Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Ai bán xăng lậu cho Công ty Vân Trúc?

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Ai bán xăng lậu cho Công ty Vân Trúc?

Nguyễn An Bình
Thứ 6, 04/11/2022 | 21:46
0
Bị cáo Phan Thanh Hữu cho rằng, mình không bán xăng lậu cho Công ty Vân Trúc mà Nguyễn Hữu Tứ mới là người bán. Trong khi đó, bị cáo Tứ có lời khai ngược lại.

Ngày 4/11, HĐXX tiến hành phiên xét hỏi bị cáo Trần Thị Thanh Vân và các đồng phạm trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu. Nhiều câu hỏi đã được HĐXX, Viện kiểm sát đặt ra để làm rõ việc ai là người bán xăng lậu cho Công ty Thanh Trúc.

Theo cáo trạng, từ năm 2019, bị cáo Hữu tìm đến gặp Trần Thị Thanh Vân (Giám đốc Công ty Vân Trúc) và Lê Thanh Tú (chồng Vân) đặt vấn đề mua bán xăng với mức chiết khấu là 3.000 đồng. 

Tử tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Công ty Vân Trúc do Vân điều hành đã sử dụng các tàu Vân Trúc của công ty đến các kho Nam Phong (tỉnh Long An), khu vực Nhà nuôi yến (tỉnh Vĩnh Long) để mua 48 chuyến xăng nhập lậu với tổng số lượng hơn 35 triệu lít.

Số xăng này được nhập vào kho Công ty Vân Trúc cùng với số xăng hợp pháp rồi bán lại cho khách hàng và bán tại đại lý của công ty.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Ai bán xăng lậu cho Công ty Vân Trúc?

Bị cáo Trần Thị Thanh Vân khai, không biết chính xác mình mua xăng lậu từ Phan Thanh Hữu hay Nguyễn Hữu Tứ.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Thanh Vân khai nhận, quá trình tiếp xúc với Phan Thanh Hữu để bàn bạc việc mua bán xăng.

Sau đó, Hữu hẹn Vân xuống kho Nam Phong (tỉnh Long An) để gặp Nguyễn Hữu Tứ. Tại đây, Hữu và Tứ thỏa thuận sẽ bán xăng cho công ty Vân Trúc với giá chiết khấu 3.000 đồng mỗi lít thông qua kho Nam Phong của Tứ.

Thời gian đầu, Vân cho tàu đến lấy hàng tại kho Nam Phong của Tứ, tuy nhiên, thời gian sau thì chuyển sang lấy hàng tại khu vực Nhà nuôi yến (tỉnh Vĩnh Long) theo yêu cầu của Hữu.

Bị cáo Vân khai, trong suốt quá trình mua bán xăng, bản thân không biết chính xác là mình mua hàng của Hữu hay Tứ.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình mua bán xăng, Vân chỉ thanh toán tiền mặt cho Phan Thanh Hữu, không thanh toán tiền cho Nguyễn Hữu Tứ lần nào. Thời gian đầu, Hữu có nói là lấy tiền giùm Tứ.

Các “ông trùm” đẩy tội lẫn nhau

Tại phiên xét hỏi chiều ngày 4/11, cả Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ đều không thừa nhận việc bán xăng cho Công ty Vân Trúc và liên tục đẩy tội cho nhau.

Bị cáo Phan Thanh Hữu khai trước tòa rằng, bản thân không bán xăng cho Công ty Vân Trúc mà chỉ là người trung gian. Thông qua các mối quan hệ, Hữu gặp gỡ Lê Thanh Tú (chồng Vân, Phó Giám đốc Công ty Vân Trúc) và sau đó giới thiệu mối cho Nguyễn Hữu Tứ. 

Hữu khai, bán xăng cho Tứ với mức chiết khấu là 4.000 đồng, sau đó Tứ bán lại cho Công ty Vân Trúc với mức chiết khấu 3.000 đồng, phần chênh lệch 1.000 đồng Tứ hưởng lợi.

Việc Hữu đứng ra nhận tiền thay cho Tứ là do Vân và Tứ ở xa, Hữu ở gần nên nhận giùm để kịp thời có tiền thanh toán cho đối tác.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Ai bán xăng lậu cho Công ty Vân Trúc? (Hình 2).

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (trái) và Phan Thanh Hữu liên tục đẩy tội cho nhau. 

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ có lời khai hoàn toàn ngược lại. Tứ khai những lần đầu khi tàu của Hữu về ít xăng nên sẵn chuyến tàu, Tứ vận chuyển giùm về kho Nam Phong để tàu Vân Trúc đến lấy.

Thời gian sau, khi tàu của Hữu về nhiều xăng, Tứ chỉ lấy đầy tàu của mình, phần còn lại trên tàu của Hữu Công ty Vân Trúc trực tiếp đến lấy, Tứ không liên quan đến số xăng này.

Tứ khai chưa lần nào bán xăng cho Công ty Vân Trúc. Việc mua bán là riêng giữa Phan Thanh Hữu và Trần Thị Thanh Vân. Tứ không biết việc Hữu chiết khấu cho Công ty Vân Trúc 3.000 đồng và cũng chưa lần nào nhận tiền hàng từ Vân.

Sau phần xét hỏi các bị cáo trên, HĐXX kết thúc phần xét hỏi đối với nhóm bị cáo Trần Thị Thanh Vân. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 7/11 với phần xét hỏi nhóm bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, Lê Thanh Trung và đồng phạm.

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Lời khai của các bị cáo giao nhận xăng dầu

Thứ 6, 04/11/2022 | 09:41
Các bị cáo đã nhận và điều phối, đo thể tích hầm chứa, buộc mở dây tàu, tháo lắp ống bơm, theo dõi, ghi chép số liệu giao nhận, vận chuyển xăng nhập lậu vào kho và sang tàu khác để đem đi tiêu thụ.

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Thuyền trưởng tàu Western Sea khai gì tại tòa?

Thứ 4, 02/11/2022 | 08:00
Ngày 1/11 tại phiên tòa xét xử vụ buôn lậu xăng, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai tiến hành xét hỏi đối với thuyền trưởng tàu Western Sea Lê Đình Hùng.

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Tiếp tục làm rõ hành vi buôn lậu

Thứ 3, 01/11/2022 | 07:00
Bị cáo Hữu bật khóc vì đã kéo con trai là Phan Lê Hoàng Anh, 33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, Tp.HCM vào vòng lao lý.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Lý do khiến người đàn ông U70 đâm bạn nhậu tử vong

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:30
Tại phiên toà, ông Khoong đã khai nhận lý do dẫn đến hành vi đâm bạn nhậu tử vong.

Vụ ngộ độc thực phẩm tại Đồng Nai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Thứ 3, 07/05/2024 | 15:18
Cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, xác minh làm rõ, vụ hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh.

Cựu Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ bị tuyên phạt 42 tháng tù giam

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:31
Nhận 120 triệu đồng để tách sổ, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. 

8 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn bị đề nghị truy tố

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:02
Theo Công an Tp.HCM, các bị can là cựu lãnh đạo Resco thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, gây thất thoát cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.

“Hack” tài khoản ngân hàng, kẻ gian chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:30
Một người phụ nữ ở Đồng Nai bị nhóm kẻ gian hack tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 5,3 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Tràn lan hàng hoá không rõ nguồn gốc tại siêu thị

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:01
Hàng hóa nhập khẩu không tem nhãn phụ tiếng Việt, hàng bày bán không rõ nguồn gốc xuất xứ,… Đó là những gì phóng viên ghi nhận được.

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Cựu Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ bị tuyên phạt 42 tháng tù giam

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:31
Nhận 120 triệu đồng để tách sổ, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. 

Đi cướp lại điện thoại, bị phạt 15 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:00
Cho rằng cửa hàng điện thoại thu mua điện thoại giá thấp nhưng bán với giá cao, Quách Hoài Thương tức giận và đến cướp điện thoại, rồi đâm trọng thương nạn nhân.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.