Đồng Nai: Sau Cai Lậy, BOT tuyến tránh Biên Hòa xin phương án

Đồng Nai: Sau Cai Lậy, BOT tuyến tránh Biên Hòa xin phương án "đối phó"

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 5, 17/08/2017 | 20:51
1
Sau khi các tài xế phản ứng về việc trạm thu phí Cai Lậy đặt sai chỗ, chủ đầu tư trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng đang xin phương án "đối phó".

Thời gian gần đây, trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị giới tài xế phản ứng mạnh. Họ cho rằng, trạm đặt sai vị trí và thu phí quá cao.

Trước vụ việc này, chủ đầu tư trạm thu phí đường tránh Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản gửi bộ Giao thông vận tải (GTVT) và UBND tỉnh Đồng Nai nhằm ra phương án "đối phó" nếu xảy ra tình hình xấu.

Xã hội - Đồng Nai: Sau Cai Lậy, BOT tuyến tránh Biên Hòa xin phương án 'đối phó'

Trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa nhưng lại đặt trên Quốc lộ 1A cách tuyến tránh hơn 10km.

Theo đó, công ty CP đầu tư Đồng Thuận (công ty Đồng Thuận), chủ đầu tư trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa đề nghị có biện pháp hỗ trợ, xử lý đảm bảo công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự tại trạm đường tránh Biên Hòa, để không xảy ra tình trạng tương tự như tại trạm thu phí Cai Lậy.

Cụ thể, công ty Đồng Thuận kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai, bộ GTVT cùng các ban, ngành liên quan thống nhất những thông tin về dự án để cung cấp cho đại chúng.

Đồng thời, công ty Đồng Thuận kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai, bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan cử lực lượng an ninh phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết kịp thời, hiệu quả và ổn định việc thu phí tại trạm.

“Trong trường hợp có tài xế cố tình sử dụng tiền lẻ để mua vé, dẫn đến các phát sinh ùn tắc giao thông, ban Quản lý trạm sẽ xé vé để cho phương tiện qua trạm; lực lượng an ninh địa phương cùng phối hợp hỗ trợ để mời và di chuyển các phương tiện này ra ngoài khu vực trạm, phục vụ việc kiểm đếm tiền”, văn bản của công ty Đồng Thuận do Giám đốc Nguyễn Văn Khang ký ngày 16/8 nêu.

Cùng với văn bản trên, ban Lãnh đạo công ty Đồng Thuận cho biết, trước đó đã có kế hoạch giảm phí chung tại trạm. Theo tìm hiểu của PV, hiện tại, trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa có mức thu phí đã được tăng trong dịp gần đây, nằm trong số các trạm có mức phí cao nhất cả nước.

Đặc biệt, trạm có kế hoạch xin ý kiến giảm phí cho các xe ở địa phương hoạt động ít liên quan đến công trình đường tránh. Hiện, công ty Đồng Thuận đã có danh sách về các phương tiện “ưu tiên”.

Trước đó, nhiều tài xế cũng ra sức phản đối việc trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa nhưng lại đặt trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Do đó, nhiều xe dù không lưu thông vào tuyến đường tránh nhưng vẫn phải đóng tiền phí cao ngất ngưởng, gây bức xúc.

Trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa do công ty CP đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư đi vào hoạt động từ đầu tháng 7/2014. Trạm nằm trên Quốc lộ 1A, cách đường tránh hơn 10km, là nơi đấu nối con đường Bắc - Nam khiến tất cả các xe qua đều phải “rót” vào trạm thu phí.

Đi qua BOT Cai Lậy, Thứ trưởng có xót tiền không?

Thứ 5, 17/08/2017 | 15:10
Đó là câu hỏi được nhiều PV đặt ra với Thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp báo chiều 17/8 về những lùm xùm xung quanh trạm thu phí Cai Lậy thời gian qua.

Chính thức giảm phí BOT Cai Lậy từ 21/8/2017

Thứ 5, 17/08/2017 | 05:30
Trên cơ sở rà soát việc thu giá dịch vụ và kiến nghị của đại diện UBND tỉnh Tiền Giang tại trạm Cai Lậy, bộ Giao thông Vận tải quyết định giảm giá dịch vụ cho tất cả các phương tiện qua trạm Cai Lậy.

Trạm Cai Lậy "thất thủ": Cần đôi tai để lắng nghe

Thứ 3, 15/08/2017 | 13:18
Thời gian gần đây, cả nước ồn ào chuyện phản đối việc thu phí của tài xế khi đi qua trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang. Việc trả bằng tiền lẻ hoặc cho tiền lẻ vào chai để phản đối dường như đã được các bác tài “đồng tâm thống nhất”.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.