Bí ẩn kinh tế Triều Tiên

Bí ẩn kinh tế Triều Tiên

Thứ 4, 01/05/2013 | 15:46
0
Hiện Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Triều Tiên, tiêu thụ khoảng 67,2% hàng xuất khẩu của nước này; kế đến là Hàn Quốc.

Trước nay, CHDCND Triều Tiên vẫn là một đất nước bí ẩn đối với bên ngoài. Người ta biết đến Triều Tiên chủ yếu qua những lời đe dọa tấn công quân sự hay những lần thử hạt nhân hoặc qua các lệnh trừng phạt, cấm vận của quốc tế vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng… Đất nước này dường như hạn chế mọi quan hệ với bên ngoài. Ngay cả Khu Công nghiệp chung Kaesong với Hàn Quốc cũng vừa bị Triều Tiên đóng cửa.

Tiêu điểm - Bí ẩn kinh tế Triều Tiên
 Công nhân một nhà máy dệt lụa ở Bình Nhưỡng

Lờ mờ thông tin

Rất khó thu thập thông tin nói chung về Triều Tiên và nền kinh tế của nước này vốn đang bị tác động lớn bởi các lệnh trừng phạt, trong khi chính phủ Triều Tiên không công bố các số liệu thống kê chính thức. Nền kinh tế của Triều Tiên ra sao và nước này tạo nguồn thu nhập bằng cách nào chắc hẳn đó là những điều ai cũng muốn biết.

Điều kiện kinh tế của Triều Tiên nói chung là không tốt. Theo Niên giám các nước trên thế giới của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), kinh tế của Triều Tiên là một trong những nền kinh tế tập trung nhất và ít cởi mở nhất thế giới, đồng thời triền miên đối mặt với những vấn đề nan giải về kinh tế. Triều Tiên được đánh giá là rất giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng sự chi tiêu cho quân sự với quy mô lớn đang làm hao mòn nguồn tài nguyên này.

Triều Tiên có các nền công nghiệp như sản xuất thiết bị quân sự, chế tạo máy, điện năng, hóa học, khai thác mỏ, luyện kim, dệt may, chế biến thực phẩm. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Triều Tiên là khoáng chất, sản phẩm luyện kim, dệt may, nông - thủy - hải sản. Về nhập khẩu, Triều Tiên nhập các mặt hàng xăng dầu, than cốc, máy móc - trang thiết bị, dệt may và ngũ cốc. 

Có nhiều nhận định, đánh giá từ phương Tây cho rằng nền kinh tế Triều Tiên yếu kém, tồi tệ và bị cô lập. Một số khác nhận định rằng nền kinh tế này lao đao vì lệnh trừng phạt và cấm vận của Liên Hiệp Quốc cũng như gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ sự sụp đổ của Liên Xô. Các nhận định khác cho rằng vì Triều Tiên tách biệt với thế giới bên ngoài nên khó có thể hình dung được cuộc sống hiện tại của người dân ở đây và đánh giá chính xác thực lực của nền kinh tế nước này.

Nguồn thu từ đâu?

Tuy giới truyền thông của Mỹ và Hàn Quốc từng bóng gió rằng nền kinh tế Triều Tiên đang đứng trên bờ sụp đổ nhưng có thông tin nhận định kinh tế nước này đã tăng trưởng thực dương trong mấy năm trở lại đây. Ngoài ra, kinh tế Triều Tiên cũng không hề bị biệt lập. Bất chấp lệnh trừng phạt, Triều Tiên vẫn có quan hệ ngoại giao và thương mại với hơn 150 nước, trong đó có nhiều nước thuộc Liên hiệp châu Âu (EU). Theo CNN, phần thu nhập lớn nhất của Triều Tiên có được là từ việc buôn bán vũ khí. Mặt khác, với sự hỗ trợ từ Trung Quốc, Triều Tiên đã cải thiện được hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng phục vụ cho hoạt động khai thác mỏ.

Jang Jin-sung, Tổng Biên tập website New Focus International chuyên đưa tin thời sự dựa trên cơ sở mạng lưới những người Triều Tiên lưu vong và các nguồn tin bên trong Triều Tiên, xác nhận rằng vốn đầu tư từ Hàn Quốc đã tạo ra phần lớn nguồn thu nhập ngoại tệ của Triều Tiên. Ngoài ra, một phần thu nhập khác xuất phát từ việc giao thương với Trung Quốc. 
 
Suốt thời gian qua, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) chảy vào Triều Tiên chủ yếu từ 2 kênh là Trung Quốc và Hàn Quốc. Hiện Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Triều Tiên, là đối tác thương mại chủ lực và cũng là nước đầu tư lớn nhất vào Triều Tiên, đặc biệt trong 2 lĩnh vực khai khoáng, xây dựng cơ sở hạ tầng. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Triều Tiên với khoảng 20 công ty đang hoạt động trên lãnh thổ “người anh em phía Bắc”, thu hút và giải quyết việc làm cho 13.000 lao động tại chỗ.

Ở đâu cũng thấy hàng Trung Quốc 

Tài liệu của CIA khẳng định Trung Quốc tiêu thụ 67,2% hàng xuất khẩu của Triều Tiên và hàng hóa Trung Quốc chiếm tỉ lệ 61,6% trong tổng lượng hàng nhập khẩu của Triều Tiên. Hàn Quốc chiếm tỉ lệ lần lượt là 19,4% và 20%. Ấn Độ mua 3,6% hàng xuất khẩu của Triều Tiên trong khi hàng hóa của EU chiếm khoảng 4% tổng số lượng nhập khẩu của Triều Tiên. 

Giáo sư Jim Hoare, Khoa Đông phương học và Phi học Trường Đại học London - Anh, người từng thành lập sứ quán Anh đầu tiên ở Triều Tiên vào năm 2001, cho biết trong những năm đầu của thập kỷ trước, Seoul là bạn hàng chủ yếu của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, thực tế đó đã không còn kể từ khi chính quyền của cựu tổng thống Lee Myung-bak chấm dứt chính sách trước đây của Seoul và thay vào đó là Bắc Kinh. Ông Hoare quả quyết: “Hàng hóa Trung Quốc có mặt khắp mọi nơi ở Triều Tiên. Trung Quốc cung cấp cho nước này tất cả mọi thứ”.

Dư luận cho rằng Trung Quốc cảm thấy an toàn khi giáp biên giới với Triều Tiên hơn là Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã chuyển sang phản đối Triều Tiên khi bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc lên án vụ thử nghiệm hạt nhân hồi đầu năm nay của chính quyền Bình Nhưỡng. Bắc Kinh ủng hộ lệnh trừng phạt để phản ứng trước toan tính của Bình Nhưỡng là muốn lấy lại sức mạnh quân sự đã mất trong thời gian chấp chính của người chú Jang Song-taek và người cô Kim Kyong-hui của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

 
Một vài số liệu kinh tế 

- Tổng sản phẩm quốc nội: 40 tỉ USD, xếp 103 thế giới (ước tính năm 2011).

- Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế: 0,8% (ước tính năm 2011).

- Thu nhập bình quân đầu người: 1.800 USD (ước tính năm 2011).

- Thu ngân sách: 3,2 tỉ USD.

- Chi ngân sách: 3,3 tỉ USD.

Triều Tiên không công bố dữ liệu về thu nhập quốc gia. Các số liệu trên đây do Tổ chức Kinh tế Angus Maddison thực hiện trong một nghiên cứu được tiến hành đối với các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), kế

Theo Người lao động

Dân Triều Tiên đua nhau dùng điện thoại di động

Thứ 4, 01/05/2013 | 09:36
Số thuê bao đăng ký sử dụng mạng di động 3G duy nhất tại CHDCND Triều Tiên vừa cán mốc 2 triệu người, tăng từ con số 1 triệu năm 2012.

‘Không có nước nào như Triều Tiên’

Thứ 3, 30/04/2013 | 12:49
Là bà mẹ 2 con 51 tuổi, Kim Hyun-hee không có vẻ gì giống kẻ đã cho nổ tung chiếc máy bay của Hàn Quốc, giết chết 115 người 25 năm trước. Bằng giọng nói nhỏ nhẹ và nụ cười hiền lành, nữ điệp viên Triều Tiên kể về đất nước "không giống nước nào" của mình.

Hàn Quốc giám sát khả năng Triều Tiên tăng quân sự tại Kaesong

Thứ 2, 29/04/2013 | 17:04
Bộ quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết bộ này đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên gần khu công nghiệp Kaesong trong bối cảnh có những lo ngại về việc Bình Nhưỡng có thể tăng cường sự hiện quân sự ở khu vực biên giới.

Triều Tiên chuẩn bị tập trận với quy mô rất lớn

Chủ nhật, 28/04/2013 | 15:46
Báo giới Hàn Quốc dẫn lời nguồn tin chính phủ cho biết, có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên chuẩn bị tập trận lớn trên không và trên bộ ven bờ Hoàng Hải. Trong khi đó, Bình Nhưỡng khẳng định Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về việc Kaesong phải đóng cửa.

Triều Tiên phớt lờ 'tối hậu thư' của Hàn Quốc

Thứ 6, 26/04/2013 | 14:23
Hàn Quốc hôm nay cho biết nước này đã không nhận được câu trả lời từ Triều Tiên về “tối hậu thư” đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán về khu công nghiệp chung Kaesong

Vũ khí Triều Tiên 'mất tích' trong lễ diễu hành quân sự

Thứ 6, 26/04/2013 | 09:03
Trái ngược với các cuộc diễu hành quy mô lớn thường được Triều Tiên tiến hành, các loại vũ khí dường như vắng bóng trong lễ diễu hành kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) được Bình Nhưỡng tổ chức hôm qua.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.