S-400 của Nga chuẩn bị

S-400 của Nga chuẩn bị "giăng lưới" ở nơi không ngờ, "bắt gọn" máy bay Israel hùng hổ đi không kích "vô tội vạ"?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 5, 26/09/2019 | 20:00
0
Không chỉ không kích các mục tiêu Iran ở Syria, máy bay của Israel được cho là đã sang cả không phận Iraq. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ không kéo dài một khi phòng không Nga vào cuộc.
Tiêu điểm - S-400 của Nga chuẩn bị 'giăng lưới' ở nơi không ngờ, 'bắt gọn' máy bay Israel hùng hổ đi không kích 'vô tội vạ'?

Nga sẽ phải cân nhắc khi bán S-400 cho Iraq.

“Cái gai” Israel

Một loạt các cuộc tấn công được cho là của Israel nhằm vào các mục tiêu Iran ở Syria, Lebanon và Iraq đã gây chấn động khu vực trong những tuần gần đây. Các cuộc tấn công vào Iraq là chưa từng có từ trước đến nay, với những ảnh hưởng lâu dài chưa được tính toán.

Trước nguy cơ nói trên, nhu cầu đặt ra ngay lập tức với người dân và giới lãnh đạo của các nước Trung Đông là muốn bảo vệ bầu trời của họ một cách hiệu quả hơn.

Hiện tại, các hệ thống phòng không ở Trung Đông bị hạn chế về nhiều mặt, bao gồm cả thiếu thiết bị cải tiến. Chúng phụ thuộc quá nhiều vào các cường quốc bên ngoài, đặc biệt là Mỹ.

Ngay sau các cuộc tấn công được báo cáo đến từ Israel, Nga đã không mất nhiều thời gian để tiến gần hơn tới Iraq về mặt hợp tác kỹ thuật quân sự.

Truyền thông Iraq hồi cuối tháng 8 đưa tin, trong cuộc họp giữa lãnh đạo Quốc hội Iraq Mohammed al-Halbousi và Đại sứ Nga tại Iraq Maxim Maximov, nhà ngoại giao Nga cho biết Moscow sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến ​​của Iraq tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm mở rộng khả năng của phòng thủ của nước này.

Đề xuất của Nga đương nhiên được cho là hấp dẫn hơn Mỹ - quốc gia về cơ bản bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc tấn công của Israel hơn là nghĩ về mối quan tâm của Baghdad.

Các cuộc không kích bị cáo buộc thực hiện bởi Israel đã nổ ra một làn sóng phẫn nộ ở Iraq, kêu gọi người Mỹ rút quân ngay lập tức. Một số liên minh chính trị cáo buộc người Mỹ đã “tiếp tay” cho việc mở không phận Iraq để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của Israel trở nên dễ dàng hơn.

Lãnh đạo Lực lượng Huy động Phổ biến (PMU) của Iraq là Falah al-Fayyad đã đến thăm Moscow vào ngày 3/9 để gặp gỡ với người đứng đầu Hội đồng Bảo an Nga Nikolai Patrushev.

Các bên đã thảo luận về hợp tác chống khủng bố, cách thức để đạt được sự ổn định và an ninh khu vực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh sự can thiệp của nước ngoài.

Giới quan sát tin rằng, lý do thực sự cho chuyến thăm của ông Fayyad có lẽ liên quan đến mối quan tâm của Iraq trong việc mở rộng liên lạc kỹ thuật quân sự với Nga và mua các hệ thống phòng không của Nga.

Hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Moscow và Baghdad đang gia tăng trong thời gian qua, được chứng minh bởi các hợp đồng mua máy bay và xe tăng.

Mối quan hệ này được mở rộng nhanh chóng sau năm 2014, khi hai nước thực hiện các hợp đồng đã ký trước đó về việc củng cố hệ thống an ninh của Iraq, tạo điều kiện cho cuộc chiến chống khủng bố IS.

Úp mở về S-400

Tiêu điểm - S-400 của Nga chuẩn bị 'giăng lưới' ở nơi không ngờ, 'bắt gọn' máy bay Israel hùng hổ đi không kích 'vô tội vạ'? (Hình 2).

Các cuộc không kích của Israel đang khiến nhiều quốc gia Trung Đông lo ngại.

Trước đó, đã có các báo cáo nói về mối quan tâm của Baghdad với hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Tuy nhiên, các quan chức Chính phủ Iraq liên tục phủ nhận những tuyên bố này. Bây giờ, trước mối nguy từ các cuộc tấn công được cho là của Israel, mối quan tâm về vũ khí tối tân của Nga đã mang một ý nghĩa mới ở Iraq.

Tuy nhiên, nếu Baghdad nghiêm túc trong việc mua các hệ thống phòng không S-400, một số vấn đề sẽ cần được cả hai quốc gia cân nhắc, theo Moscow Times.

Trước hết, Iraq sẽ phải trả một khoản “phí chính trị” khổng lồ, vì việc mua hệ thống phòng thủ của Nga sẽ phải đón nhận lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Bất kỳ hợp đồng nào liên quan đến mua S-400 hoặc thậm chí S-300 (cả hai hệ thống được sản xuất bởi công ty Almaz-Antey) đều có thể khiến Iraq phải chịu các biện pháp trừng phạt như vậy.

Tất nhiên, mối đe dọa trừng phạt từ Mỹ đã không ngăn cản Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ấn Độ mua vũ khí. Nhưng câu hỏi đặt ra là Iraq liệu có “can đảm” tiếp bước những khách hàng trước đó hay không.

Về phần mình, Nga có thể cảm nhận được rằng việc duy trì mối quan hệ đặc biệt với Israel sẽ là một thách thức nếu nước này bán các hệ thống phòng thủ cho Iraq.

Thứ hai, Iraq có thể yên tâm rằng Moscow sẽ thực hiện nghiêm túc mọi lời đề nghị mua vũ khí. Điều này dựa trên những gì Nga đã làm để tìm cách duy trì sự ổn định ở nước này và trong khu vực nói chung, trong khi vẫn giữ nguyên lợi ích của mình.

Những lợi ích này chủ yếu liên quan đến các khoản đầu tư hàng tỷ đô la của Nga vào ngành công nghiệp dầu khí của Iraq.

Cuối cùng, ngay cả khi một hợp đồng cung cấp phòng không được ký kết và thực hiện, các hệ thống sẽ được cung cấp cho quân đội Iraq, chứ không phải PMU. Chính phủ Iraq chắc chắn sẽ giám sát chặt chẽ vấn đề này .

Nếu Nga nghiêm túc trong việc cung cấp các hệ thống phòng không Iraq, động thái này sẽ đặt ra một tình thế khó khăn chính trị, đòi hỏi Moscow phải xem xét cẩn thận xem liệu động thái này có đáp ứng đầy đủ lợi ích của mình hay không và liệu nó có an toàn cho mối quan hệ với các chủ thể khu vực khác hay không – đặc biệt là Israel.

Trả đũa vô lý vì S-400, Thổ Nhĩ Kỳ khiến Mỹ "ôm hận" khi từ nay sẽ không bao giờ mua thêm vũ khí?

Thứ 5, 26/09/2019 | 14:00
Giống như tranh cãi với Anh năm xưa, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ không bao giờ mua thêm vũ khí của Mỹ sau khi đã quyết tâm có được S-400 và Su-57 từ Nga.

"Hồi chuông" cảnh tỉnh ở Saudi Arabia: Mỹ-Nga-Trung Quốc không chịu "sát cánh" lúc này thì bao giờ?

Thứ 4, 25/09/2019 | 20:00
Cuộc tấn công ở Saudi Arabia là một tiền lệ nguy hiểm, khi các vũ khí truyền thống như S-400, Patriot sẽ không phải là công cụ có thể đối đầu với những thiết bị công nghệ thời đại mới như UAV.

Bậc thầy "quảng cáo" Putin: Nga suy tính gì khi muốn bán S-400 cho toàn bộ các nước Trung Đông vô điều kiện?

Thứ 4, 25/09/2019 | 11:19
Lời mời gọi của ông Putin đối với Saudi chỉ đơn giản là “chào hàng” vũ khí, xuất phát từ chính sách của Nga trong việc cung cấp S-400 và S-300 cho càng nhiều quốc gia trong khu vực càng tốt.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.