Quét tin thế giới ngày 28/12

Quét tin thế giới ngày 28/12

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 28/12/2017 | 22:00
0
Trung Quốc phủ nhận việc bán dầu trái phép cho Triều Tiên; Năm thứ 10 liên tiếp ông Obama đã được tôn vinh là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất ở Mỹ… là những tin đáng chú ý ngày 28/12.
Ngày 28/12, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hải quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận kéo dài 2 ngày bảo vệ quần đảo Dokdo nằm ở vùng biển phía Đông mà phía Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.

Ngày 28/12, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hải quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận kéo dài 2 ngày bảo vệ quần đảo Dokdo nằm ở vùng biển phía Đông mà phía Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.

Đài Sputnik đưa tin, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết chưa bao giờ có sự hợp tác đặc biệt chặt chẽ giữa Nga và Mỹ về Syria, nhưng vẫn có nhiều kênh phối hợp.

Đài Sputnik đưa tin, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết chưa bao giờ có sự hợp tác đặc biệt chặt chẽ giữa Nga và Mỹ về Syria, nhưng vẫn có nhiều kênh phối hợp.

Cây mộc lan nổi tiếng 200 năm tuổi ở bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng sẽ bị chặt bỏ theo yêu cầu của Đệ nhất phu nhân Melania Trump vào cuối tuần này.

Cây mộc lan nổi tiếng 200 năm tuổi ở bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng sẽ bị chặt bỏ theo yêu cầu của Đệ nhất phu nhân Melania Trump vào cuối tuần này.

Năm thứ 10 liên tiếp cựu Tổng thống Barack Obama đã được tôn vinh là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất ở Mỹ, trong khi cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tiếp tục được bình chọn là người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất năm thứ 16 liên tiếp.

Năm thứ 10 liên tiếp cựu Tổng thống Barack Obama đã được tôn vinh là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất ở Mỹ, trong khi cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tiếp tục được bình chọn là người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất năm thứ 16 liên tiếp.

Ngày 27/12, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã bác bỏ những thông tin truyền thông nước ngoài cho rằng các tàu thuyền nước này đang bán dầu trái phép cho Triều Tiên, vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngày 27/12, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã bác bỏ những thông tin truyền thông nước ngoài cho rằng các tàu thuyền nước này đang bán dầu trái phép cho Triều Tiên, vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Những băn khoăn về nghi lễ tiếp đón của Trung Quốc dành cho Tổng thống Hàn Quốc

Thứ 4, 27/12/2017 | 20:00
Sau khi chuyến công du tới Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kết thúc, báo chí châu Á và thế giới vẫn tiếp tục mổ xẻ về nghi thức lễ tân ngoại giao không được như mong đợi trong chuyến thăm chính thức của ông tới Bắc Kinh.

Tàu Trung Quốc bị vệ tinh do thám phát hiện lén bán dầu cho Triều Tiên

Thứ 4, 27/12/2017 | 11:35
Hình ảnh vệ tinh mới đây phát hiện tàu Trung Quốc đang lén lút bán dầu cho tàu Triều Tiên, bất chấp việc chính quyền Bắc Kinh cam kết tuân thủ nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc (LHQ).
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.