Xe đi đường nhỏ né trạm BOT Biên Hòa:

Xe đi đường nhỏ né trạm BOT Biên Hòa: "Quýt làm cam chịu"

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 5, 24/08/2017 | 18:58
0
Tài xế sợ mất tiền oan qua trạm thu phí BOT TP.Biên Hòa, Đồng Nai nên chọn cách né trạm để hạn chế chi phí phát sinh. Tuy nhiên, tình trạng này lại khiến người dân ở đường né trạm "ăn đủ".

Nhiều năm nay, khi trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đặt trên Quốc lộ 1A, cung đường Trảng Bom – Cây Gáo – Thanh Bình – Dốc Mơ (thuộc 2 huyện Trảng Bom và Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) bỗng nhiên thành “nạn nhân” của xe né trạm.

Theo các tài xế, họ phải đi đường vòng để né trạm nhằm tránh phát sinh chi phí oan mỗi khi lưu thông qua đây. Bởi, họ không có nhu cầu đi vào đường tránh Biên Hòa nhưng bị thu phí với giá quá “chát”.

Xã hội - Xe đi đường nhỏ né trạm BOT Biên Hòa: 'Quýt làm cam chịu'

Xe né trạm lưu thông quá nhiều khiến cung đường Trảng Bom - Cây Gáo - Thanh Bình - Dốc Mơ xuống cấp.

Cụ thể, phương tiện khi lưu thông từ TP.HCM đi các tỉnh khác muốn né trạm sẽ theo Quốc lộ 1A đến thị trấn Trảng Bom rẽ vào đường Trảng Bom - Cây Gáo, rồi lên ĐT 762 hoặc ra Thanh Bình – Dốc Mơ, rồi mới đi Quốc lộ 20.

Khi đến Quốc lộ 20, tài xế có thể lái xe rẽ trái để chạy hướng tỉnh Lâm Đồng hoặc xuống ngã tư Dầu Giây để ra tỉnh Bình Thuận và các tỉnh phía Bắc mà không phải qua trạm BOT và trạm cân trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Trảng Bom.

Khi lưu thông theo chiều về TP.HCM, các tài xế tiếp tục đi vào cung đường cũ, vừa né trạm thu phí lại tránh được trạm cân.

Tài xế xe tải Nguyễn Anh Hưng bày tỏ không đồng tình với cách đặt trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa nên chọn cung đường trên để di chuyển. Như vậy, anh có thể tiết kiệm được một khoản tiền.

“Xe không có nhu cầu đi vào đường tránh nhưng phải trả phí lên đến hàng trăm ngàn đồng cho mỗi ngày lưu thông, tôi không chấp nhận được. Tiền đó để dành nuôi con còn hơn hoang phí cho những thứ mình không được phục vụ”, anh Hưng bức xúc nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thanh Tùng (ngụ ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) cho biết: "Xe chạy cả ngày và đêm nên đường ngày càng xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Sợ nhất khi chúng tôi đi lại bằng xe máy, nhiều người đã chết oan chỉ vì đường quá xấu. Tôi mong cơ quan chức năng sớm có phương án, để tình trạng này cực cho chúng tôi”.

Còn chị Nguyễn Thị Vi (cùng ngụ khu vực nói trên) cho hay, chị rất sợ khi lưu thông trên đoạn đường mà các tài xế sử dụng để né trạm. Đường bé nhưng lượng xe lưu thông lại quá lớn, có nhiều thời điểm xe ùn ùn nối đuôi nhau khiến người dân gặp nguy hiểm.

“Sợ và lo nhất là mấy đứa nhỏ đi học về, nhiều khi người toàn sình lầy vì té hoặc bị xe tạt nước vào người, ngán ngẩm lắm”, chị Vi nói.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom thông tin, xã liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng đường xuống cấp, mặt đường hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân. Thực tế, năm 2016 đến nay, 2 người đi xe máy sập ổ gà, ngã tử vong.  

Sai phạm dự án BOT, cổ phiếu Xi măng Hà Tiên 1 lao dốc

Thứ 5, 24/08/2017 | 12:25
Nếu tính vốn vay với lãi suất 13,4% và chi phí sử dụng vốn 10%/năm thì sau 24 năm dự án không có khả năng hoàn vốn, lỗ 344, 659 tỷ đồng.

Thu phí BOT kéo dài: “Thóc để dành” làm lợi cho doanh nghiệp

Thứ 4, 23/08/2017 | 07:00
Sau lùm xùm xung quanh dự án BOT Cai Lậy (Tiền Giang), điều mà dư luận quan tâm là ai chịu trách nhiệm trước bức xúc của người dân?

Các dự án BOT giao thông: Phải chăng đã có khâu nào đó bị méo mó?

Thứ 3, 22/08/2017 | 06:46
Mấy ngày nay dư luận xã hội sục sôi vì BOT. Trong tiềm thức của mọi người, nói đến BOT là nói đến dự án giao thông, trạm thu phí. Vậy BOT là gì?
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.