Lùm xùm quyền kinh doanh căn hộ khách sạn: Chủ đầu tư bất nhất?

Lùm xùm quyền kinh doanh căn hộ khách sạn: Chủ đầu tư bất nhất?

Dương Thanh Tùng
Thứ 5, 04/10/2018 | 15:30
3
Căn hộ khách sạn - Condotel là một khái niệm không mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, loại hình mới xuất hiện này lại khiến khách hàng mua căn hộ và chủ đầu tư xung đột về lợi ích. Thực tế, tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hàng chục hộ đã khiếu nại chủ đầu tư "nói một đằng làm một nẻo".

Lệnh cấm bất ngờ

Theo tìm hiểu của PV, hơn chục cư dân tại cao ốc Dịch vụ du lịch Sơn Thịnh 2, có địa chỉ tại số 2, đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang phản ánh, khiếu nại với chủ đầu tư về việc bị cấm kinh doanh lưu trú (dành cho khách du lịch) tại căn hộ của mình.

Những cư dân này cho biết, họ đã bỏ nhiều tỷ đồng để mua căn hộ này để ở, nghỉ dưỡng, cho thuê tại khu du lịch biển Vũng Tàu.

Ông Vũ, một người mua căn hộ tại dự án Sơn Thịnh 2 cho biết: “Hợp đồng mua bán cũng ghi rõ, đây là hợp đồng mua bán căn hộ Cao ốc Dịch vụ du lịch Sơn Thịnh. Phụ lục của hợp đồng, doanh nghiệp này còn cam kết: “Khi mua nhà, nếu chủ nhà chưa, không có nhu cầu sử dụng, chủ đầu tư sẽ thuê lại với mức giá thỏa thuận tại thời điểm đó”".

Do đó, nhiều hộ (hoặc chủ sở hữu hoặc thuê lại) đã tổ chức kinh doanh lưu trú ngắn ngày (giống khách sạn truyền thống) trong các căn hộ tại dự án này kể từ năm 2017 tới nay.

Bất động sản - Lùm xùm quyền kinh doanh căn hộ khách sạn: Chủ đầu tư bất nhất?

Hơn chục hộ cư dân đã có buổi làm việc với PV.

Thế nhưng mới đây, DNTN Sơn Thịnh (có trụ sở tại TP.Vũng Tàu), chủ đầu tư Cao ốc này bất ngờ ban hành thông báo cấm việc kinh doanh nói trên.

Thông báo ghi rõ: “Kể từ ngày 1/10/2018 DNTN Sơn Thịnh yêu cầu các chủ sở hữu căn hộ không sử dụng căn hộ kinh doanh cho thuê lưu trú du lịch ngắn ngày (homestay) hoặc chủ căn hộ cho người khác thuê sử dụng căn hộ kinh doanh lưu trú du lịch ngắn ngày (homestay) cho đến khi Nhà nước có văn bản quy định về việc cá nhân sở hữu căn hộ (condotel) được sử dụng căn hộ vào mục đích kinh doanh cho thuê lưu trú du lịch ngắn ngày (homestay)”.

“Kể từ ngày thông báo 1/10/2018, chủ sở hữu căn hộ kinh doanh cho thuê lưu trú du lịch ngắn ngày (homestay)... không chấp hành, DNTN Sơn Thịnh sẽ cúp điện, nước và ngừng phục vụ thang máy”, thông báo cho biết thêm.

Lo ngại PCCC

Lệnh cấm bất ngờ của chủ đầu tư đã khiến hàng chục hộ dân bức xúc. Trong buổi làm việc với PV vào ngày 25/9, tại Cao ốc Sơn Thịnh 2, ông Nguyễn Xuân Lộc, chủ căn hộ G16 cho biết: “Chúng tôi cho thuê vẫn khai báo tạm trú cho khách, bây giờ DNTN Sơn Thịnh thông báo cấm như vậy là không đúng. Chúng tôi có quyền với tài sản của mình”.

Trong khi đó, vợ chồng ông Trần Đức Phúc, chủ căn hộ C7 thông tin thêm: “Biết chúng tôi kinh doanh lưu trú ngắn ngày, trước đây, chủ đầu tư đã tăng phí dịch vụ vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật (cao điểm) từ 2.000 đồng/m² lên thành 10.000 đồng/m² và giá nước từ 14.000 đồng/khối lên thành 16.000 đồng/khối”.

“Chủ đầu tư phải thành lập ban quản trị chung cư và trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải họp và thông báo cho cư dân biết trước, chứ không thể cứ ra thông báo như thế là cấm”, ông Lộc nói thêm.

Bất động sản - Lùm xùm quyền kinh doanh căn hộ khách sạn: Chủ đầu tư bất nhất? (Hình 2).

Cao ốc Sơn Thịnh 2 vẫn chưa rõ tính pháp lý là chung cư hay condotel?

Trước các vấn đề nêu trên, cư dân bày tỏ nguyện vọng được đối thoại với chủ đầu tư. “Mong muốn của chúng tôi là được đối thoại với chủ đầu tư, dù đã yêu cầu nhưng chưa có buổi đối thoại nào diễn ra với cư dân. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn thuê căn hộ để kinh doanh lưu trú theo dạng condotel”, ông Tô Ly Lưu, chủ căn hộ 17M chia sẻ.

Để làm rõ thông tin, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Công Bình, chủ DNTN Sơn Thịnh. Ông Bình lý giải việc đưa ra lệnh cấm: “Tình trạng người thuê căn hộ lưu trú du lịch ngắn ngày gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn và đặc biệt là PCCC... Do đó, để đảm bảo các vấn đề nêu trên và đảm bảo an toàn tính mạng, bảo vệ tài sản cho cư dân tại toà nhà Sơn Thịnh 2, chúng tôi phải thông báo cấm như trên”.

"Những người đang kinh doanh lưu trú ngắn ngày nói trên chủ yếu là những người thuê lại căn hộ của người khác và có hơn chục hộ. Bất chấp lợi nhuận, họ cứ để cho khách vào quá đông, không thể kiểm soát… Thậm chí, họ cho tới 1 xe 24 chỗ ngồi (khoảng hơn 20 người) vào nghỉ trong căn hộ chỉ có 2, 3 phòng ngủ.

Để bố trí cho khách, họ ghép 2 giường đôi vào 1 phòng, ở phòng khách lại trải thêm đệm. Hơn nữa, khách vào còn mang theo nước uống, bếp gas, đồ ăn, thậm chí cả loa kẹo kéo… gây ảnh hưởng rất lớn tới những căn hộ xung quanh”, ông Bình cho biết thêm.

Hiện nay, theo tìm hiểu của PV, một số hộ cư dân đã được phòng Tài chính – Kế hoạch, TP.Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề: “Cho người Việt Nam và người nước ngoài thuê nhà để ở”. Liên quan tới việc cấp phép này, PV đã liên hệ với UBND TP. Vũng Tàu và đơn vị này đang chuẩn bị các nội dung để trả lời cho PV.

Ông Nguyễn Quốc Trí, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, UBND TP.Vũng Tàu (người được lãnh đạo phân công trả lời cho PV) cho biết: "Hiện Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cũng đang giao cho phòng báo cáo về vấn đề này. Do đó, các thông tin liên quan, chúng tôi sẽ có thông tin cho PV sớm".

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin. 

Bước đầu, UBND phường cũng đã có làm việc với DNTN Sơn Thịnh nhằm tìm giải pháp để quản lý việc cho thuê các căn hộ. Theo chủ đầu tư, nhiều người đã thuê lại căn hộ rồi tiến hành cho thuê lại (theo hình thức ngắn ngày) nhưng với lượng người quá đông, trong khi đó, đây là chung cư. Chúng tôi đã ghi nhận thông tin này và chuẩn bị mời các hộ kinh doanh này để có hình thức tuyên truyền cho phù hợp. Bởi, lượng người đến đông trong các căn hộ sẽ liên quan tới an ninh, an toàn, PCCC…

Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu

Giá nhà “nhảy múa”, chuyện gì xảy ra với thị trường BĐS Vũng Tàu?

Thứ 5, 22/03/2018 | 11:18
Thời gian gần đây thị trường bất động sản (BĐS) Bà Rịa - Vũng Tàu bất ngờ sôi động lên, giá tăng liên tục, nhiều tập đoàn đua nhau đổ tiền làm dự án “khủng”. Chuyện gì đang xảy ra với thị trường BĐS Vũng Tàu?

Mua dự án Condotel: Hình thức đầu tư nhiều rủi ro

Thứ 4, 28/02/2018 | 08:55
Tại một số thành phố lớn, các dự án Condotel (căn hộ khách sạn) được quảng cáo rầm rộ khiến nhiều người ngỡ đây là một xu thế mới trong đầu tư bất động sản. Bỏ số tiền lớn vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn vào kênh đầu tư này, không ít người đang khóc dở, mếu dở vì chủ đầu tư chỉ “nói cho vui”.

Lợi nhuận khủng từ condotel: Những chiếc “bánh vẽ” khó nuốt

Thứ 2, 28/08/2017 | 18:00
Trong khi lãi suất huy động của các ngân hàng chỉ 6% - 7%/năm, nhiều đối tượng quảng cáo, cam kết khách hàng sẽ có lợi nhuận trung bình từ 10% - 12%/năm, thậm chí, 15% - 16%/năm khi đầu tư vào các condotel.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Rà soát các dự án đầu tư BĐS tại Đà Lạt và Bảo Lộc

Thứ 7, 04/05/2024 | 20:36
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn Tp.Đà Lạt và Tp.Bảo Lộc.

Thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội tiếp tục đà tăng

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:00
Năm 2024, thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội được dự đoán tiếp tục đà tăng nhờ nguồn vốn nước ngoài dồi dào và sự cải thiện của hệ thống cơ sở hạ tầng.

Tp.HCM: Tín hiệu tích cực từ doanh thu kinh doanh bất động sản

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:06
Các giải pháp kích cầu dần dần có tác dụng khi thị trường bất động sản tại Tp.HCM đã có dấu hiệu khởi sắc, ghi nhận giao dịch nhộn nhịp hơn.

Thị trường khách sạn tại Hà Nội đang trong trạng thái tốt

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:22
Du lịch khởi sắc đã tạo đà cho thị trường khách sạn. Theo ông Matthew Powell, hoạt động của các khách sạn ở Hà Nội đã về gần mức trước đại dịch Covid-19.

Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường dài 325m được khởi động lại sau 12 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:55
Tuyến đường Phương Mai - sông Lừ (quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) dài 325m với mức đầu tư 225 tỷ đồng đang khởi động lại sau 12 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Tín hiệu tích cực từ doanh thu kinh doanh bất động sản

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:06
Các giải pháp kích cầu dần dần có tác dụng khi thị trường bất động sản tại Tp.HCM đã có dấu hiệu khởi sắc, ghi nhận giao dịch nhộn nhịp hơn.

Thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội tiếp tục đà tăng

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:00
Năm 2024, thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội được dự đoán tiếp tục đà tăng nhờ nguồn vốn nước ngoài dồi dào và sự cải thiện của hệ thống cơ sở hạ tầng.

4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD.

Giá vàng 3/5: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:48
Giá vàng thế giới giảm trở lại xuống 2.304,4 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 21 USD. Tại thị trường trong nước, vàng SJC chủ yếu đi ngang.