Bất ngờ rút quân khỏi Syria, Mỹ đang “khoét sâu” thêm mâu thuẫn với Nga ở Ukraine

Bất ngờ rút quân khỏi Syria, Mỹ đang “khoét sâu” thêm mâu thuẫn với Nga ở Ukraine

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 22/12/2018 | 10:50
1
Nhận định rằng việc rút quân của ông Trump khỏi Syria là dấu hiệu mang đến hoà bình hay là “món quà” cho người Nga hoàn toàn là sự nhầm lẫn. Dấu hiệu hoà bình ở Syria có thể khoét sâu thêm sự mâu thuẫn Nga-Mỹ ở Ukraine.

Theo Opednews, tuyên bố rút quân khỏi Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị chỉ trích là “món quà cho Nga”. Tuy nhiên, có một nghịch lý là dấu hiệu hoà bình ở Syria lại có thể khoét sâu thêm sự mâu thuẫn Nga-Mỹ ở Ukraine. Vậy nên khó coi tuyên bố rút quân của Mỹ là một món quà cho Nga.

Tuyên bố rút quân khỏi Syria của ông Trump qua Twitter được xem là một bước chuyển chính trị thiển cận.

Việc Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis từ chức chỉ vài giờ sau tuyên bố rút quân của ông Trump cho thấy Tổng thống Mỹ thực sự mâu thuẫn với Lầu Năm Góc.

Nga rất ủng hộ quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump với tuyên bố rằng điều này có thể giúp củng cố sự ổn định chính trị ở quốc gia Ả Rập vốn bị ảnh hưởng nặng nề từ 8 năm nội chiến.

Tiêu điểm - Bất ngờ rút quân khỏi Syria, Mỹ đang “khoét sâu” thêm mâu thuẫn với Nga ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin

Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại cuộc họp báo thường niên hôm giữa tuần Tổng thống Nga Putin khẳng định kế hoạch rút quân ở Syria của Mỹ có thực sự trở thành hiện thực hay không còn là điều cần chờ đợi. Chỉ một vài tháng trước, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ ở lại Syria nếu như Iran còn hiện diện ở đây.

Rất nhiều chỉ trích được đưa ra sau tuyên bố “chiến thắng trong cuộc chiến chống IS” của ông Trump khi tuyên bố rút quân. Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hoà trong đó có cả những người trung thành giống như Lindsey Graham, cũng như nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ đã chỉ trích động thái rút quân là nhượng bộ với những đối thủ là Nga và Iran. Nhiều chỉ trích thậm chí còn cho rằng ông Trump đang “nối giáo” cho Nga.

Tuy nhiên, kết luận việc rút quân của ông Trump là dấu hiệu mang đến hoà bình hay là “món quà” cho người Nga hoàn toàn là sự nhầm lẫn.

Hồi đầu tuần, Kurt Volker, đại sứ Mỹ tại Ukraine đã nói trong một diễn đàn Brussel rằng 250 triệu USD tiền thiết bị quân sự đang được chuyển tới chính quyền Kiev. Trước đó, Washington đã hỗ trợ 1 tỷ USD cho chính quyền Kiev.

Tuần này, 41 nghị sĩ Mỹ đã ký đơn kêu gọi huấn luyện “tự do hàng hải” ở Biển Đen và hỗ trợ quân sự nhằm “bảo vệ Ukraine”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo rằng Mỹ và các cường quốc NATO đang tiếp cận chính quyền Kiev với mục tiêu bất lợi cho Nga. Chẳng hạn như với sự kiện hôm 25/11, 3 tàu Ukraine xâm phạm lãnh hải Moscow, khi Nga có phản ứng bảo vệ lãnh thổ, chính quyền các nước phương Tây và truyền thông đã gọi hành động này là “hung hăng”. Nhiều chính trị gia phương Tây sau đó kêu gọi tăng cường trừng phạt Nga.

Nhiều dự báo cho thấy chính quyền Kiev có thể đang lên kế hoạch chống Nga sau sự cố ở eo biển Kerch hôm 25/11. Alexander Turchinov, một quan chức Kiev ám chỉ rằng các tàu của NATO có thể tham gia  các hoạt động ở eo biển Kerch.

Quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump không có nghĩa Washington đang nhượng bộ Nga. Thực tế, những diễn biến ở Ukraine cho thấy Mỹ đang có xu hướng đối đầu nhiều hơn với Moscow.

Khi lực lượng Mỹ rút quân khỏi Syria, Lầu Năm Góc, Washington sẽ tập trung nhiều hơn vào vấn đề Ukraine hơn và Nga đương nhiên được đặt trong mối quan tâm.

Nhà phân tích chính trị Mỹ Randy Martin nhận định rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria là một “điềm xấu” cho Ukraine và Nga.

Xem thêm >> Rút quân khỏi Syria, Mỹ chuyển giao "ngôi vương" Trung Đông cho Tổng thống Putin

        

Rút quân khỏi Syria, Mỹ chuyển giao "ngôi vương" Trung Đông cho Tổng thống Putin

Thứ 6, 21/12/2018 | 20:00
Mỹ rời khỏi Syria giống như bước ra từ một đám cháy rừng mà lửa vẫn còn âm ỉ dưới chân. Giờ đây, sự thống trị ở Trung Đông thuộc về người Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Hoài nghi của TT Putin về tuyên bố bất ngờ rút toàn bộ quân khỏi Syria từ Mỹ

Thứ 5, 20/12/2018 | 20:27
Không lâu sau khi Washington tuyên bố rút quân khỏi Syria, Tổng thống Putin đã bày tỏ hoài nghi về tuyên bố của Mỹ dù ngợi ca việc Mỹ đưa ra quyết định rút quân khỏi Syria là đúng đắn.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.