"Gã khổng lồ" xe điện Trung Quốc có động thái khiến mọi đối thủ “toát mồ hôi”

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:54
0
Hãng xe điện Trung Quốc BYD làm rung chuyển ngành công nghiệp xe điện sau khi thông báo giảm 5% giá bán lẻ cho mẫu xe điện rẻ nhất của mình, xuống còn 9.700 USD.

Giá xe điện vẫn quá đắt ở phương Tây. Ngay cả những mẫu xe tiết kiệm nhất vẫn đắt hơn những chiếc xe chạy bằng động cơ đốt tương ứng, bất chấp những tuyên bố của các nhà sản xuất ô tô phương Tây rằng những chiếc xe điện thế hệ tiếp theo của họ sẽ có giá thấp hơn hàng nghìn USD so với hiện tại.

Nỗi lo về giá cả dường như trở nên vô nghĩa sau thông báo gây chấn động hồi đầu tháng này của BYD – nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc.

Hãng xe Trung Quốc đã làm rung chuyển ngành công nghiệp sau khi thông báo giảm 5% giá bán lẻ cho mẫu xe điện rẻ nhất của mình trên thị trường nội địa: Seagull (Dolphin Mini). Theo đó, giá khởi điểm cho một chiếc BYD Seagull là 9.700 USD (240 triệu Đồng).

Để so sánh, chiếc Nissan Leaf – chiếc xe điện rẻ nhất được cung cấp ở Mỹ có giá 28.140 USD. Còn xe Mitsubishi Mirage có giá 16.695 USD. Trong khi đó, Stellantis rất hào hứng với việc cho ra mắt mẫu Citroen e-C3 và xe điện Fiat với giá 22.000 USD, còn VW đang nghiên cứu cho ra lò mẫu ID.2 với giá 26.500 USD.

Mặc dù mẫu xe điện mới của BYD, có biệt danh là “Lamborghini mini”, không được bán ở Mỹ, nhưng các nhà sản xuất ô tô ở “xứ cờ hoa” không thể nhắm mắt làm ngơ trước động thái trên của gã khổng lồ xe điện Trung Quốc.

Theo ông Terry Woychowski, cựu giám đốc điều hành GM và hiện là chủ tịch phụ trách lĩnh vực ô tô tại Caresoft Global, mẫu Seagull mới của BYD có thể là một “thông điệp rõ ràng cho phần còn lại của ngành”.

Trên Đài CNBC, ông Woychowski gọi xe điện giá rẻ là “một sự kiện quan trọng” khi các nhà sản xuất ô tô Mỹ muốn theo kịp. Công ty tư vấn Caresoft của ông đã nghiên cứu BYD Seagull mới và thừa nhận nó được thiết kế, chế tạo và thi công đơn giản nhưng hiệu quả, với chất lượng và độ tin cậy tốt hơn mong đợi.

Thế giới - 'Gã khổng lồ' xe điện Trung Quốc có động thái khiến mọi đối thủ “toát mồ hôi”

Mẫu Seagull của BYD được trưng bày tại triển lãm ô tô Thượng Hải (Shanghai Auto Show) 2023. Ảnh: Autocar

Mặc dù BYD không có kế hoạch thâm nhập thị trường xe điện chở khách của Mỹ, nhưng nếu Seagull đến Bắc Mỹ, nó có thể vẫn rẻ hơn hàng chục nghìn USD so với một chiếc ô tô điện thông thường. Ở Nam Mỹ, cụ thể là Brazil, BYD có phiên bản Seagull với giá khởi điểm khoảng 20.000 USD.

Ở Mỹ, các nhà sản xuất ô tô đang chuẩn bị cho một xu hướng tất yếu. Ông Marin Gjaja, Giám đốc Điều hành của Ford Model E, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC: “Những gì chúng tôi thấy trong thời gian qua là các nhà sản xuất ô tô cuối cùng đã thâm nhập vào tất cả các thị trường quan trọng”.

Ford đang chuyển sang tập trung vào các loại xe điện nhỏ hơn, giá cả phải chăng hơn, bao gồm cả xe bán tải chạy điện nhỏ gọn và SUV. Theo các nguồn tin, mẫu xe đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026, với giá khởi điểm khoảng 25.000 USD.

Đối thủ GM có kế hoạch giới thiệu Chevy Bolt EV thế hệ tiếp theo, dựa trên nền tảng Ultium vào năm tới. Theo Giám đốc Tài chính Paul Jacobson, Bolt EV mới sẽ tiết kiệm hàng tỷ USD khi là mẫu xe dựa trên Ultium đầu tiên sử dụng pin LFP. Ford cũng có kế hoạch sử dụng pin LFP cho các mẫu xe thế hệ tiếp theo của mình để cắt giảm chi phí.

Các nhà sản xuất ô tô Mỹ đang mất dần thị phần. 3 ông lớn trong ngành, bao gồm Ford, GM và Chrysler (hiện thuộc sở hữu của Stellantis), đã chứng kiến thị phần của họ trên thị trường Mỹ sụt giảm từ 75% năm 1984 xuống còn khoảng 40% vào năm 2023.

CEO của Ford, ông Jim Farley, đã cảnh báo tại hội nghị Wolfe Research vào tháng trước rằng nếu các nhà sản xuất ô tô Mỹ không theo kịp các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, như BYD, “thì 20-30% doanh thu của họ sẽ gặp rủi ro”.

BYD có lợi thế lớn vì họ sản xuất gần như tất cả các bộ phận cho xe của mình. Ví dụ, ngoại trừ cửa sổ và lốp xe, mọi thứ đều được họ tự sản xuất cho mẫu BYD Dolphin. Có các báo cáo truyền thông cho thấy mẫu xe điện thế hệ tiếp theo của BYD có thể cắt giảm chi phí hơn nữa, gây thêm áp lực hành động cho các nhà sản xuất ô tô Mỹ.

Minh Đức (Theo Electrek, Carscoops)

Xe điện Trung Quốc tràn vào thị trường “thân thiện” hơn

Thứ 5, 07/03/2024 | 09:50
Mặc dù Tesla là tên tuổi hàng đầu trong làng xe điện toàn cầu, nhưng chính các nhà sản xuất Trung Quốc ở phân khúc không cao cấp mới là “đối thủ” đáng gờm nhất.

Xe điện Trung Quốc chinh phục mọi nẻo đường bất chấp mọi rào cản

Thứ 6, 02/02/2024 | 10:03
Ngành xe điện Trung Quốc đang phát triển với tốc độ khiến đối thủ ở khắp nơi trên thế giới đều phải e dè.

EU bắt đầu điều tra xe điện Trung Quốc, Bắc Kinh “rất không hài lòng”

Thứ 4, 04/10/2023 | 15:48
Cuộc điều tra của EU tập trung vào một ngành công nghiệp lớn trên toàn cầu vốn đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về xuất khẩu từ Trung Quốc trong những năm gần đây.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.