Đại gia từng mất trắng 58.000 tỷ đồng vì 1 bài thơ sắp nhận án phạt 1 tỷ USD?

Đại gia từng mất trắng 58.000 tỷ đồng vì 1 bài thơ sắp nhận án phạt 1 tỷ USD?

Thứ 6, 06/08/2021 | 20:00
0
Với cáo buộc vi phạm chống độc quyền, công ty giao đồ ăn nổi tiếng Trung Quốc Meituan của tỷ phú Wang Xing có thể phải nộp phạt 1 tỷ USD.

Theo Yahoo.com, rất có thể trong vài tuần tới, cơ quan quản lý chống độc quyền Trung Quốc sẽ công bố án phạt đối với Meituan với cáo buộc độc quyền thị trường gây bất lợi cho đối thủ.

Theo đó, ông trùm ngành giao đồ ăn nhanh sẽ phải thay đổi mô hình hoạt động và chấm dứt các thỏa thuận độc quyền "chọn 1 trong 2" giữa chủ doanh nghiệp nhỏ - Meituan – doanh nghiệp đối thủ.

Mô hình "chọn 1 trong 2" tạm được hiểu là chiến thuật buộc người bán hàng trên nền tảng Meituan phải ký một thỏa thuận độc quyền không cung cấp sản phẩm trên nền tảng khác của đối thủ. Giới chức Bắc Kinh quan ngại hành động như vậy sẽ bóp méo môi trường kinh doanh, gây thiệt hại cho quyền lợi người tiêu dùng.

Tài chính - Ngân hàng - Đại gia từng mất trắng 58.000 tỷ đồng vì 1 bài thơ sắp nhận án phạt 1 tỷ USD?

Meituan thống trị thị trường giao đồ ăn Trung Quốc với hàng triệu nhà hàng đối tác (Ảnh Yahoo.com).

Tại Trung Quốc, Meituan thống trị thị trường giao đồ ăn với hàng triệu nhà hàng đối tác. Đến nay, Meituan là nhà cung cấp dịch vụ giao đồ ăn cùng hệ thống dịch vụ liên quan khác như: Dịch vụ đặt phòng khách sạn và bán hàng tạp hóa trực tuyến.

Theo Wall Street Journal, Meituan hiện là công ty công nghệ có vốn hóa thị trường lớn thứ 3 Trung Quốc (khoảng 200 tỷ USD) sau khi có được nhiều nguồn đầu tư trên toàn cầu. Vị trí của Meituan chỉ sau "người hùng" Tencent và tập đoàn thương mại điện tử Alibaba.

Thông tin về mức phạt 1 tỷ USD đến sau khi chính quyền Trung Quốc ban hành hướng dẫn mới kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên giao đồ ăn.

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc khẳng định doanh nghiệp nên đảm bảo rằng tài xế được trả lương tối thiểu và được đào tạo về an toàn giao thông.

Trước thông tin này, CEO kiêm nhà sáng lập của Meituan - Wang Xing chưa có bất kỳ động thái gì với truyền thông.

Wang Xing là một trong số ít doanh nhân được coi là người kế nhiệm cho thế hệ tiên phong trong làng công nghệ - 1 đối thủ đáng gờm của tỷ phú Jack Ma.

Wang Xing từng học tại trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng, sau đó học tiếp bằng tiến sĩ kỹ thuật máy tính tại Đại học Delwar. Tuy nhiên, đến năm 2003 thì ông bỏ ngang giữa chừng.

Tài chính - Ngân hàng - Đại gia từng mất trắng 58.000 tỷ đồng vì 1 bài thơ sắp nhận án phạt 1 tỷ USD? (Hình 2).

Wang Xing, nhà sáng lập kiêm CEO của hãng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc Meituan, là một trong những tỷ phú tự thân giàu nhất nước này.

Năm 2010, Wang thành lập Meituan giống với mô hình mua chung của Groupon. Mô hình của Meituan gặt hái thành công nhanh chóng và Wang quyết tâm tập trung vào lĩnh vực thực phẩm, ăn uống.

Trong tháng 3/2021, vị doanh nhân 42 tuổi này đã huy động được số tiền kỷ lục 10 tỷ USD nhằm mở rộng sang mảng cửa hàng trực tuyến. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Wang hiện sở hữu 11% cổ phần tại Meituan với trị giá khoảng 18,4 tỷ USD.

Vào hồi tháng 5 vừa qua, đại gia Meituan đã mất trắng 2,5 tỷ USD (khoảng 58.000 tỷ đồng) sau khi đăng 1 bài thơ cổ đời Đường.

Bài thơ mà ông Wang đăng tải có tuổi đời hàng ngàn năm, với nội dung chỉ trích chính sách đốt sách của hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Đây là 1 tác phẩm trung cổ nhạy cảm trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát các doanh nghiệp internet, trong đó có Meituan.

Nhận ra điều đó, ông Wang đã xóa bài thơ và giải thích việc đăng bài thơ này nhằm chỉ ra các yếu kém của các đối thủ trong ngành chứ không ngụ ý chỉ trích chính phủ, song điều đó vẫn không ngăn nổi làn sóng bán tháo cổ phiếu Meituan. 

Bắc Kinh đang đẩy mạnh chiến dịch chống độc quyền trong những tháng qua. Hồi tháng 4, gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba của tỷ phú Jack Ma cũng chịu mức phạt kỷ lục gần 2,75 tỷ USD vì cáo buộc độc quyền.

Chịu chung cảnh đe dọa là các tập đoàn lớn bao gồm Tencent, Meituan, Pinduoduo.

Việc chính quyền Trung Quốc siết chặt kiểm soát khiến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu đất nước lao dốc. Tính từ đầu tháng 2, 1.200 tỷ USD vốn hóa của những công ty lớn nhất đã bốc hơi.

Cuộc trấn áp của Bắc Kinh xóa sổ 400 tỷ USD vốn hóa của các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn Mỹ, khiến giới đầu tư thiệt hại hàng trăm tỷ USD chỉ trong tháng 7.

Chính điều này khiến Mỹ đã phải tạm dừng các đợt niêm yết của doanh nghiệp Trung Quốc để bảo vệ nhà đầu tư.

Min (Tổng hợp)

Quyết thu thuế của Google, Facebook, Netflix, Youtube

Thứ 6, 06/08/2021 | 14:30
Thách thức của cơ quan thuế trong bối cảnh hiện nay là kiểm soát việc thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật các nghĩa vụ thuế của các công ty đa quốc gia như Google, YouTube, Facebook, Netflix…

Gã khổng lồ Tencent "bay hơi" 60 tỷ USD chỉ vì 1 câu bình luận  

Thứ 4, 04/08/2021 | 08:00
Lời nhận định của truyền thông giáng 1 đòn đau vào gã khổng lồ công nghệ Tencent khiến tập đoàn này "bay hơi" 60 tỷ USD vốn hóa thị trường.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.