Việt Nam - khách hàng đáng tin cậy của vũ khí Nga

Việt Nam - khách hàng đáng tin cậy của vũ khí Nga

Thứ 4, 31/07/2013 | 19:35
0
Việt Nam cần các vũ khí mới để bảo vệ đất nước và Nga luôn sẵn sàng để cung cấp máy bay, tàu ngầm, tàu chiến và cả các công nghệ quân sự.

VPK đã đăng tải bài phân tích của Nicholas Novichkov, Tổng biên tập tạp chí Arm-Tass của Nga về hợp tác thương mại quốc phòng giữa Việt Nam và Nga trong thời gian qua. Dưới đây là nội dung bài viết của ông.

Tái vũ trang quân đội Việt Nam với vũ khí Nga sẽ giúp đảm bảo an ninh quốc gia cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo. Theo thông tin mới nhất từ Ủy ban năng lượng Mỹ về trữ lượng khoáng sản của Việt Nam ở Biển Đông  trong năm 2012, theo đó trữ lượng  khí đốt khoảng 24.700 tỷ mét khối, trữ lượng dầu mỏ khoảng 4,4 tỷ thùng.

Một năm trước đó cơ quan này dự báo trữ lượng dầu mỏ của Việt Nam ở Biển Đông chỉ khoảng 600.000 thùng. Các nhà phân tích Mỹ giải thích sự khác biệt lớn về con số này so với năm trước là kết quả của các hoạt động thăm dò dầu khí liên tục của Việt Nam và các đối tác trong thời gian qua.

Tiêu điểm - Việt Nam - khách hàng đáng tin cậy của vũ khí Nga

Tàu ngầm Kilo Hà Nội.

Khu vực chiến lược quan trọng

Đông Nam Á đang nổi lên là khu vực phát triển kinh tế năng động nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bất ổn bởi các tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa các nước với Trung Quốc. Có một nguy cơ rất lớn trong các tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam có thể dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang.

Các khu vực đang tranh chấp đều là những vùng giàu trữ lượng dầu khí và tài nguyên khoáng sản khác. Mỗi nước đều bị đặt trong tình trạng khó xử, nếu họ không thực hiện các hoạt động tuần tra và bảo vệ quyền của họ đối với vùng đặc quyền kinh tế sẽ rất dễ bị mất tài nguyên thiên nhiên. Nếu gia tăng các hoạt động tuần tra rất dễ có nguy cơ dẫn đến các cuộc xung đột. Trong bối cảnh đó các quốc gia đều cố gắng tìm mua các hệ thống vũ khí hiện đại.

Biển Đông là khu vực có vai trò chiến lược rất quan trọng đối với châu Á-Thái Bình Dương, nơi đây có nhiều tuyến đường biển quốc tế chiến lược vận chuyển dầu mỏ từ vịnh Ba Tư cũng như các hàng hóa khác đi khắp thế giới. Tình hình tại biển Đông cũng đả trở thành một phần rất quan trọng trong chiến lược tái cân bằng châu Á của Washington.

Tiêu điểm - Việt Nam - khách hàng đáng tin cậy của vũ khí Nga (Hình 2).

Chiến đấu cơ Su-27UBK

Trong tình hình căng thẳng đó đã thúc đẩy Hà Nội gia tăng chi tiêu cho quốc phòng. Theo đánh giá của bộ phận phân tích tăng trưởng quốc phòng của Jane Defence Weekly, GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 6,5% trong giai đoạn từ 2013-2017.

Điều đó cho phép duy trì mức chi tiêu quốc phòng ở mức cần thiết, trong những năm gần đây Hà Nội đang duy trì mức ngân sách quốc phòng hàng năm khoảng 3%, những năm tới có thể tăng lên 5%. Theo dự báo của Jane’s ngân sách quốc phòng Việt Nam giai đoạn 2013-2017 sẽ tăng khoảng 30% từ 3,8-4,9 tỷ USD.

Để thực hiện chính sách hiện đại hóa quân đội, Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga. Điều này đã được minh chứng bằng việc Việt Nam là 1 trong 5 nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Nga.

Nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm quốc phòng của Nga

Hợp tác quốc phòng Việt-Nga dự báo sẽ có bước tăng trưởng đáng kể sau chuyến thăm đến Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào tháng 3/2013 vừa qua. Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp, Đại tướng Phùng Quang Thanh, hai bên đã nhấn mạnh tiếp tục thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự giữa 2 nước và Việt Nam sẽ tiếp tục mua vũ khí hiện đại từ Nga.

Trong cuộc họp giữa Ủy ban hợp tác kỹ thuật quân sự liên chính phủ Việt-Nga lần thứ 14, hai bên tiếp tục khẳng định chính sách tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự cũng như mở rộng hơn nữa các thỏa thuận đã có trước đó. Điều đó cho thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam là 1 trong 5 nước mua vũ khí nhiều nhất của Nga.

Trong một thập kỷ trở lại đây, Việt Nam đã mở rộng đáng kể phi đội máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga và trở thành quốc gia có phi đội Sukhoi hùng hậu nhất Đông Nam Á.

Tiêu điểm - Việt Nam - khách hàng đáng tin cậy của vũ khí Nga (Hình 3).

Su-30MK2V

Hợp đồng mua máy bay chiến đấu Su-27 đầu tiên được ký kết vào năm 1994 bao gồm 4 chiếc Su-27SK và 2 chiếc Su-27UBK, công tác giao hàng được thực hiện trong năm 1995-1996. Hợp đồng mua Su-27 thứ 2 được ký kết vào năm 1996 bao gồm 2 Su-27SK và 4 Su-27UBK, việc giao hàng được thực hiện vào năm 1997-1998.

Năm 2003 Việt Nam ký hợp đồng mua 4 chiếc Su-30MK2 việc giao hàng được thực hiện trong năm 2004. Trong năm 2009 Việt Nam tiếp tục ký hợp đồng mua 8 chiếc Su-30MK2V,giao hàng trong giai đoạn 2010-2011. Hợp đồng mua máy bay lớn nhất được thực hiện trong năm 2010 với việc mua 12 chiếc Su-30MK2V, việc giao hàng được thực hiện trong giai đoạn 2011-2012.

Hiện nay Việt Nam là khách hàng tiềm năng lớn của tiêm kích tối tân Su-35, khách hàng đầu tiên của Su-35 là Trung Quốc, tiếp theo có thể là Việt Nam. Nga-Trung đang đi đến giai đoạn cuối của việc thương thảo hợp đồng mua bán 24 chiếc tiêm kích Su-35.

Trong trường hợp Trung Quốc mua Su-35, Việt Nam cần tăng cường năng lực của không quân để đối phó với các thách thức mới. Hà Nội sẽ cần mua khoảng 24 chiếc tiêm kích Su-35 để duy trì khả năng đảm bảo không phận.

Đặc biệt, Việt Nam đã ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm điện-diesel hiện đại Kilo 636 cùng với việc xây dựng cơ sở neo đậu, dịch vụ hậu cần, trung tâm huấn luyện. Các tàu ngầm Kilo của Việt Nam là biến thể mạnh nhất của gia đình Kilo xuất khẩu cho các khách hàng nước ngoài.

Việt Nam cũng đã ký hợp đồng mua đợt thứ 2 tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 dự kiến giao hàng trong năm 2016-2017. Ngoài các hợp đồng mua vũ khí, phía Nga còn giúp đỡ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đóng mới các tàu tên lửa cao tốc tại Việt Nam.
Hợp đồng mua 10 tàu tên lửa cao tốc Đề án 1241.8 Molniya trong đó có 2 chiếc được đóng mới tại Nga số còn lại được đóng tại Việt Nam theo giấy phép từ nhà máy đóng tàu Vympel. Tổng công ty tên lửa chiến thuật Nga cũng đang hợp tác chuyển giao công nghệ để sản xuất tên lửa chống hạm Kh-35 Uran E tại Việt Nam.

Tổng công ty máy bay Irkut đang hợp tác cùng với Hiệp hội hàng không vũ trụ Việt Nam để sản xuất UAV dựa trên cơ sở của UAV Irkut-200. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng hợp tác kỹ thuật quân sự với một số nước như CH Séc, Ba Lan, Ukraine, Belarus cùng một số nước phương Tây. Tuy nhiên, 90% lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam là từ Nga và con số này sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

Minh Tâm (theo VPK)

Tìm cách xa rời Trung Quốc, Myanmar quay lại vũ khí Nga

Thứ 5, 04/07/2013 | 19:42
Bất chấp mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc cũng như mối quan hệ với Mỹ đang được cải thiện nhanh chóng, Myanmar tiếp tục phát triển quan hệ quân sự với Nga.

Vũ khí Nga ùn ùn đến Syria

Thứ 7, 01/06/2013 | 07:51
Đáp lại quyết định cung cấp vũ khí cho phiến quân Syria, Nga sẽ cung cấp tiêm kích MiG-29 cho quân đội của ông Assad, sau S-300 và Yakhont.

Ngành kinh doanh vũ khí mang về cho Nga 7 tỷ USD

Thứ 6, 14/06/2013 | 14:35
Kể từ đầu năm 2013, Nga đã bán vũ khí và thiết bị quân sự được hơn 7 tỷ USD, giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Alexander Fomin cho biết như vậy.

Vũ khí 'lai tạo' độc đáo trong quân đội Việt Nam

Thứ 5, 09/05/2013 | 11:21
Việc kết hợp vũ khí có nguồn gốc từ những quốc gia khác nhau là giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu của Việt Nam, vừa tạo được nét độc đáo trong chiến thuật sử dụng vũ khí.

Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới?

Thứ 5, 25/07/2013 | 07:27
Kích thước kho vũ khí hạt nhân cũng như lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc là một ẩn số vô cùng to lớn ngay cả với những cơ quan tình báo.

Mỹ dè bỉu: 'Không cường quốc nào mua vũ khí Trung Quốc'

Thứ 3, 23/07/2013 | 14:13
Ngày 1/07, trang mạng Defence News cho biết, hiện nhiều người lo ngại viễn cảnh Trung Quốc sẽ hất văng Mỹ khỏi địa vị bá chủ ngành công nghiệp hàng không thế giới. Về vấn đề này, chuyên gia quân sự Mỹ khẳng định, Trung Quốc không đáng là đối thủ của Nga chứ đừng nói đến Mỹ.

'Mỹ đã thí nghiệm vũ khí sinh học gần biên giới Nga'

Thứ 2, 22/07/2013 | 11:26
Đại biểu Đuma Quốc gia (Hạ viện) kiêm thành viên Ủy ban Quốc phòng Nga, ông Vyacheslav Tetekin cho rằng thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông về phòng thí nghiệm của Mỹ gần biên giới Nga chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia của nước này.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.