Thứ trưởng Bộ Công Thương: “Công nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài

Thứ trưởng Bộ Công Thương: “Công nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài"

Thứ 3, 09/11/2021 | 14:27
0
Để đạt được mục tiêu về phát triển kinh tế năm 2025, theo ông Đỗ Thắng Hải, chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ.

Trong khuôn khổ Hội thảo Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 9/11, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH,HĐH) trong giai đoạn vừa qua vẫn còn khó khăn, trở ngại cần phải tháo gỡ. 

Thứ nhất, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, nội lực của nền công nghiệp trong nước còn yếu, năng lực cạnh tranh công việc của các doanh nghiệp trong nước chưa cao, giá trị gia tăng tạo ra trong nước còn thấp, nền công nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài. Các doanh nghiệp FDI phối hợp đầu tư cùng các doanh nghiệp nước ngoài về những ngành như phụ tùng, linh kiện, nguyên liệu nhập khẩu. 

Thứ hai, là nguồn nhân lực của chúng ta về công nghiệp còn yếu kém, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp và thiếu tính liên kết giữa khu vực sản xuất với các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp còn thiếu kinh nghiệm cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, thiếu nền tảng ý thức khoa học về quản trị sản xuất và gặp khó khăn để có cơ hội tiếp cận với phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả.

Thứ ba, trình độ công nghệ của doanh nghiệp ta còn hạn chế. 

Ông Hải dẫn một khảo sát của Bộ Công thương từ năm 2018 về mức độ sẵn sàng của các ngành công nghiệp Việt Nam cho thấy, trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang đứng ngoài cuộc cách mạng này trong đó các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam tiếp cận ở mức thấp đối với tất cả các trụ cột của nền sản xuất thông minh. 

"Dù năm 2021 đã có những sự chuyển biến tương đối tích cực, tuy nhiên chuyển biến này còn chậm. Lý do cho vấn đề này là nguồn nội lực của chính các doanh nghiệp còn hạn chế. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ của Nhà nước còn chưa nhiều, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu của các doanh nghiệp. Một trong những nguyên nhân khách quan là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất nhiều của đại dịch Covid-19", ông Hải nhận định. 

Thứ tư, sản xuất công nghiệp của nước ta còn gặp nhiều khó khăn về tiếp cận vốn. Đây là bản chất của khu vực sản xuất, đòi hỏi vốn đầu tư lớn và dài hạn, trong khi nguồn lực xã hội đầu tư vào sản xuất rất hạn chế do thời gian thu hồi vốn chậm và còn kém hấp dẫn so với đầu tư vào lĩnh vực khác, đặc biệt là bất động sản, tài chính,…

Nguyên nhân của những vẫn đề trên, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương trước hết là do đất nước chúng ta vẫn còn thiếu một khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách đồng bộ và hấp dẫn. Các cơ chế này còn chưa hoàn chỉnh để có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ lớn mạnh để trở thành nên quan trọng cho sự phát triển đất nước. 

"Các doanh nghiệp trong nước còn thiếu sự liên kết với khu vực đầu tư nước ngoài FDI và thị trường thế giới để có thể tận dụng cơ hội tiếp cận chuyển giao công nghệ, tiếp cận các  phương pháp quản trị sản xuất hiệu quả. 

Ngoài ra, chúng ta thiếu tính định hướng về phân bổ nguồn ngân sách xã hội từ Trung ương đến địa phương và khu vực tư nhân khiến cho dòng vốn đầu tư không đi vào khu vực sản xuất, không tạo ra được của cải vật chất. Điều này khó mang lại sự thịnh vượng vững bền cho nước nền công nghiệp của đất nước", ông Đỗ Thắng Hải nêu.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt hơn 25% và nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu công nghệ, thương mại, công nghiệp lần thứ 4. Cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ, đẩy mạnh chuyển đổi sang công nghệ số, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Ông Hải cũng thừa nhận rằng, mục tiêu đặt ra cho năm 2025 là khá thách thức. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc và sự vào cuộc của tất cả đối tượng liên quan, chính sách hỗ trợ để có thể thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp chế biến, chế tạo một cách mạnh mẽ trong vòng 5 năm tới tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP tăng 16,7% năm 2020 lên 25% năm 2025 đúng như mục tiêu mà Đảng đã đề ra. 

Trong giai đoạn tới, CNH, HĐH được đặt trong một bối cảnh mới, đó là trên thế giới đó là sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ. Đây là xu hướng dịch chuyển các dòng đầu tư và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã làm thay đổi sâu sắc toàn diện phương thức sản xuất trên toàn thế giới. 

“Ở trong nước, hiện Việt Nam đã đạt đến con số 100 triệu dân, trong đó tầng lớp trung lưu đang ngày càng mở rộng và cơ cấu dân số vàng vẫn duy trì trong vòng gần khoảng 20 năm tới. Trong khi đó, chi phí lao động ngày càng kém so với các nước mới nổi. Chi phí cạnh tranh lao động trong chính sân nhà ngày gia tăng do nền kinh tế đã hội tụ sâu vào toàn cầu, bảo hiểm y tế của chúng ta đều rất lớn. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa với một tư duy mới và cách tiếp cận mới. Bên cạnh đó, đất nước ta vẫn phải chú ý đến đại dịch Covid 19 mặc dù bước đầu có sự tích cực và rất nhiều địa phương đã nới lỏng để có thể tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh”, ông Hải phân tích.

Từ thực tế trên, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề xuất: Phải hoàn thiện hệ thống pháp lý, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tạo động lực cho sự phát triển, khơi thông các nguồn lực cho phát triển công nghiệp. Hiện, chúng ta còn thiếu một khuôn khổ pháp lý trong quá trình CNH, HĐH như hiện tại. Bộ Công thương đã đề xuất và đã được Chính phủ đồng ý, giao cho Bộ trong thời gian tới phải xây dựng Luật phát triển công nghiệp. 

Thứ hai, phải sử dụng hợp lý nguồn lực để phát triển công nghiệp bền vững, hiệu quả kết hợp với việc bảo vệ môi trường xanh dựa trên nguyên tắc lợi thế của đất nước. Nâng cao năng lực tự chủ, liên kết của các địa phương, thúc đẩy cơ cấu nội thành công nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng.

Thứ ba, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chú trọng phát triển nguồn nhân lực công việc khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn, với nhu cầu công việc của doanh nghiệp ở trong nước để chuyển đổi công nghệ số trong công nghiệp, hướng tới mô hình nhà máy thông minh, phát triển công nghiệp tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Thứ tư, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI và thị trường toàn cầu nhằm tận dụng tốt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nền công nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Công Luân - Lan Anh

Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Thứ 3, 09/11/2021 | 10:29
Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, đòi hỏi chúng ta phải xác định mô hình, con đường để phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá phù hợp.

Thứ trưởng Bộ GTVT nói về bài học từ dự án Cát Linh - Hà Đông

Thứ 5, 04/11/2021 | 16:30
Hiện nay, Bộ GTVT và UBND Tp. Hà Nội đang chuẩn bị những khâu cuối cùng để bàn giao khai thác dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào ngày 6/11 sắp tới.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Trình Quốc hội xem xét giảm tiếp 2% thuế GTGT trong 6 tháng cuối năm

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:20
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024.

Gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh

Thứ 4, 01/05/2024 | 15:06
Bảo vệ môi trường, phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn bền vững có nhiều chủ thể, trong đó doanh nghiệp là một trong những chủ thể quan trọng nhất.

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.

Đồng Nai: Chạy đua tiến độ xuyên lễ trên công trường cầu Nhơn Trạch

Thứ 3, 30/04/2024 | 19:15
Dự án thi công cầu Nhơn Trạch nối liền tỉnh Đồng Nai và Tp.HCM có tổng chiều dài 2,6km, đường dẫn 2 đầu cầu dài 5,6km với 500 kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ.

Phát triển bền vững là con đường độc đạo doanh nghiệp phải đi

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:50
Theo ĐBQH, phát triển bền vững là vấn đề sống còn của nền kinh tế, đầu tư cho phát triển bền vững, thân thiện với môi trường chính là cơ hội mới cho doanh nghiệp.
     
Nổi bật trong ngày

Gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Tính chung 4 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh

Thứ 4, 01/05/2024 | 15:06
Bảo vệ môi trường, phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn bền vững có nhiều chủ thể, trong đó doanh nghiệp là một trong những chủ thể quan trọng nhất.

Tp.HCM: Doanh thu du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ước đạt 3.235 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 05:56
Ngày 30/4, Sở Du lịch Tp.HCM cho biết doanh thu dịp lễ 30/4 - 1/5 của ngành du lịch thành phố ước đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá vàng 1/5: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh khi đồng USD tăng giá dữ dội, lãi suất trái phiếu Mỹ nóng lên.

Giá vàng 2/5: Vàng SJC giảm về 84,7 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:17
Sáng 2/5, giá kim loại quý trong nước đồng loạt giảm từ 200 - 600 ngàn đồng/lượng, ngay sau kỳ nghỉ lễ dài ngày kết thúc.