Bạo lực Iraq giết chết ít nhất 42 người

Bạo lực Iraq giết chết ít nhất 42 người

Thứ 2, 14/10/2013 | 09:04
0
Một loạt các vụ đánh bom hôm chủ nhật trên khắp đất nước Iraq đã giết chết ít nhất 42 người và làm hàng chục người bị thương, các quan chức cho biết. Đây được coi như một lời nhắc nhở cho sự sự thất bại của chính phủ trong việc ngăn chặn sự phát triển của tình trạng bạo lực sắc tộc căng thẳng của đất nước này.

Không có tuyên bố  nhận trách nhiệm cho các cuộc tấn công mới nhất, nhưng làn sóng các vụ đánh bom thường được tổ chức bởi chi nhanh al-Qaida tại Iraq.

Nhóm chiến binh Sunni và người Hồi giáo Sunni cực đoan khác thường nhắm thường dân người Hồi giáo dòng Shia trong một nỗ lực nhằm làm suy yếu chính phủ do người Shia lãnh đạo. Tư tưởng cực đoan của al-Qaida coi người Shia là dị giáo.

Tiêu điểm - Bạo lực Iraq giết chết ít nhất 42 người

Hàng loạt các vụ đánh bom đã xảy ra vào hôm Chủ nhật trên khắp Iraq

Điều khiến các cuộc tấn công hôm Chủ nhật trở nên nguy hiểm nhất là hầu hết các vụ tấn công đó xảy ra khu vực thương mại sầm uất ở phía Nam thành phố Hillah, các Baghdad 95 km (60 dặm) về phía nam. Vụ đánh bom xe nhắm vào một khu chợ ngoài trời, giết chết tám người và làm bị thương 22 người khác, cảnh sát cho biết.

Tiêu điểm - Bạo lực Iraq giết chết ít nhất 42 người (Hình 2).

42 nạn nhân đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương

Trong một diễn biến khác, hai quả bom xe khác đậu tràn qua khu thương mại ở thành phố Suwayrah, 40 km (25 dặm) về phía nam Baghdad, giết chết 5 người và làm bị thương 14 người. Thêm hai xe bom khác phát nổ đồng thời ở thành phố Kut, 160 km (100 dặm) về phía đông nam Baghdad, giết chết 4 người bị thương và 16, cảnh sát cho biết.

Trong các thành phố Samawah, 370 km (230 dặm) về phía đông nam Baghdad,  4 người thiệt mạng và 13 người bị thương khi hai quả bom xe phát nổ. Hai quả bom xe khác cũng đã giết chết 3 người và làm bị thương 13 người trong thành phố Diwaniyah, cách 130 km (80 dặm) về phía nam của thủ đô.

Samarra đã bị tấn công hai lần hôm Chủ nhật, một ngày sau khi một vụ đánh bom xe hơi tại thành phố Sunnis khiến 17 người chết. 

Các vụ đánh bom năm 2006 tại đền thờ của người Shia tại thành phố al-Askari Shiite vẫn còn ám ảnh nhiều người dân Iraq bởi vì nó gây ra một năm đổ máu bởi sự trả đũa giữa người Sunni và người Shia cực đoan.

Tiêu điểm - Bạo lực Iraq giết chết ít nhất 42 người (Hình 3).

Hơn 5.000 người đã thiệt mạng tại Iraq kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu tăng cao trong tháng Tư

2 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong buổi sáng khi một quả bom xe đã phát nổ gần một đám tang. Một kẻ đánh bom tự sát tấn công một trạm kiểm soát an ninh ở gần ngôi đền trong thành phố của người Sunni trong ngày, giết chết 4 người và làm bị thương 10 người, Mizhar Fleih, Phó Trưởng ban của hội đồng thành phố cho biết.

Hơn 5.000 người đã thiệt mạng tại Iraq kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu tăng cao trong tháng Tư sau một cuộc đàn áp an ninh ở thị trấn phía bắc của Hawija. Cho đến nay, it nhất đã có 267 người thiệt mạng trong tháng Mười.

Hồng Hạnh (Theo Huffington Post)      

Triều Tiên đe dọa tấn công tàu sân bay Mỹ

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:17
Các nhà chức trách Triều Tiên đe dọa sẽ phá hủy tàu sân bay Mỹ đang nằm gần đất nước của họ, đồng thời lên án mạnh mẽ cuộc tập trận hải quân chung Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bom xe tại Iraq làm hơn 40 người thương vong

Chủ nhật, 13/10/2013 | 13:50
Vụ nổ xảy ra tại một đường phố đông đúc khi mọi người đang tấp nập mua sắm chuẩn bị cho lễ Eid al-Adha.

Iraq xảy ra loạt vụ đánh bom rung chuyển thủ đô Bagdad

Thứ 3, 08/10/2013 | 07:19
Ít nhất 22 người thiệt mạng trong loạt vụ đánh bom xảy ra hôm qua (7/10) tại thủ đô Bagdad, Iraq.

Iraq: Đánh bom tự sát, 30 thiệt mạng

Thứ 2, 30/09/2013 | 14:30
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 42 người bị thương hôm Chủ nhật khi một kẻ đánh bom tự sát mặc một chiếc áo chưa chất nổ và tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở phía Nam Baghdad, theo các quan chức cảnh sát và y tế cho biết.

Tấn công trụ sở chính quyền tại Iraq, 15 người chết

Thứ 5, 26/09/2013 | 09:39
Một nhóm phiến quân đã tiến hành vụ đánh bom xe phối hợp và xả súng vào các trụ sở chính quyền và lực lượng an ninh ở thành phố Hawijah làm 15 người thiệt mạng. Tân Hoa xã đưa tin, trưa 25/9.

Tấn công đẫm máu khắp Iraq, ít nhất 32 thiệt mạng

Thứ 4, 18/09/2013 | 08:24
Một loạt các cuộc tấn công trên khắp Iraq đã giết chết ít nhất 32 người vào hôm thứ Ba, nguồn tin từ phía cảnh sát và y tế cho biết.

Triều Tiên đe dọa tấn công tàu sân bay Mỹ

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:17
Các nhà chức trách Triều Tiên đe dọa sẽ phá hủy tàu sân bay Mỹ đang nằm gần đất nước của họ, đồng thời lên án mạnh mẽ cuộc tập trận hải quân chung Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bom xe tại Iraq làm hơn 40 người thương vong

Chủ nhật, 13/10/2013 | 13:50
Vụ nổ xảy ra tại một đường phố đông đúc khi mọi người đang tấp nập mua sắm chuẩn bị cho lễ Eid al-Adha.

Iraq xảy ra loạt vụ đánh bom rung chuyển thủ đô Bagdad

Thứ 3, 08/10/2013 | 07:19
Ít nhất 22 người thiệt mạng trong loạt vụ đánh bom xảy ra hôm qua (7/10) tại thủ đô Bagdad, Iraq.

Iraq: Đánh bom tự sát, 30 thiệt mạng

Thứ 2, 30/09/2013 | 14:30
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 42 người bị thương hôm Chủ nhật khi một kẻ đánh bom tự sát mặc một chiếc áo chưa chất nổ và tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở phía Nam Baghdad, theo các quan chức cảnh sát và y tế cho biết.

Tấn công trụ sở chính quyền tại Iraq, 15 người chết

Thứ 5, 26/09/2013 | 09:39
Một nhóm phiến quân đã tiến hành vụ đánh bom xe phối hợp và xả súng vào các trụ sở chính quyền và lực lượng an ninh ở thành phố Hawijah làm 15 người thiệt mạng. Tân Hoa xã đưa tin, trưa 25/9.

Tấn công đẫm máu khắp Iraq, ít nhất 32 thiệt mạng

Thứ 4, 18/09/2013 | 08:24
Một loạt các cuộc tấn công trên khắp Iraq đã giết chết ít nhất 32 người vào hôm thứ Ba, nguồn tin từ phía cảnh sát và y tế cho biết.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.