Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ

Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ

Thứ 7, 13/07/2013 | 06:12
0
Đội giải cứu con tin HRT của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) được đánh giá là tinh nhuệ ngang ngửa biệt đội SEAL của Hải quân Mỹ, chuyên thực hiện những nhiệm vụ nội địa khó khăn nhất.

Trước những vấn đề an ninh của Olympic 1984 tại Los Angeles, Giám đốc FBI khi đó là William H. Webster quyết định thành lập một lực lượng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Cuối cùng, Đội giải cứu con tin có tên HRT được thành lập và thực hiện huấn luyện cùng những người hướng dẫn giỏi nhất. Họ được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất trong nước. Trong thực tế, nhiều cựu binh ưu tú của quân đội Mỹ đã tham gia huấn luyện cho lực lượng HRT.

Trong hàng chục năm qua, HRT thực hiện thành công hơn 800 chiến dịch khó khăn. Gần đây nhất năm 2011, họ đã hỗ trợ tiêu diệt một số cướp biển Somalia khi tiến hành nhiệm vụ giải cứu một bé trai bị bắt cóc và bị nhốt dưới boongke.

Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ
Trung tâm huấn luyện của HRT đặt tại Học viện FBI trong căn cứ Hải quân ở Quantico, Virginia.
Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 2).
Họ được đào tạo những kỹ năng như trong quân đội và tập luyện với những huấn luyện viên tài ba nhất nước Mỹ.
Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 3).
Đội HRT tập luyện chiến thuật trong một khu vực đô thị mô phỏng.
Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 4).
Tập khống chế đối tượng trong phòng.
Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 5).
Sử dụng lựu đạn khói để làm giảm tầm nhìn và băng qua khu vực nguy hiểm.
Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 6).
Ẩn nấp để tránh đạn.
Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 7).
Thực hiện cuộc đột kích trên không với sự hỗ trợ của trực thăng.
Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 8).
Tập luyện đổ bộ xuống mái nhà trong đêm.
Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 9).
Thành viên đội HRT tập lặn dưới nước và gỡ bom.
 Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 10).
Sử dụng thuyền cao tốc để tác chiến trên biển.
 Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 11).
 Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 12).
Nhảy dù để hạ cánh xuống những khu vực có đe dọa khủng bố.
 Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 13).
Thành viên HRT tập ngụy trang.
 Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 14).
Nhiều thành viên của HRT từng là các binh sĩ tài năng của quân đội Mỹ.
 Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 15).
Kể từ năm 1983 đến nay, quân số của HRT luôn duy trì ở mức thấp, thường không quá 300 người.
 Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 16).
Dù từng là thành viên của biệt đội SEAL danh tiếng, một số thành viên của HRT vẫn phải trải qua khóa huấn luyện gian khổ.
Tiêu điểm - Hình ảnh khổ luyện của biệt đội tinh nhuệ nhất nước Mỹ (Hình 17).
Công tác chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố nội địa hàng đầu nước Mỹ.

Theo Bưu điện Việt Nam

Lính đặc nhiệm SEAL Hải quân Hoa Kỳ trên con đường chuyển giới

Thứ 7, 08/06/2013 | 11:20
Sau nhiều năm trời chiến đấu trong những cuộc chiến tranh tồi tệ nhất thế giới, cựu lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Hoa Kỳ Kristin Beck cho biết giờ đây 'cô' đã biết điều mình muốn.

Nghi vấn cái chết của chỉ huy lực lượng đặc nhiệm SEAL

Thứ 6, 04/01/2013 | 10:13
Chưa hết bàng hoàng vì hung tin một nữ cảnh sát Afghanistan nổ súng sát hại cố vấn quân sự NATO, quân đội Mỹ một lần nữa lại hoang mang khi đón nhận tin sốc, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ tại "chảo lửa" này bất ngờ tự sát trong khi đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ổn định tình hình tại tỉnh Uruzgan.

Bin Laden nhiều lần trốn thoát nhờ chiếc mũ cao bồi

Thứ 5, 11/07/2013 | 20:09
Trong hành trình trốn chạy của mình, Osama Bin Laden từng đội một chiếc mũ cao bồi để tránh bị máy bay Mỹ phát hiện.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.