Quân phiến loạn và lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashr al-Assad chỉ trích lẫn nhau về kết quả của những báo cáo khủng khiếp về vụ tấn công ở ngoại ô Damascus khiến hàng trăm người bị giết, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.
Một quan chức Mỹ nói rằng họ có những bằng chứng vượt xa những hình ảnh cung cấp bởi người dân và bác sỹ mà mọi người thấy. Bằng chứng đã được tập hợp và phân tích tại những nơi bí mật.
Để đáp lại Mỹ và các đồng minh quân sự, đồng minh hàng đầu của Syria, Nga gợi nhớ tới tuyên bố lịch sử của phương Tây về Iraq đã dấy lên một cuộc chiến tranh đẫm máu và kêu gọi Washington tránh "một sự táo bạo liều lĩnh.”
Bộ Ngoại giao Nga cho biết lực lượng nào đơn phương phớt lờ những quy định của Liên Hợp Quốc sẽ "làm suy yếu những nỗ lực quốc tế trong việc tìm một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột Syria, kích động leo thang khủng hoảng và gây ra những ảnh hưởng rất tiêu cực dẫn đến cuộc bùng nổ ở Trung Đông."
Trích lời của phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, AK Lukashevich trong một văn bản: “Tất cả điều này gợi nhớ lại các sự kiện của 10 năm trước, trong đó, Mỹ dựa vào thông tin sai lệch rằng Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt như một cái cớ và bỏ qua Liên Hợp Quốc để đã bắt đầu những hành động thiếu thận trọng và gây ra những hậu quả mà mọi người đều đã nhận thức rõ".
Ông tuyên bố thêm: "Mỹ và các đối tác châu Âu của chúng tôi nên nhận thức rõ hậu quả thảm khốc của những chính sách quân sự như vậy cho khu vực, các nước Ả Rập, và toàn bộ thế giới người Hồi giáo".
Syria đồng ý ngừng bắn trong khi Liên Hợp Quốc điều tra vụ việc
Một lãnh đạo cấp cao Syria nói với CNN hôm Chủ nhật rằng chính phủ sẽ cho phép các thanh tra viên LHQ toàn quyền kiểm tra những nơi nghi ngờ có sử dụng vũ khí hóa học. Thỏa thuận này có hiệu lực ngay lập tức, theo Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal al Mekdad.
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của chính quyền ông Obama cho biết tuyên bố của chính phủ Syria là quá ít ỏi và quá muộn. Quan chức này nói: "Nếu chính phủ Syria không có gì phải che giấu và muốn chứng minh với thế giới rằng họ đã không sử dụng vũ khí hóa học trong vụ việc này, đáng lẽ họ đã có thể chấm dứt các cuộc tấn công vào khu vực này và cấp quyền xâm nhập cho Liên Hợp Quốc vào 5 ngày trước.”
Trong khi đó, Lầu Năm Góc đã gửi bốn tàu chiến trang bị tên lửa hành trình vào khu vực Địa Trung Hải, và hai thành viên chủ chốt của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hoa Kỳ hy vọng Mỹ sẽ tấn công Syria sau khi có cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở đất nước này.
Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết quân đội Mỹ đã cung cấp cho tổng thống Obama "các tùy chọn cho mọi tình huống, định vị lại các lực lượng quân sự để có thể sẵn sàng cho tổng thống chọn lựa bất cứ khi nào".
Những cáo buộc của phe đối lập
Các phiến quân nói rằng lực lượng chính phủ đã bắn rocket vào khu đông dân cư. Phát ngôn viên của phe đối lập Badr Jamous từ Liên minh Quốc gia Syria tuyên bố rằng một số tên lửa chứa chất độc hóa học. Một thành viên của phe đối lập Khaled al-Saleh cho biết hơn 1.300 người thiệt mạng, hầu hết do ngộ độc khí.
Anh Al-Saleh cho biết, các đội y tế trong khu vực bị ảnh hưởng có trong tay 25.000 bức ảnh về atropine - một loại thuốc dùng để điều trị những người tiếp xúc với khí độc sarin – một chất độc thần kinh - sau các cuộc tấn công.
Các bác sĩ cho biết ba bệnh viện ở Damascus báo cáo rằng đã nhận 3.600 bệnh nhân có các dấu hiệu của chứng thần kinh vào buổi sáng thứ Tư tuần trước.
Tiến sĩ Bart Janssens, giám đốc điều hành của bệnh viện nói: "Các triệu chứng của các bệnh nhân, mô hình dịch tễ học của các vụ việc xảy ra, sự nhiễm bệnh hàng loạt trong thời gian ngắn, nơi ở của các bệnh nhân, và sự viêm nhiễm của những nhân viên cứu trợ đầu tiên, cho thấy rõ ràng về một sự tiếp xúc với chất độc thần kinh".
Những hình ảnh trong các video cũng cho thấy một những thi thể không có những chấn thương rõ ràng, cùng với những người bị co giật hoặc những người dường như bị chứng khó thở.
C.K (theo CNN)