Tịch thu hộ chiếu của nhiều lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí

Tịch thu hộ chiếu của nhiều lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí

Thứ 7, 14/09/2013 | 11:18
0
Các thành viên ban quản trị của gã khổng lồ dầu mỏ Trung Quốc PetroChina Ltd vừa được yêu cầu nộp hộ chiếu của mình khi hoạt động điều tra chống tham nhũng trong ngành công nghiệp này lan rộng, một tờ báo vào hôm thứ ba cho biết.

Các nhà chức trách cho biết năm thành viên quản trị đương chức hoặc đã về hưu của công ty nhà nước PetroChina và công ty mẹ là tập đoàn China National Petroleum bị nghi vấn “vi phạm kỷ luật”, một thuật ngữ dùng để ám chỉ tham nhũng.

Các quản lý của PetroChina ở cấp độ trưởng phân khu và cao hơn được ra lệnh nộp lại hộ chiếu của họ, tờ An ninh nhật báo cho biết, trích dẫn từ một nguồn tin chưa xác định trong công ty. Bước đi như vậy thường có ý định để ngăn những nghi phạm hoặc nhân chứng tiềm ẩn trốn thoát trong khi các điều tra viên thu thập thông tin.

Tiêu điểm - Tịch thu hộ chiếu của nhiều lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí

“Vụ tham nhũng ở PetroChina đã mở rộng ra ngoài công ty”, tờ báo cho biết.

Các cuộc gọi đến văn phòng quan hệ công chúng và nhà đầu tư của PetroChina không nhận được trả lời.

PetroChina, với 550,000 nhân viên, là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất Châu Á về quy mô và công ty năng lượng có giá trị thứ hai thế giới về huy động vốn thị trường, sau tập đoàn Exxon mobil.

Hôm thứ hai, PetroChina phủ nhận một bản tin thời sự rằng một trong những phó chủ tịch và kế toán trưởng đã bị đưa đi hỏi cung bởi các điều tra viên chống tham nhũng.

Các nhà phân tích chính trị nói rằng cuộc điều tra có vẻ như là một phần nỗ lực siết chặt kiểm soát các công ty năng lượng nhà nước bởi sự lãnh đạo mới của chế độ Trung Quốc dưới quyền chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Cựu chủ tịch của Petro China, Tưởng Khiết Mẫn, bị cách chức tuần trước khỏi cương vị trưởng Ban nội các giám sát công ty nhà nước lớn nhất Trung Quốc và Hội đồng giám sát và quản lý tài sản nhà nước (SASAC).

Theo AP, Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, Trương Nghị, đã viếng thăm các nhân viên hạ cấp của PetroChina tại hai mỏ dầu ở đông bắc Trung Quốc tuần trước để xác nhận lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công việc của họ, theo tuyên bố của SASAC.

Tờ Người đưa tin kinh doanh thế kỷ 21 (21st Century Business Herald) nói rằng chuyến thăm của ông Trương là một nỗ lực nhằm “ổn định tinh thần”.

> Các tham quan Trung Quốc bị trừng phạt như thế nào? 

> Dìm quan chức bị coi tham nhũng chết ngạt trong xô nước

Khải Đơn

Trung Quốc-Philippines 'nóng' vì dầu khí Biển Đông

Thứ 2, 22/07/2013 | 08:27
Bất chấp nỗ lực khu vực nhằm thiết lập bộ qui tắc ứng xử (COC), nguy cơ xung đột vũ trang đang gia tăng trở lại ở Biển Đông.

Không thay đổi kế hoạch khai thác dầu khí tại biển Đông

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
– Để hoàn thành mục tiêu sản lượng khai thác quy dầu đạt 23 triệu tấn trong cả năm 2011 và khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam đã được quốc tế công nhận, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) sẽ không thay đổi kế hoạch khai thác, thăm dò biển Đông trong 6 tháng cuối năm.

Tin nhắn tố chi nhiều tỷ chạy chức ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thứ 2, 20/05/2013 | 21:03
Ông Nguyễn Trần Toàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) xác nhận với phóng viên, ông là người ký tên trong văn bản báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc xuất hiện tin nhắn tố giác việc chạy chức liên quan đến hai cán bộ lãnh đạo của Tập đoàn này.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phản đối Trung Quốc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Chiều nay, 27/6, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã tổ chức họp báo nhằm phản đối việc Trung Quốc mở thầu quốc tế 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.