Những băn khoăn về nghi lễ tiếp đón của Trung Quốc dành cho Tổng thống Hàn Quốc

Những băn khoăn về nghi lễ tiếp đón của Trung Quốc dành cho Tổng thống Hàn Quốc

Trần Danh Tuyên
Thứ 4, 27/12/2017 | 20:00
0
Sau khi chuyến công du tới Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kết thúc, báo chí châu Á và thế giới vẫn tiếp tục mổ xẻ về nghi thức lễ tân ngoại giao không được như mong đợi trong chuyến thăm chính thức của ông tới Bắc Kinh.

 

Tiêu điểm - Những băn khoăn về nghi lễ tiếp đón của Trung Quốc dành cho Tổng thống Hàn Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Ông Moon tới Thủ đô của Trung Quốc vào ngày 13/12 trong chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc của ông ở cương vị Tổng thống với hy vọng phục hồi mối quan hệ đang có nhiều đứt gãy giữa Bắc Kinh và Seoul.

Vào tháng 7/2016, để đối phó với mối đe dọa tấn công từ phía Triều Tiên, Hàn Quốc đã quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Bắc Kinh cho rằng, Washington có thể sử dụng radar của THAAD làm công cụ theo dõi Trung Quốc nên đã trả đũa bằng biện pháp trừng phạt kinh tế phi chính thức đối với Hàn Quốc.

Do đó, trong chuyến thăm lần này, ông Moon muốn Bắc Kinh gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trên cũng như tái khẳng định sự cam kết của Trung Quốc trong việc gây áp lực lớn hơn với Triều Tiên. Nhưng khi vừa đặt chân tới sân bay Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc lại được đón tiếp bởi ông Kong Xuanyou, Thứ trưởng Ngoại giao.

“Lịch sử Trung Quốc cho thấy, họ thường tiếp đón trọng thị đối với cường quốc và đối xử khác hơn đối với những nước yếu”, cây viết Ko Dae-hoo bình luận trên tờ Korea JoongAng Daily.

Theo tờ SCMP, lần này ông Moon còn không được tiếp đón trọng thị như Tổng thống Philippines, quốc gia có GDP chỉ bằng một phần năm so với Hàn Quốc. Philippines thậm chí còn không lọt vào top 15 đối tác lớn nhất của Bắc Kinh, trong khi Hàn Quốc là bạn hàng lớn thứ 4 của Trung Quốc, đạt 94,7 tỷ USD doanh thu xuất khẩu vào năm 2015, gấp 10 lần so với Philippines.

Khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới thăm Trung Quốc hồi tháng Bảy, ông được đích thân Ngoại trưởng Vương Nghị đón tiếp, chứ không phải bởi Thứ trưởng Ngoại giao Kong Xuanyou.

Một số nhà chỉ trích cho rằng nghi lễ tiếp đón thiếu tôn trọng của Bắc Kinh đối với ông Moon là có chủ đích, trong khi số khác cho rằng như vậy là hợp lý. Bởi ông Kong không chỉ là đại diện cho Bắc Kinh đối với tất cả các vấn đề của bán đảo Triều Tiên mà cũng là nhân vật được chỉ định phụ trách đàm phán sáu bên liên quan tới vấn đề Bình Nhưỡng.

Nếu ông Moon muốn đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán thì việc ông Moon được tiếp đón bởi ông Kong là điều cần thiết.

Một số người khác cho rằng Trung Quốc áp dụng nghi thức tiếp đón ngoại giao kiểu “bờ vai lạnh lẽo” bởi ông Moon tới thăm vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm vụ Thảm sát Nam Kinh. Do đó, ông Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao khác khi đó hầu hết có mặt tại Nam Kinh chứ không phải Bắc Kinh.

Nhưng theo Giáo sư danh dự chính trị học Suh Jin-young tại đại học Hàn Quốc, “thật vô lý khi sắp xếp lịch cho Tổng thống Moon tới thăm Trung Quốc mà không biết ngày kỷ niệm 80 năm Thảm sát Nam Kinh”.

Tiêu điểm - Những băn khoăn về nghi lễ tiếp đón của Trung Quốc dành cho Tổng thống Hàn Quốc (Hình 2).

Những mâu thuẫn hiện tại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc chủ yếu xoay quanh vấn đề triển khai THAAD. 

Dù những câu chuyện trên còn khá mơ hồ, nhưng có một vụ việc đã diễn ra không theo ý muốn trong chuyến thăm lần này của ông Moon: Các nhân viên an ninh Trung Quốc đã tấn công hai nhà báo Hàn Quốc chỉ vài giờ trước khi ông Moon gặp ông Tập.

Trước đó, do hai nhà báo trên bất ngờ được thông báo không được đi theo Tổng thống Moon Jae-in nên họ đã phản đối mạnh mẽ. Ngay lập tức, 15 nhân viên an ninh Trung Quốc đã vây quanh đánh hai nhà báo này khiến họ phải nhập viện.

Dù chuyến thăm của ông Moon được đánh giá là thành công trong việc thuyết phục Bắc Kinh tiến tới dỡ bỏ lệnh cấm vận nhưng những sự việc nêu trên đã ghi lại những dấu ấn xấu trong lòng người Hàn Quốc.

Thậm chí, sau khi ông Moon đã về nước, hai ngày sau đó máy bay ném bom, chiến đấu cơ và máy bay trinh sát của Trung Quốc bị cáo buộc đã xâm phạm không phận Hàn Quốc trong vòng 3,5 tiếng đồng hồ.

Thêm vào đó, cuối tuần trước, Trung Quốc lại tái áp đặt lệnh cấm du khách tới Hàn Quốc, khiến cho quan hệ hai bên lại dần xấu đi sau những thành quả mà ông Moon vừa đạt được.

Xem thêm: Syria: Quân Chính phủ chiếm nhiều vùng ở Nam Damascus từ tay lực lượng thân al-Qaeda

Tàu Trung Quốc bị vệ tinh do thám phát hiện lén bán dầu cho Triều Tiên

Thứ 4, 27/12/2017 | 11:35
Hình ảnh vệ tinh mới đây phát hiện tàu Trung Quốc đang lén lút bán dầu cho tàu Triều Tiên, bất chấp việc chính quyền Bắc Kinh cam kết tuân thủ nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Triều Tiên gọi lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc là "gây chiến" và cảnh báo những nước thông qua

Chủ nhật, 24/12/2017 | 18:00
Bình Nhưỡng cũng không quên cảnh báo những nước ủng hộ thông qua nghị quyết sẽ phải “trả giá nặng nề”.

Liên Hợp Quốc áp lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

Thứ 7, 23/12/2017 | 12:57
Trung Quốc đối tác thương mại chính của Triều Tiên bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên của Liên Hợp Quốc.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.