vào tháng trước, cơ quan IEA đã đề xuất một số biện pháp mới giúp EU giảm sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga trong bối cảnh nước này đang xảy ra xung đột với Ukraine. Những đề xuất mới bao gồm chấm dứt các hợp đồng cung cấp khí đốt mới từ Nga, thay thế nguồn cung khí đốt của Nga bằng khí đốt từ các nguồn khác, thúc đẩy triển khai năng lượng tái tạo cũng như tăng cường sản xuất điện từ các nhà máy năng lượng sinh học và hạt nhân, v.v.

Thúc đẩy thay thế nồi hơi khí gas bằng máy bơm nhiệt, tăng tốc cải thiện hiệu quả năng lượng trong xây dựng và công nghiệp cũng được đưa vào đề xuất.

Thủ tướng Italy Draghi nói: “Chính phủ đã phê duyệt các quy định về mở cửa đầu tư vào năng lượng tái tạo. Chúng tôi sẽ triển khai những biện pháp khác trong thời gian ngắn, ”; “Mục tiêu là đảm bảo tốc độ tối đa trong đầu tư vào năng lượng tái tạo. Cho đến nay, trở ngại cơ bản là tính chất quan liêu, ủy quyền. Chúng tôi không cho phép những điều như vậy nữa”.

Ông Draghi cho biết: “Việc áp trần giá khí đốt của Nga theo đề xuất của Italy là một giải pháp để tăng cường các biện pháp trừng phạt, đồng thời giảm thiểu chi phí v.v. Chúng tôi không còn muốn phụ thuộc vào khí đốt từ Nga”.

Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, và Anh đã tuyên bố cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga nhằm giảm doanh thu của Nga từ việc xuất khẩu năng lượng. Vào tuần trước, IEA dự báo khoảng 3 triệu thùng/ngày sản xuất của Moscow có thể bị gián đoạn kể từ tháng 5 tới, trong bối cảnh nhiều nước tránh mua dầu thô từ nước này do liên quan đến các lệnh trừng phạt.

Vào hôm 14/4, Tổng thống Vladimir Putin cho biết sẽ tìm cách để chuyển xuất khẩu năng lượng sang châu Á, trong bối cảnh châu Âu đang cố giảm sự phụ thuộc xuất khẩu năng lượng của Nga.

Phạm Hà Thanh (theo The National News, Yahoo.finance)

Ông Putin: Các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine đang đi vào ngõ cụt

Thứ 4, 13/04/2022 | 09:49
Tổng thống Putin tuyên bố Ukraine và Nga về cơ bản là một dân tộc, mô tả cuộc xung đột hiện tại là cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với Mỹ.

Xung đột ở Ukraine khiến châu Âu phải tìm đến ngô biến đổi gen của Mỹ

Thứ 4, 06/04/2022 | 12:22
Cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine đã buộc các công ty châu Âu phải tìm đến những lựa chọn thay thế kém bền vững hơn cho các sản phẩm như dầu ăn hướng dương và ngô.

Rủi ro ngày càng gia tăng cho an ninh năng lượng châu Âu

Thứ 3, 25/01/2022 | 06:45
Niềm tự hào điện hạt nhân một thời của Pháp đang trở thành cơn ác mộng đối với các nhà đầu tư và rủi ro ngày càng gia tăng đối với an ninh năng lượng khu vực.

LNG có thể cứu châu Âu khỏi khủng hoảng năng lượng?

Thứ 7, 22/01/2022 | 07:53
Các nhà lãnh đạo quốc gia ở cả đôi bờ Đại Tây Dương đang ngày càng lo lắng về tính dễ bị tổn thương của an ninh năng lượng ở châu Âu.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.