Vì sao Nga đưa S-400 đến sát cửa ngõ NATO ?

Vì sao Nga đưa S-400 đến sát cửa ngõ NATO ?

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 28/03/2019 | 20:07
1
Giải thích cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tân tiến S-400 đến sát cửa ngõ NATO, Nga cho rằng điều này hoàn toàn vì mục đích phòng thủ. Tuy nhiên, giới phân tích lại có cách giải thích khác.

Theo National Interest, đầu tháng này, hạm đội Baltic của Nga tuyên bố thêm một hệ thống phòng thủ S-400 được lắp đặt ở Kaliningrad: “Hệ thống phòng thủ tên lửa mới S-400 Triumf đã được vận chuyển từ khu huấn luyện Kapustin Yar thuộc Vùng Astrakhan đến căn cứ đóng quân thường trực ở Khu vực Kaliningrad sau khi các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật ban đầu của hệ thống vũ khí nói trên được tiến hành một cách thành công”.

Tiêu điểm - Vì sao Nga đưa S-400 đến sát cửa ngõ NATO ?

Nga triển khai hệ thống S-400 đến sát cửa ngõ NATO 

Hãng tin RT cho biết trung đoàn phòng không địa phương đã được nhận S-400. Và trong video đăng tải sự việc này có xuất hiện hình ảnh một cuộc diễn tập với S-400 ở Kaliningrad cũng như hình ảnh cận cảnh S-400 Triumf được triển khai.

Tư lệnh tiểu đoàn chống tên lửa đầu tiên Vitaly Semerenko có mặt trong buổi tiếp nhận S-400 nhấn mạnh rằng “hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 từng được sử dụng ở vị trí này Tuy nhiên, hệ thống vũ khí này không hiện đại bằng và cũng có ít cơ hội để bắn phá mục tiêu hơn hệ thống S-400”.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu S-400 được điều động đến khu vực được trang bị vũ khí hạng nặng của Nga, Kaliningrad. S-400 lần đầu được triển khai đến Kaliningrad hồi năm 2012.

Hệ thống S-400 tiếp theo được triển khai đến Kalinigrad là vào năm 2016 cùng với hệ thống tên lửa Iskander.

Những báo cáo về việc Nga triển khai các hệ thống phòng thủ nói trên tại Kaliningrad rất gần với lãnh thổ NATO trước đây vẫn bị một số thành viên của khối liên minh quân sự này chỉ trích và coi là “mối đe dọa”, đặc biệt vào thời điểm căng thẳng leo thang giữa Nga và các nước láng giềng phương Tây.

Điện Kremlin giải thích cho việc triển khai này là hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, động thái liên tiếp triển khai vũ khí nói trên của Nga đến Kalinigrad là chiến lược đáp trả việc Mỹ có kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu.

S-400 ghi dấu sự cải tiến đáng kể so với thế hệ trước đó S-300 trong nhiều tính năng. S-300 là hệ thống phòng thủ tầm xa trong khi đó S-400 có thể đáp ứng với nhiều tiêu chí tốt hơn và mạnh hơn.

S-400 là hệ thống phòng không tân tiến có thể phát hiện và bắn hạ các mục tiêu bao gồm tên lửa đạn đạo, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái ở cách xa 600 km, trong phạm vi độ cao từ 10 mét đến 27km. S-400 cũng có khả năng bắn hạ cùng lúc 36 mục tiêu đang di chuyển với tốc độ lên tới 4.800m/giây bằng 72 quả tên lửa không đối đất.

Từ Ấn Độ cho tới Thổ Nhĩ Kỳ, hệ thống phòng thủ S-400 Triumf của Nga đã có mặt khắp thị trường vũ khí thế giới. Hơn một thập kỷ sau khi được đưa ra giới thiệu, S-400 đã trở thành một trong những hệ thống vũ khí chiến đấu tối tân nhất của Nga.

Xem thêm >> Động lực nào thúc đẩy Nga đưa máy bay chở quân đến Venezuela, bỏ qua lời cảnh báo của Mỹ?

 

Lý do sâu xa sau việc Nga đưa S-400 đến Bắc Cực

Thứ 4, 27/03/2019 | 15:31
Không chỉ riêng lĩnh vực kinh tế, Nga đang tăng cường nỗ lực kiểm soát cả quân sự ở Bắc Cực. Nga đã triển khai các hệ thống phòng thủ hiện đại như hệ thống phòng không tầm xa S-400 tới đây.

S-400 khiến Trung Đông "dậy sóng", Mỹ bất lực trong việc cản đồng minh "mê đắm" vũ khí Nga?

Thứ 2, 25/03/2019 | 13:29
Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar có thể cần Mỹ, nhưng họ cũng cần đến vũ khí Nga để có giải pháp tự bảo vệ mình trước những người hàng xóm nguy hiểm.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.

Hungary sẽ tăng chi tiêu quốc phòng nếu xung đột Ukraine kéo sang năm sau

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:02
Hungary, mặc dù phản đối mạnh mẽ sự hỗ trợ tài chính-quân sự của phương Tây cho Ukraine vì lo ngại xung đột lan khắp Châu âu, cũng đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

EU có thể đánh thuế xe điện Trung Quốc “trước kỳ nghỉ hè”?

Thứ 6, 03/05/2024 | 06:00
Cuộc điều tra của EU gây ra phản ứng dữ dội từ Trung Quốc và làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến thương mại rộng lớn hơn.