Vùng nhận diện phòng không TQ làm các 'ông lớn' nổi giận

Vùng nhận diện phòng không TQ làm các 'ông lớn' nổi giận

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
0
Việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông (ECSADIZ) vào ngày 23/11 làm tăng căng thẳng ở Hoa Đông, và những phản ứng dữ dội từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.

Phản ứng về khu nhận diện phòng không TQ "đè" lãnh thổ Hàn Quốc, Seoul cho thấy không thể chấp nhận khu nhận diện phòng không Trung Quốc vạch ra xâm phạm không phận phía Tây đảo Jeju và trung tâm nghiên cứu Hải dương Ieodo của Hàn Quốc.

Hãng Yonhap trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc: “Chúng tôi nhận thấy khu vực nhận dạng phòng không của Trung Quốc có một phần trùng lặp với Khu vực nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) ở phía tây đảo Jeju. Chúng tôi sẽ thảo luận với Trung Quốc để ngặn chặn việc này ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của chúng tôi”.

Vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc bao trùm trong đó các bãi đá do Hàn Quốc kiểm soát. Một nguồn tin quân sự Hàn Quốc tiết lộ rằng khu vực chồng chéo có rộng khoảng 20km và dài 115km.

Nguồn tin chính thức nói với Yonhap News, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung-joo sẽ thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Trung Quốc tại phiên họp thứ 3 đối thoại quốc phòng song phương sẽ diễn ra vào thứ 5 tuần này (28/11) tại Seoul.

Tiêu điểm - Vùng nhận diện phòng không TQ làm các 'ông lớn' nổi giận

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: AP

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của “các sự kiện không thể dự đoán” sau việc Trung Quốc thành lập vùng nhận dạng phòng không tại quần đảo tranh chấp.

AFP dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này đang cân nhắc việc tiến hành phản đối mạnh mẽ “ở một mức độ cao hơn”.

Phát biểu trước báo chí, ông Kishida cho biết Nhật Bản không thể chấp nhận kế hoạch của Trung Quốc và gọi đó là “hành động một chiều có thể dẫn đến các sự kiện nguy hiểm không thể dự đoán”.

Trước các hành động leo thang của Trung Quốc, AP cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngay lập tức nhắc nhở Trung Quốc rằng quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku nằm trong khu vực được Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, có nghĩa là Washington sẽ bảo vệ đồng minh Tokyo nếu khu vực này bị tấn công.

Cứng rắn hơn, ông Hagel cho biết 70.000 quân đội Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ không tôn trọng tuyên bố của Trung Quốc.

Ngày 23/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông (ECSADIZ) và lập tức triển khai chiến đấu cơ tuần tra khu vực mới. Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân khẳng định việc thành lập ECSADIZ nhằm “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trên không và duy trì trật tự bay”.

Tiêu điểm - Vùng nhận diện phòng không TQ làm các 'ông lớn' nổi giận (Hình 2).

 Bản đồ Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông của Trung Quốc - Đồ họa: Sơn Duân

W2 (Tổng hợp)

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài khu vực phòng không

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Bắc Kinh cảnh cáo Mỹ không nên chọn đứng về một bên trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, sau khi Trung Quốc công bố khu vực nhận dạng phòng không chồng lấn lên vùng tương tự của Nhật.

Ngoại trưởng Mỹ: Lập khu vực phòng không Hoa Đông, bước leo thang mới

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Mỹ hôm 23/11 đã lên tiếng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về kế hoạch của Trung Quốc nhằm thiết lập cái gọi là một "vùng nhận diện phòng không" trên Hoa Đông bao phủ các đảo tranh chấp với các nước láng giềng.

Biểu tình dữ dội đòi lật đổ chính phủ Thái Lan

Thứ 2, 25/11/2013 | 15:18
Ngày 24/11, một lượng lớn người biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người đã gây náo động Thái Lan yêu cầu lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Trong khi những lực lượng đối địch kiên quyết tiếp tục ủng hộ chính phủ.

Lăng mộ 1.400 tuổi của hoàng đế tàn bạo Trung Hoa

Thứ 2, 25/11/2013 | 11:23
Các nhà khảo cổ học mới đây xác minh nơi chôn cất của một vị hoàng đế nhà Tùy, Trung Quốc.

Ấn Độ: 93 nữ sinh bị quấy rối tình dục suốt 4 giờ

Thứ 2, 25/11/2013 | 11:37
93 nữ sinh này đã bị một nhóm người quấy rối tình dục trong hơn 4 giờ đồng hồ trên một chuyến tàu.

Hai tàu bị đắm ở Trung Quốc, 26 người mất tích

Thứ 2, 25/11/2013 | 10:23
Tổng cộng 26 người đã mất tích sau khi 2 tàu bị đắm trong các vụ tai nạn riêng rẽ ngoài khơi bờ biển tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc vào tối qua và sáng nay.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài khu vực phòng không

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Bắc Kinh cảnh cáo Mỹ không nên chọn đứng về một bên trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, sau khi Trung Quốc công bố khu vực nhận dạng phòng không chồng lấn lên vùng tương tự của Nhật.

Ngoại trưởng Mỹ: Lập khu vực phòng không Hoa Đông, bước leo thang mới

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Mỹ hôm 23/11 đã lên tiếng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về kế hoạch của Trung Quốc nhằm thiết lập cái gọi là một "vùng nhận diện phòng không" trên Hoa Đông bao phủ các đảo tranh chấp với các nước láng giềng.

Biểu tình dữ dội đòi lật đổ chính phủ Thái Lan

Thứ 2, 25/11/2013 | 15:18
Ngày 24/11, một lượng lớn người biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người đã gây náo động Thái Lan yêu cầu lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Trong khi những lực lượng đối địch kiên quyết tiếp tục ủng hộ chính phủ.

Lăng mộ 1.400 tuổi của hoàng đế tàn bạo Trung Hoa

Thứ 2, 25/11/2013 | 11:23
Các nhà khảo cổ học mới đây xác minh nơi chôn cất của một vị hoàng đế nhà Tùy, Trung Quốc.

Ấn Độ: 93 nữ sinh bị quấy rối tình dục suốt 4 giờ

Thứ 2, 25/11/2013 | 11:37
93 nữ sinh này đã bị một nhóm người quấy rối tình dục trong hơn 4 giờ đồng hồ trên một chuyến tàu.

Hai tàu bị đắm ở Trung Quốc, 26 người mất tích

Thứ 2, 25/11/2013 | 10:23
Tổng cộng 26 người đã mất tích sau khi 2 tàu bị đắm trong các vụ tai nạn riêng rẽ ngoài khơi bờ biển tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc vào tối qua và sáng nay.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.