Cần 'can thiệp con người' ở Syria hơn can thiệp quân sự

Cần 'can thiệp con người' ở Syria hơn can thiệp quân sự

Thứ 5, 29/08/2013 | 14:37
0
Người đoạt giải Nobel Hòa bình, Tổng giám mục Nam Phi, ông Desmond Tutu ngày 28.8 kêu gọi “can thiệp con người” vào Syria hơn là can thiệp quân sự, cho rằng các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) cần có thêm thời gian để kết luận cuộc điều tra vũ khí hóa học ở Syria.

“Cuộc khủng hoảng ở Syria đưa ra một thông điệp cho cộng đồng thế giới rằng: ‘hãy giúp đỡ chúng tôi!’. Tình hình Syria cần sự can thiệp con người, chứ không phải can thiệp quân sự”, theo AFP dẫn lời ông Tutu ngày 28.8.

“Can thiệp con người” theo ông Tutu là cần phải đối thoại để tránh đổ máu, không phải dùng bạo lực, và ông Tutu phản đối can thiệp quân sự vào Syria.

“Các thanh sát viên LHQ đang có mặt ở Syria để điều tra vũ khí khóa học và họ cần có thêm thời gian để hoàn tất công việc của họ”, ông Tutu nói thêm.

Tiêu điểm - Cần 'can thiệp con người' ở Syria hơn can thiệp quân sự

Người đoạt giải Nobel Hòa bình, Tổng giám mục Nam Phi, ông Desmond Tutu 

AFP dẫn nguồn từ nhóm thanh sát viên LHQ cho biết họ cần thêm bốn ngày nữa tính từ ngày 28.8 để tiến hành thu thập chứng cứ về vũ khí hóa học ở Syria.

Anh, Pháp và Mỹ lên tiếng đòi can thiệp quân sự vào Syria với cáo buộc chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28.8 cho rằng chính phủ của ông đã kết luận rằng chính phủ Tổng thống Assad đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21.8 ở ngoại ô Damascus, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Nhưng ông Obama tuyên bố ông vẫn chưa có quyết định tấn công Syria.

Chính phủ Anh cũng cho rằng sẽ không can thiệp quân sự vào Syria, chờ đến khi các thanh sát viên LHQ đưa ra báo cáo điều tra về vũ khí hóa học ở Syria.

Ông Tutu cho rằng “xâm lược Syria” dẫn đến việc bắt giữ hoặc giết chết ông Assad, làm gia tăng căng thẳng và bạo lực ở khắp khu vực Trung Đông.

Phương Tây và Mỹ khẳng định rằng can thiệp quân sự vào Syria sẽ có “giới hạn”, chỉ nhằm mục đích “trừng phạt” chính phủ ông Assad chứ không phải lật đổ ông Assad.

Theo Thanh Niên

Mỹ chính thức kết luận Syria sử dụng vũ khí hóa học

Thứ 5, 29/08/2013 | 11:26
Tổng thống Mỹ Obama đã chính thức khẳng định: Syria đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc cả thế giới đang lờ mờ về việc liệu Mỹ có đánh Syria như dự tính?.

Mỹ, Anh sẽ hoãn tấn công Syria ít nhất đến thứ Ba tuần tới?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:07
Hạ viện Anh có thể bỏ phiếu chống lại kế hoạch tấn công Syria trong hôm nay, trong khi Tổng thống Obama chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Mỹ đánh hạ Syria sẽ có khả năng tấn công Trung Quốc từ hướng Tây?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:07
Hiện nay, có dấu hiệu Mỹ và phương Tây lập lại kịch bản tấn công Iraq trước đây, tạo đe dọa đối với Nga từ hướng nam, đối với Trung Quốc từ hướng tây.

Syria yên bình trước khi bị tấn công hóa học

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:07
Chiến tranh lại chồng chất chiến tranh. Đến bao giờ người dân Syria mới có lại được cuộc sống náo nhiệt đậm chất Địa Trung Hải như ngày nào trước nội chiến?

Phương Tây đánh Syria vào cuối tuần này?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:08
Phương Tây có thể đánh Syria trong vài ngày tới. Mỹ và đồng minh đã nói với phe nổi dậy như vậy trong một cuộc họp ngày 26/7 ở Istanbul.

Mỹ sẽ nã tên lửa vào Syria

Thứ 3, 27/08/2013 | 14:29
Theo một lãnh đạo cấp cao của Mỹ cho biết vào hôm thứ Hai (26/8), trong vài ngày tới, tổng thống Obama sẽ được trình bày các phương án lựa chọn từ việc tấn công tên lửa hành trình tầm trung đến những chiến lược ngoại giao bằng công kích.

Syria: 'Mỹ sẽ bại trận như trong cuộc chiến tranh Việt Nam'

Thứ 3, 27/08/2013 | 14:57
Trả lời báo Izvestia của Nga, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cảnh báo, nếu xâm lược Syria, Mỹ sẽ bại trận như trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam trước đây.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.