Thưởng tết: Doanh nghiệp miền Nam vẫn là số 1

Thưởng tết: Doanh nghiệp miền Nam vẫn là số 1

Thứ 6, 28/12/2012 | 15:19
0
Do tình hình kinh tế khó khăn trong năm qua nên việc thưởng tết của các doanh nghiệp đã giảm mạnh. Tuy nhiên, theo công bố của một số tỉnh thành, mức thưởng tết cao nhất hiện nay lên tới 400 triệu đồng và thuộc về doanh nghiệp TP.HCM.

 

1. Doanh nghiệp TP.HCM thưởng tết lên tới 400 triệu đồng

Bất động sản - Thưởng tết: Doanh nghiệp miền Nam vẫn là số 1

> Muôn kiểu thưởng tết của doanh nghiệp

Trước đó, tại TP HCM, Theo số liệu của Ban quản lý Các khu công nghiệp - khu chế xuất tại TP.HCM cho thấy, mức thưởng Tết cao nhất trên địa bàn này đang thuộc về một doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng với 400 triệu đồng một người.

Ngoài ra, trước đó, một doanh nghiệp khối FDI cũng công bố mức thưởng Tết cao nhất lên tới 217 triệu đồng.

2. Doanh nghiệp Bình Dương thưởng tết cao nhất lên tới 208 triệu đồng

Theo thông báo của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Dương vào ngày 27/12, đến nay đã có 367 doanh nghiệp đưa ra kế hoạch thưởng Tết năm 2013 cho công nhân viên và người lao động.

Cụ thể, mức thưởng bình quân là một tháng lương thứ 13 theo hợp đồng lao động. Người lao động có ít hơn một năm làm việc được thưởng tính theo tỷ lệ số tháng làm việc.

Đối với Công ty TNHH MTV vốn chủ sở hữu Nhà nước có mức thưởng thấp nhất 2 triệu đồng, cao nhất 53 triệu đồng và mức thưởng bình quân 7,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp tư nhân thông báo mức thưởng thấp nhất là 2 triệu đồng và cao nhất 60 triệu đồng. Riêng khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thông báo mức thưởng cao nhất 208 triệu đồng và thấp nhất 2 triệu đồng, với mức thưởng bình quân 3,45 triệu đồng.

Người lao động sẽ được nhân tiền thưởng tết từ ngày 10/1 đến ngày 6/2/2013.

3. Thưởng tết tại Hà Nội giảm 1/10 so với năm trước và chưa bằng 20% của TP.HCM

Gây bất ngờ nhất về việc thưởng tết năm nay phải nói tới Hà Nội. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội tổng hợp từ báo cáo thưởng tết của 120 trên địa bàn thủ đô cho thấy, mức thưởng Tết âm lịch cao nhất trên địa bàn thuộc về một doanh nghiệp thuộc khối dân doanh với 74,5 triệu đồng một người. Mức thưởng của khối FDI tại Hà Nội là 66,7 triệu đồng, đứng thứ 2 trong nhóm 4 doanh nghiệp được báo cáo của Sở.

Khối dân doanh cũng dẫn đầu về mức bình quân thưởng Tết âm lịch với 3,74 triệu đồng một người, giảm 8,2% so với năm trước. Đối với khối FDI, mức bình quân là 3,71 triệu đồng một người người, giảm 12%.

Mức thưởng Tết bình quân của khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn là 3,17 triệu đồng, giảm 14,5% so với năm trước. Trong đó, doanh nghiệp thưởng cao nhất với 30 triệu đồng. Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng bình quân thấp nhất trong 4 nhóm doanh nghiệp với 3,15 triệu đồng, giảm 7,69% so với năm trước. Trong đó, mức Thưởng Tết cao nhất của khối này 34,2 triệu đồng.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết, mức thưởng tết thấp nhất của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội nằm ở mức 200.000 đồng một người.

Theo số liệu từ báo cáo nói trên, nhìn chung mức thưởng tết 2013 của các doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô giảm 10% so với năm trước. 

Đáng quan tâm nhất là việc thưởng tết của các ngân hàng. Theo công bố cắt giảm thưởng tết của Ngân hàng Techcombank, hàng loạt ngân hàng khác cũng cho biết, mức thưởng tết năm nay sẽ giảm mạnh so với những năm trước. Thậm chí, một số ngân hàng còn công bố không thưởng tết mà chỉ có tháng lương 13 cho nhân viên.

> Hàng loạt ngân hàng cắt thưởng Tết

Khánh An (tổng hợp)

"Đại gia" cũng hụt hơi trong "cuộc đua" thưởng Tết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Theo các doanh nghiệp, năm nay, kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận giảm sút, việc giữ được mức thưởng như năm ngoái là rất khó. Thậm chí, có nhiều doanh nghiệp những năm trước được biết đến với mức thưởng "trên trời" thì năm nay đã tuyên bố không có tiền thưởng Tết.

Thưởng Tết mỗi năm một giảm?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Mỗi dịp Tết đến thì mức lương và tiền thưởng tết luôn là điều được nhiều người quan tâm. Kinh tế khó khăn, lợi nhuận giảm sút nên thưởng Tết nhiều ngành năm nay được dự báo sẽ thấp. Cùng Nguoiduatin.vn điểm lại mức tiền thưởng trong những năm vừa qua.

Giá hàng hóa dịp tết có thể tăng nhẹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nhâm Thìn nhưng các siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đang "gồng mình" bước vào giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị nguồn hàng cho dịp Tết.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.