Người có thu nhập

Người có thu nhập "khủng" từ Google, Facebook, YouTube đã nộp thuế

Dương Thanh Tùng
Thứ 4, 08/08/2018 | 05:10
0
Ngoài cá nhân có thu nhập 41 tỷ đồng, cơ quan thuế đang và sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp có thu nhập từ Google, Facebook, YouTube… nhưng không kê khai và nộp thuế.

Tối 7/8, xác nhận với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trưởng cục Thuế TP.HCM cho biết, người có thu nhập hơn 41 tỷ đồng từ Facebook, Google, YouTube… đã nộp số tiền thuế bị truy thu 3 tỷ đồng. Riêng số tiền phạt 1,1 tỷ đồng do nộp chậm hiện đang được các bộ phận liên quan xác minh lại.

Trước đó, cục Thuế TP.HCM đã ban hành quyết định truy thu 4,1 tỷ đồng đối với một cá nhân sinh sống tại TP này. Trong số 4,1 tỷ đồng trên có 3 tỷ đồng tiền thuế bị truy thu và 1,1 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Sở dĩ người này phải nộp số thuế trên là do có nguồn thu từ việc viết chương trình trò chơi được tải nhiều trên mạng xã hội như: Google, Facebook, YouTube… và đã chạy quảng cáo trên các trang này.

Tiêu dùng & Dư luận - Người có thu nhập 'khủng' từ Google, Facebook, YouTube đã nộp thuế

Người có thu nhập "khủng" từ Google, Facebook, YouTube đã nộp thuế.

Theo cơ quan thuế, người này có thu nhập lên đến hơn 41 tỷ đồng trong thời gian 2 năm (2016, 2017). Tuy nhiên, cá nhân này lại không kê khai và nộp thuế.

Theo thông tin mà PV có được, người này có hộ khẩu ở tỉnh Quảng Nam và đang tạm trú tại TP.HCM. Trước đó, cục Thuế TP.HCM cũng đã gửi công văn đến cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị xác minh về thông tin người có số thu nhập "khủng" từ Google, Facebook, YouTube… Có động thái này là do khi cục Thuế mời lên làm việc, người này không còn ở địa chỉ đăng ký tạm trú.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay, những trường hợp có thu nhập từ các tổ chức như Google, Facebook, YouTube vẫn được tính vào mục thu thuế thu nhập từ kinh doanh. Nếu doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì phải nộp thuế 7% thu nhập. Trong đó, 5% là thuế giá trị gia tăng và 2% là thuế thu nhập cá nhân.

Tiêu dùng & Dư luận - Người có thu nhập 'khủng' từ Google, Facebook, YouTube đã nộp thuế (Hình 2).

Cơ quan thuế đang và sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp có thu nhập từ Google, Facebook, YouTube… nhưng không kê khai và nộp thuế như trường hợp nêu trên.

Liên quan tới các trường hợp như trên, các chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng cần phải có cơ chế phối hợp tốt hơn để tránh thất thu nguồn thu thuế. TS Nguyễn Mạnh Thắng, giảng viên trường đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng: “Thực chất, những trường hợp như trên là hoạt động kinh doanh, dù là trên môi trường internet. Họ sinh sống và làm việc (kiếm tiền) tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định hiện hành, chứ không thể nói, tôi có thu nhập từ nước ngoài, không qua trung gian nào”.

“Những trường hợp này cũng tương tự như Uber hay Grab. Do đó, ngành thuế và các tổ chức tín dụng, đặc biệt là hệ thống ngân hàng cần phải kiểm soát dòng tiền để thu thuế. Thậm chí, ngân hàng có thể thu thuế ngay từ dòng tiền chuyển về cho người đó, đồng thời chuyển vào ngân sách Nhà nước. Có như vậy, mới có thể tránh thất thu thuế”, chuyên gia này nói thêm.

Ông Nguyễn Nam Bình cũng cho biết thêm: “Cơ quan thuế đang và sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp có thu nhập từ Google, Facebook, YouTube… nhưng không kê khai và nộp thuế như trường hợp nêu trên”.

Nguyễn Kim bị cưỡng chế tài khoản để truy thu nợ thuế

Thứ 7, 14/07/2018 | 15:22
Liên quan đến vụ việc siêu thị điện máy Nguyễn Kim bị truy thu gần 150 tỷ đồng vì trốn đóng thuế TNCN hàng chục năm. Cục Thuế TP.HCM đã ra quyết định cưỡng chế về thuế đối với doanh nghiệp này.

Siêu thị Nguyễn Kim trốn thuế 100 tỷ có thể bị truy tố hình sự?

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Cục Thuế TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính sau khi thanh tra các hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của công ty Cổ phần điện máy Nguyễn Kim với số tiền hơn 104 tỷ đồng. Tuy nhiên theo văn phòng luật sư Chính Pháp, nếu đủ căn cứ có thể truy tố hình sự.

Xử lý truy thu thuế tại Sabeco và Habeco

Thứ 5, 10/05/2018 | 20:11
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xử lý truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Cục thuế TP.HCM lên phương án cưỡng chế truy thu thuế Uber trong tuần này

Thứ 5, 28/12/2017 | 11:28
Liên quan đến khoản truy thu thuế 66,68 tỷ đồng của Uber, lãnh đạo cục Thuế TP.HCM cho biết, sẽ cưỡng chế để thu số tiền này. Bước đầu, đơn vị sẽ liên hệ với các ngân hàng để nắm tài khoản của Uber B.V.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Đề nghị đình chỉ khu vực xây lấn phạm vi bảo vệ cầu đường sắt

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:42
Đoàn kiểm tra đã phát hiện có một số hạng mục công trình vi phạm vào phạm vi bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô.

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Chính thức khai trương Trung tâm thông tin du lịch Việt Nam tại Ấn Độ

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:41
Việc khai trương Trung tâm thông tin du lịch Việt Nam tại Ấn Độ cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm chung tay thúc đẩy khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam.

Giá xăng giảm mạnh, RON95-III còn hơn 23.000 đồng/lít

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:05
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay (16/5).

Quảng Ninh: Livestream bán vải chín sớm trên facebook trong 4 ngày

Thứ 5, 16/05/2024 | 14:15
Đây là lần đầu Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương tỉnh Quảng Ninh tổ chức livestream bán hàng với mục tiêu hỗ trợ người dân địa phương tiêu thụ nông sản.
     
Nổi bật trong ngày

Giá nông sản hôm nay 16/5: Sầu riêng tăng nhẹ, thanh long được giá, cà phê quay đầu giảm

Thứ 5, 16/05/2024 | 14:00
Sầu riêng tăng trở lại, hồ tiêu trong nước và thế giới đồng loạt tăng, cà phê quay đầu giảm, thanh long được mùa, nông dân phấn khởi.

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Chính thức khai trương Trung tâm thông tin du lịch Việt Nam tại Ấn Độ

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:41
Việc khai trương Trung tâm thông tin du lịch Việt Nam tại Ấn Độ cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm chung tay thúc đẩy khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam.

Giá vàng 16/5: Vàng tăng mạnh trước giờ đấu thầu

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:30
Sáng 16/5, giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh trước phiên đấu thầu lần thứ 7. Theo đó, giá vàng miếng lên trên mốc 90 triệu đồng/lượng.