Nga và Mỹ có thể liên kết chống lại Trung Quốc

Nga và Mỹ có thể liên kết chống lại Trung Quốc

Thứ 6, 04/10/2013 | 13:57
0
Chúng ta đều biết mối quan hệ Nga và Mỹ luôn tồn tại những mâu thuẫn. Tuy nhiên, thời gian gần đây quan hệ này đã đạt được một số chuyển biến tích cực như giải quyết vấn để ở Syria, vấn đề về cựu điệp viên Edward Snowden, cũng như việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu.

Mới đây, Tổng thống Vladimir Putin công bố một bài báo trên tờ New York Times, Tổng thống Barack Obama có bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, và tất cả dường như chứng minh rằng Nga và Mỹ đang xây dựng và phát triển mối quan hệ song phương.

Hai nước cùng chung một “mối đe dọa lớn” đó là TQ. Bởi vậy, theo các nhà chính trị hai nước, trong tương lai Moscow và Washington có thể đoàn kết chống lại "mối đe dọa chung" đó.

Tiêu điểm - Nga và Mỹ có thể liên kết chống lại Trung Quốc

Tổng thống Nga và Mỹ

Mỹ và TQ

Về tất cả các mặt Trung Quốc đang ngày càng mạnh lên, từ lâu đây là mối quan tâm hàng đầu của Mỹ, và không phải là lần đầu tiên các nhà chính trị Mỹ nói về liên minh giữa Moscow và Washington để cùng chống Trung Quốc.

Theo Mỹ, Bắc Kinh đang gia tăng ảnh hưởng của mình đối với các nước láng giềng và dần dần thâu tóm các nguồn tài nguyên của Nga, TQ không ngần ngại đầu tư lớn vào vùng Viễn Đông và Siberia. Ngoài ra, lãnh thổ Nga đang tồn tại rất nhiều người TQ với việc nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp. Những điều này được viết trong báo cáo của Ilan Berman - phó chủ tịch Hội đồng chính sách đối ngoại của Mỹ.

Đồng thời, chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm An ninh Mỹ Robert Kaplan trong bài viết của ông đăng trên tạp chí Foreign Affairs, cho rằng Bắc Kinh đang cố gắng để gia tăng ảnh hưởng của mình trong phần bán cầu bắc và trên phạm vi toàn cầu. Theo Kaplan, để đối phó với Trung Quốc, Hoa Kỳ cần phải tham gia vào một liên minh chiến lược với Nga. Chỉ trong trường hợp này, Trung Quốc không thể trở thành một siêu cường.

Nga và TQ

Đối với các ý kiến của các nhà chính trị Nga, không giống hoàn toàn như các đồng nghiệp Mỹ, có một chút kiềm chế hơn. Một nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông, Alexander Larin cho rằng quan hệ Nga-Trung chỉ có thể được phát triển theo hai cách: hoặc liên minh hợp tác láng giềng hoặc cạnh tranh và xung đột, có thể dẫn đến chiến tranh. Trong trường hợp xung đột, liên minh với Mỹ sẽ là vô cùng có lợi. Tương tự, nó sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ.

Tuy nhiên, tại thời điểm này để nói về chống TQ của liên minh Nga và Mỹ là hơi sớm. Moscow và Bắc Kinh đang hợp tác khá thành công, cả về chính trị, quân sự lẫn kinh tế. Mối lo ngại của Nga về TQ là sự gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh ở vùng Viễn Đông và Siberia.

NP

Obama muốn cắt 1/3 kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ

Thứ 4, 19/06/2013 | 16:21
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự định nêu ý kiến tiến hành đợt cắt giảm mới đối với kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga.

Nga tố Mỹ trở mặt trong vấn đề vũ khí hóa học Syria

Thứ 2, 23/09/2013 | 09:28
Nga cáo buộc Mỹ đe dọa sẽ cản trở kế hoạch của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ở Syria, trừ phi Moscow ủng hộ giải pháp cho phép sử dụng vũ lực lên đất nước này.

Băng sex Triều, web sex Anh, chữ sex Nga và clip sex Mỹ

Thứ 3, 10/09/2013 | 16:13
Chỉ vài ngay sau khi Triều Tiên “xử bắn bằng súng máy” nữ ca sĩ Hyon Song-wol, đoạn “băng sex” được dùng để kết tội khiêu dâm đã xuất hiện trên mạng Internet.

Tên lửa RT-23 của Nga khiến Mỹ và phương Tây bó tay

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:07
Cuộc chạy đua Nga-Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh đã cho ra mắt nhiều tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) độc đáo, trong đó có tên lửa RT-23.

Syria trao bằng chứng tố cáo phe đối lập cho Nga

Thứ 4, 18/09/2013 | 10:02
Một quan chức cấp cao ngoại giao Nga cho biết, Chính quyền Syria đã trao cho Nga bằng chứng chứng tỏ lực lượng đối lập có liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học hôm 21/8.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.