Điều tra bổ sung vụ 'nữ quái' giả nhân viên ngân hàng lừa bán nhà phát mãi

Điều tra bổ sung vụ 'nữ quái' giả nhân viên ngân hàng lừa bán nhà phát mãi

Thứ 6, 11/08/2017 | 16:23
0
Trong thời gian hơn một năm, Huyền đóng giả nhân viên ngân hàng có khả năng mua nhà ngân hàng phát mãi. Tin tưởng Huyền, 11 người đã chuyển tiền, tạo điều kiện cho Huyền chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phan Thị Huyền (SN 1987, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Huyền bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên tổng hình phạt 20 năm tù giam về hai tội danh trên. Sau khi có bản án, Huyền kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, đại diện phía bị hại có đơn kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ án sơ thẩm.

Liên quan tới vụ án, bị cáo Đỗ Thị Kim Ngân (SN 1987, ngụ TP.Vũng Tàu) bị tuyên phạt 2 năm tù treo về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Cũng tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX quyết định tách phần giải quyết dân sự để giải quyết ở một vụ án khác.

Pháp luật - Điều tra bổ sung vụ 'nữ quái' giả nhân viên ngân hàng lừa bán nhà phát mãi

Bị cáo Huyền tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2015, Huyền đóng giả là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Huyền tự may đồng phục, làm logo của ngân hàng rồi tìm gặp những khách hàng có nhu cầu mua nhà. Huyền "nổ" mình có khả năng mua nhà phát mãi của ngân hàng với giá rẻ hơn thị trường.

Để tạo lòng tin, Huyền mua và sử dụng con dấu giả, thuê Ngân làm hồ sơ tài liệu giả để mang đi lừa các nạn nhân thông qua việc mua bán nhà đất, xin việc làm.

Ngày 11/5/2015, Huyền biết người phụ nữ tên Mận (ngụ TP.Vũng Tàu) giàu có, đang có ý định đầu tư bất động sản. Thế nên, Huyền thông báo cho bà Mận rằng ngân hàng đang phát mãi lô đất khách hàng thế chấp số 287 (tại phường 2, TP.Vũng Tàu) với giá 2,8 tỷ đồng. Thấy rẻ hơn giá thị trường và tin tưởng vào thủ tục hợp pháp của ngân hàng, bà Mận đồng ý mua.

Ngày 14/5/2015, bà Mận chuyển tiền vào tài khoản cho Huyền. Để qua mắt nạn nhân, Huyền thuê Ngân làm giả các giấy tờ, biên nhận có con dấu của ngân hàng chi nhánh Vũng Tàu rồi trao cho bà Mận.

Bị cáo Huyền cũng phối hợp với Ngân làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất 287, bản đồ lô đất rồi photo, giao cho nạn nhân.

Bằng thủ đoạn tương tự, Huyền đã chiếm đoạt hơn 11,3 tỷ đồng thông qua việc mua bán nhà đất của 11 bị hại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX phúc thẩm nhận định, mức án cấp tòa sơ thẩm tuyên với Huyền là có căn cứ. Tuy nhiên, việc tách phần giải quyết dân sự ra khỏi vụ án của tòa sơ thẩm là vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng, ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của phía bị hại. 

Do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo của bị cáo, chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại, tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, trả hồ sơ cho cơ quan chức năng để điều tra bổ sung.

Công Thư

Nghệ An: Dân tố chủ đầu tư dự án Minh Khang lừa đảo

Thứ 4, 09/08/2017 | 19:15
Lãnh đạo UBND TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đã có văn bản kết luận việc gần 60 hộ dân tố chủ đầu tư Dự án Minh Khang lừa đảo là có cơ sở…

Truy tố kỹ sư dùng súng giả đi cướp tiền tỷ trong ngân hàng ở Trà Vinh

Thứ 5, 03/08/2017 | 20:51
Ngày 3/8, Công an tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Lâm Hưng (29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh) về hành vi cướp tài sản.

Nhân viên ngân hàng 'tróc nã' con nợ

Thứ 4, 23/01/2013 | 08:11
Liên tục gọi điện thoại, tới tận nhà để hối thúc hoặc dọa kiện ra tòa...là những chiêu thức được nhân viên ngân hàng áp dụng triệt để với "con nợ" những ngày này.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.