Vụ trẻ bị bạo hành khi ăn: Chuyển toàn bộ số trẻ sang cơ sở mới

Vụ trẻ bị bạo hành khi ăn: Chuyển toàn bộ số trẻ sang cơ sở mới

Thứ 6, 17/03/2017 | 10:42
0
Sau khi bị hai bảo mẫu tại cơ sở mầm non tự phát trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) bạo hành, 9 đứa đang theo học tại đây đã được chuyển sang cơ sở mới.

Chiều 16/3, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc một cơ sở mầm non trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TP.HCM) bạo hành trẻ em, sở đã trực tiếp làm việc với phòng GD&ĐT Gò Vấp, làm việc với phụ huynh của 9 bé tại cơ sở bị bạo hành và đề nghị chuyển các bé sang trường mầm non Anh Đào trên địa bàn phường.

Đây là trường công lập rất uy tín trên địa bàn phường. Tuy nhiên, nếu phụ huynh có nhu cầu chuyển sang cơ sở mầm non khác, phòng GD&ĐT quận Gò Vấp sẽ liên hệ với trường mầm non đó để bố trí chỗ học đảm bảo cho các bé. 

Xã hội - Vụ trẻ bị bạo hành khi ăn: Chuyển toàn bộ số trẻ sang cơ sở mới

 "Bảo mẫu" tại một cơ sở giữ trẻ tự phát trên đường Nguyễn Oanh liên tục đánh vào đầu bé khi cho ăn. (Ảnh cắt từ clip)

Ngoài ra, sở GD&ĐT TP.HCM còn đề nghị UBND quận Gò Vấp chỉ đạo công an quận và UBND phường 17 khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý triệt để. Bên cạnh đó, Sở còn đề nghị UBND quận Gò Vấp chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn quận; tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ và đạo đức lương tâm nghề nghiệp cho người giữ trẻ. 

Đối với cơ sở mầm non bạo hành trẻ, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đây là một cơ sở tự phát, không hề có giấy phép hoạt động trên địa bàn phường 17. Chủ cơ sở này là bà Phạm Thị Mộng Thu (SN 1968) cùng một phụ nữ khác là bà Phạm Thị Mộng Lan (em gái bà Thu) trông giữ trẻ. 

Trước đây, cơ sở này chỉ trông giữ từ 1-2 trẻ nhỏ cho hàng xóm hay người quen nhờ. Đến nay, số trẻ tại cơ sở này đã tăng lên 9 bé. Tuy nhiên, những bảo mẫu tại cơ sở này hoàn toàn vi phạm quy chế hoạt động của ngành giáo dục, đáng bị lên án và không thể chấp nhận được.

Được biết trước đó, sáng 16/3, trên mạng xã hội xuất hiện một clip quay lại cảnh bạo hành của các bảo mẫu một cơ sở giữ trẻ tại số 214/77 đường Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM) khiến dư luận dậy sóng.

Theo đó, trong quá trình cho ăn, hai bảo mẫu tại cơ sở này đã ra sức hành hạ, đánh đập các bé. Nếu bé trai nào ăn không nổi, ọc cháo ra bên ngoài, người phụ nữ này nhanh chóng tát nhiều phát vào mặt và đầu của bé. Bé càng khóc, người phụ nữ này càng đánh nhiều lần.

Trước sự việc này, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm UBND phường và Công an phường 17 (quận Gò Vấp) đã tiến hành kiểm tra, quyết định tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở này để phục vụ điều tra làm rõ vụ việc.

Dương Hạnh

Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.