Ba ngày, ông chủ Hòa Phát có thêm 2 máy bay

Ba ngày, ông chủ Hòa Phát có thêm 2 máy bay

Thứ 7, 14/09/2013 | 10:30
0
Người giàu thứ 3 trên TTCK, ông Trần Đình Long, chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và vợ kiếm được hơn 290 tỷ đồng trong 3 ngày. Số tiền đó đủ để có thể mua thêm 2 máy bay trực thăng như ông Long đã mua.

Số tiền tăng thêm là nhờ trong ba phiên giao dịch vừ qua, cổ phiếu HPG tăng giá mạnh sau khi có thông tin HPG đòi được nợ từ công ty của bầu Kiên.

Trái với tình trạng giảm chung và thanh khoản èo uột trên TTCK tập trung, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục tăng thêm 400 đồng (+1,2%) trong phiên giao dịch ngày 12/9. Tính chung trong 3 ngày qua, HPG đã tăng 2.100 đồng, từ mức 30.900 lên 33.100 đồng/cp.

Với mức tăng ấn tượng này, ông chủ của Tập đoàn Hòa Phát đã kiếm được thêm hơn 222 tỷ đồng nhờ nắm giữ hơn 101 triệu cổ phiếu HPG. Nếu tính cả hơn 30 triệu cổ phiếu mà vợ ông là bà Vũ Thị Hiền nắm giữ, số tiền mà đại gia ngành thép này thu được trong 3 ngày qua lên tới trên 290 tỷ đồng, tương đương với 2 chiếc trực thăng loại 12 chỗ mà ông mua thay thế cho chiếc 6 chỗ trước đó.

Bất động sản - Ba ngày, ông chủ Hòa Phát có thêm 2 máy bay

HPG lên giá trong mấy ngày qua là do tập đoàn này đã thu hồi được 264 tỷ đồng từ CTCP Đầu tư Hà Nội ACB của ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) - một đại gia ngân hàng vừa bị đề nghị truy tố 4 tội doanh: kinh doanh trái phép; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn thuế và cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng ACB...

Nhiều khả năng, HPG sẽ ghi nhận khoản nợ thu được nói trên trong quý III này.

Trước đó, HPG cho biết, ngày 31/5/2012, HPG đã nhận chuyển nhượng thêm 10% vốn cổ phần và quyền kiểm soát tương ứng của CTCP Thép Hòa Phát từ một trong những công ty do ông Nguyễn Đức Kiên sở hữu với giá trị 264 tỷ đồng. Số tiền đã được thanh toán đầy đủ nhưng số cổ phần này lại được bầu Kiên thế chấp cho Ngân hàng ACB.

Ông Trần Đình Long được biết đến là ông chủ Tập đoàn Hòa Phát và là người giàu thứ 3 trên TTCK tập trung của Việt Nam. Ông là một trong số ít các đại gia chơi “vượt tầm” khi vung hàng trăm tỷ đồng sắm máy bay riêng.

Năm 2010, ông Trần Đình Long đã bỏ ra 5 triệu đô la để sở hữu chiếc máy bay riêng trực thăng riêng với chi phí nuôi dưỡng hàng tháng được tính toán lên tới 2 tỷ đồng/tháng. Gần đây, ông đã đổi chiếc 6 chỗ bằng máy bay mới loại 12 chỗ cùng chủng loại, có giá trị 7 triệu USD.

Tuấn Khanh (Theo Vietnamnet)

Ông chủ Hòa Phát mất 80 tỷ đồng sau một buổi chiều

Thứ 6, 06/09/2013 | 11:18
Đứng vị trí thứ 4 trong danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, đại gia Trần Đình Long đang nắm trong tay số tiền lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong một buổi chiều mất đi 80 tỷ đồng cũng không phải là chuyện nhỏ.

Tài khoản ông chủ Hòa Phát tăng 70 tỷ đồng sau một ngày

Thứ 4, 24/07/2013 | 19:22
Tài khoản của ông chủ Hòa Phát Trần Đình Long đã tăng đáng kể hơn 70 tỷ đồng sau khi cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/7.

Tập đoàn Hòa Phát sắm thêm máy bay mới?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Một nguồn tin của báo điện tử Nguoiduatin.vn cho biết, hôm nay(4/11), tập đoàn Hòa Phát vừa sắm thêm một chiếc máy bay mới.

Chủ tịch Hòa Phát xác nhận mua máy bay mới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Từ nguồn tin độc quyền, ngày 4/11, Nguoiduatin.vn đã đăng bài về việc chủ tịch tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long vừa mua thêm một máy bay mới, nay đã được vị này xác nhận.

Hòa Phát lọt top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Thứ 5, 05/09/2013 | 09:51
Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cũng nằm trong danh sách nói trên.

30 gia đình giàu nhất TTCK năm 2012

Thứ 5, 03/01/2013 | 16:22
Bảng xếp hạng Top gia đình giàu nhất TTCK cho thấy cái nhìn toàn cảnh hơn về những ông chủ doanh nghiệp trên sàn khi mà tài sản thường được "xẻ" ra cho các thành viên trong gia đình nắm giữ.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.