Quyết định sơ tán được đưa ra sau khi quân đội Syria mở đường cho dân thường rời khu vực Muadamieh, phía Tây Damacus. Quân đội Syria đang tận dụng ưu thế đẩy lùi các nhóm vũ trang tại khu vực ngoại ô thủ đô.
Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) - một trong những lực lượng đối lập lớn nhất của nước này - đã từ chối tham gia hội nghị hòa bình Geneva-2, Chủ tịch SNC George Sabra cho biết. “Không có gì ích lợi cho người dân ngay cả khi SNC có tham gia hội nghị” – ông Sabra lấy những “phản ứng mờ nhạt quốc tế đối với hậu quả của cuộc chiến tranh Syria, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hóa học” biện giải cho quyết định của SNC.
Ba ngày qua, các vụ giao tranh tại Damascus làm hàng chục người thiệt mạng. Ảnh: REUTERS
Theo ông, SNC cũng có thể rút khỏi Liên minh Dân tộc các lực lượng đối lập và cách mạng (NKORS). Ông Sabra tuyên bố tổ chức của ông sẽ không đàm phán trước khi chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ.
6 nhân viên Hội Chữ thập Đỏ bị bắt cóc tại Syria
Trước tình hình đó, cũng trong ngày 13/10 các tay súng đã bắt cóc 6 nhân viên của Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) và một nhân viên tình nguyện của Hội Trăng Lưỡi liềm Đỏ Syria (SARC) ở khu vực phía tây bắc Syria.
Theo một phát ngôn viên của ICRC, vụ bắt cóc xảy ra ở gần thị trấn Saraqeb, tỉnh Idlib khi nhóm nhân viên này đang quay trở về thủ đô Damascus.
Magne Barth, người đứng đầu đoàn đại biểu của ICRC tại Syria cho biết: “Chúng tôi kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện 7 đồng nghiệp của chúng tôi”. Tuy nhiên, ICRC không tiết lộ danh tính, giới tính hoặc quốc tịch của những nhân viên đã bị bắt cóc. Cho đến nay, vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc.
Các vụ bắt cóc đã trở nên phổ biến ở phía bắc Syria, đặc biệt là bắt cóc nhân viên cứu trợ và các nhà báo nước ngoài.
Truyền hình nhà nước Syria xác nhận vụ việc và tố nhóm chiến binh do nước ngoài hậu thuẫn đứng đằng sau.
Hồi tháng 8, ICRC cho biết, 22 nhân viên tình nguyện của Hội Trăng Lưỡi liềm đỏ Syria đã thiệt mạng kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu tháng 3/2011 tại Syria.
Moadamiyet al-Sham trở thành tâm điểm của các cuộc đụng độ giữa các lực lượng Chính phủ Syria và các chiến binh được nước ngoài hậu thuẫn. Khu vực này đã bị quân đội Syria bao vây trong nhiều tháng qua.
Syria rơi vào tình trạng bất ổn kể từ năm 2011. Theo các báo cáo, các cường quốc phương Tây và đồng minh khu vực bao gồm Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ các chiến binh hoạt động bên trong Syria.
Theo Liên Hợp Quốc, hơn 100.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà ở vì bạo lực
Đánh bom nhằm vào Đài truyền hình quốc gia Syria
Chiều 13/10, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin hai phần tử đánh bom liều chết đã cho nổ tung những chiếc xe chở đầy thuốc nổ gần trụ sở chính của Đài truyền hình quốc gia Syria ở trung tâm thủ đô Damascus.
Đài truyền hình quốc gia Syria luôn là mục tiêu ưu tiên tấn công của lực lượng nổi dậy. (Ảnh: UPI)
Vụ tấn công đã gây thiệt hại vật chất và làm gián đoạn một kênh sóng. vụ đánh bom xảy ra tại một chốt đèn giao thông cách hàng rào của đài truyền hình Syria chỉ 20m. Một số người qua đường cũng bị thương trong vụ tấn công này.
Truyền hình Syria đã cho chiếu cảnh quay ngắn về hậu quả của vụ đánh bom xảy ra tại Quảng trường Umayyad, vốn được coi là "trái tim" của Syria và là nơi đặt tổng hành dinh quân đội nước này.
Theo Báo Đất Việt