Hàn Quốc muốn đổ thêm tiền mua vũ khí

Hàn Quốc muốn đổ thêm tiền mua vũ khí

Thứ 3, 16/04/2013 | 21:57
0
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ đệ trình ngân sách bổ sung gần 200 triệu USD nhằm củng cố hệ thống vũ khí ở biên giới, tăng khả năng đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.
Tiêu điểm - Hàn Quốc muốn đổ thêm tiền mua vũ khí

Lính Hàn Quốc tập trận ở thành phố biên giới với Triều Tiên Paju hôm nay.

Yonhap cho hay ngân sách bổ sung 217,4 tỷ won (tương đương 194 triệu USD) sẽ được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trình lên quốc hội. Nếu được thông qua, tổng cộng 34,5 nghìn tỷ won (gần 31 tỷ USD) sẽ nằm trong khoản chi tiêu quốc phòng năm nay.

Với nguồn ngân sách này, Bộ Quốc phòng dự kiến tăng cường các pháo tự hành K-9 và hầm trú ẩn ở các đảo tiền tiêu phía bắc, giáp phía nam của Triều Tiên.

Seoul cũng sẽ củng cố hệ thống giám sát cho các binh sĩ ở tiền tiêu và phát triển các máy bay không người lái tầm trung bản địa nhằm theo dõi hiệu quả hơn những động thái quân sự cũng như các căn cứ lớn của Triều Tiên.

Các hạng mục chi tiêu khác bao gồm thiết bị bảo vệ trong chiến tranh hóa học và các tên lửa dẫn đường hạm đối hạm.

Đề xuất trên được đưa ra khi lực lượng vũ trang Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động cao nhằm ứng phó kịp thời với nguy cơ tấn công từ Triều Tiên. Nước láng giềng hôm qua ra "tối hậu thư" đe dọa sẽ châm ngòi chiến tranh với Hàn Quốc mà không cần báo trước, sau khi những người biểu tình Seoul đốt ảnh chân dung của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Theo Anh Ngọc/VnExpress

Triều Tiên- từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Mỹ

Thứ 3, 16/04/2013 | 10:30
Người Mỹ đang ráo riết lên mạng tìm kiếm thông tin về Triều Tiên. Số lượt tìm kiếm sử dụng từ khóa Triều Tiên đã tăng cao hơn hẳn so với những từ khóa vốn được cho là rất phổ biến tại Mỹ như Barack Obama hay Beyonce.

Triều Tiên tuyên bố có thể bất ngờ tấn công Hàn Quốc

Thứ 3, 16/04/2013 | 11:15
Ngày 15/4, quân đội Triều Tiên đã ra một "tối hậu thư" tuyên bố có thể bất ngờ tấn công nếu những hành động chống Triều Tiên tiếp tục tái diễn ở Hàn Quốc.

Binh sĩ Triều Tiên thiếu thốn tình cảm

Thứ 2, 15/04/2013 | 19:57
Trang mạng New Focus International, cổng thông tin của cộng đồng người Triều Tiên, dẫn lời nhiều cựu binh nước này cho hay, đời sống "chăn gối" thiếu thốn đang dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng trong quân đội Triều Tiên.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.