Thạc sĩ say rượu, hung hăng đánh cảnh sát giao thông

Thạc sĩ say rượu, hung hăng đánh cảnh sát giao thông

Thứ 2, 16/09/2013 | 11:23
0
Có trình độ học vấn là Thạc sĩ, thế nhưng Nguyễn Hoàng Cung lại cư xử theo lối "Chí Phèo" khi làm việc với CSGT.

Pháp luật - Thạc sĩ say rượu, hung hăng đánh cảnh sát giao thông

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh Baodatviet

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 9-9, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Cung (SN 1977, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) trưởng phòng kinh doanh của một công ty chuyên kinh doanh phân bón hóa học trên địa bàn Cần Thơ, cùng một số người bạn đi trên xe ô tô mang BKS 65A-01663 đã xảy ra va chạm giao thông với 1 xe mô tô, tại nút giao thông IC4 thuộc khu vực 1, phường Ba Láng - Cần Thơ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an quận Cái Răng đến làm việc. Khi có mặt tại hiện trường, tổ công tác phát hiện tài xế Trần Minh Thanh có mùi rượu bia nên tổ công tác tiến hành đo nồng độ với mức 1.692mg/l nên yêu cầu Thanh ký tên vào biên bản.

Khi đó, thạc sĩ Nguyễn Hoàng Cung đang ngồi trên xe bước xuống, có lời lẽ, thái độ khiếm nhã với tổ công tác. Chưa hết, Cung còn giật biên bản trên tay một chiến sĩ CSGT. Bị ngăn lại, Nguyễn Hoàng Cung hung hăng lao đến đánh vào mặt thiếu úy Nguyễn Văn Đức.

Được biết, thời điểm xảy ra xô xát, thạc sĩ Nguyễn Hoàng Cung đang trong tình trạng say xỉn, người nồng nặc mùi rượu bia.

Với lối hành xử trên, ngày 13-9, Viện KSND quận Cái Răng, TP.Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với thạc sĩ Nguyễn Hoàng Cung về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Điều 257. - Bộ luật Hình sự 1999 quy định: Tội chống người thi hành công vụ

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm :a) Có tổ chức;b) Phạm tội nhiều lần;c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;d) Gây hậu quả nghiêm trọng;đ) Tái phạm nguy hiểm.

PV (tổng hợp)

Những dấu hiệu cấu thành tội ‘chống người thi hành công vụ’

Thứ 6, 05/04/2013 | 09:41
Nhiều người có hành vi chống người thi hành công vụ nhưng lại chưa nhận biết hành vi đó là phạm tội, thậm chí có sự nhầm lẫn giữa phòng vệ chính đáng, phạm tội trong trại thái tinh thần bị kích động mạnh với hành vi chống người thi hành công vụ.

Vì sao đề xuất cho bắn người chống người thi hành công vụ?

Thứ 3, 19/03/2013 | 17:22
Sẽ có biện pháp khắc chế không cho phép người thi hành công vụ lạm dụng quyền hạn của mình.

Bắn vào kẻ chống người thi hành công vụ

Thứ 7, 09/03/2013 | 23:10
Trong trường hợp có căn cứ để cho rằng hành vi chống người thi hành công vụ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe thì người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm.

Chống người thi hành công vụ có thể bị truy cứu tội “giết người”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Giám đốc Công an Hà Nội cho rằng, nguyên nhân của tình trạng chống người thi hành công vụ, nhất là đối với lực lượng CSGT đang gia tăng là do việc xử lý hành vi này còn quá nhẹ.

Vi phạm giao thông còn chống người thi hành công vụ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Vào khoảng 7h30 ngày 19/11/2012, Đội CSGT Công an TP. Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp lái xe Lê Sỹ Tính (SN 1980, quê quán tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) hiện thường trú tại tỉnh Đắc Lắc, điều khiển xe tốc hành mang BKS: 48K – 0293, có hành vi chống người thi hành công vụ để xử lý theo pháp luật.

Người thi hành công vụ có quyền lực cao hơn tòa án?

Thứ 5, 14/03/2013 | 20:52
Liên quan đến dự thảo Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ do Bộ Công an chủ trì, nhiều luật sư đã bày tỏ lo ngại, quy định dễ dẫn đến lạm quyền, thậm chí góp thêm cho xã hội phần nguy hiểm.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.