Phải truy trách nhiệm việc

Phải truy trách nhiệm việc "đào đường ẩu" ở TP.HCM

Thứ 4, 29/11/2017 | 16:34
0
Phó Giám đốc sở GTVT TP.HCM cho rằng, để khắc phục tình trạng thi công, đào đường ẩu, phải gắn trách nhiệm của chủ đầu tư với các công trình nói trên.

Ngày 29/11, báo Người Lao Động đưa tin, cần phải truy trách nhiệm nhiều chủ đầu tư hạ tầng ở TP.HCM mới có thể khắc phục tình trạng thi công, đào đường ẩu tại TP.

Nhận định trên được sở GTVT TP.HCM thông tin trong cuộc họp định kỳ hàng tháng của đơn vị này ngày 29/11.

Đầu tư - Phải truy trách nhiệm việc 'đào đường ẩu' ở TP.HCM

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc sở GTVT TP.HCM cho hay phải gắn trách nhiệm của chủ đầu tư đối với các công trình đào đường ẩu. (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Trong cuộc họp, Thanh tra sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, tháng 11 vừa qua, đơn vị đã xử phạt 72 trường hợp "đào đường ẩu" với các lỗi như: Không treo bảng thông tin công trình, không bố trí người hướng dẫn giao thông, không biển báo, rào chắn, giấy phép đào đường hết hạn…

Lực lượng này cũng đề xuất không cấp phép thi công đối với những nhà thầu vi phạm liên tiếp từ 3 lần trở lên đối với 6 doanh nghiệp.

Trao đổi trên báo Thanh Niên, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc sở GTVT cho biết, trước thực trạng các đơn vị thi công công trình, đào đường ẩu ở nhiều tuyến đường thì cần phải buộc chủ đầu tư của các công trình có biện pháp khắc phục.

Đầu tư - Phải truy trách nhiệm việc 'đào đường ẩu' ở TP.HCM (Hình 2).

Đơn vị thi công tái lập mặt đường ẩu tại hẻm đường Bùi Thị Xuân, Q.Tân Bình TP.HCM. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Ông Hưng lấy ví dụ: Dự án ở đường Cao Lỗ từng bị Thanh tra, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4 cùng với UBND quận 8 (TP.HCM) đi kiểm tra và ra nhiều biên bản xử phạt nhưng không chuyển biến.

Vị Phó Giám đốc sở GTVT cho biết, hầu hết các vi phạm trên đều do đơn vị thi công chịu phạt. Đôi khi đơn vị thi công thấy không có giải pháp nào khắc phục triệt để hơn thì đành chấp nhận đóng phạt, do đó cần phải làm việc với chủ đầu tư để buộc họ phải có biện pháp khắc phục những tồn tại, bất cập như đường bên ngoài ranh giới thi công bị xuống cấp, vệ sinh môi trường.

Nêu quan điểm khắc phục tình trạng trên, ông Hưng cho biết: “Nếu chỉ chăm chú vào đơn vị thi công thì chưa chắc họ khắc phục được vì còn liên quan nhiều dự án khác trên cùng tuyến đường nên chỉ có vai trò chủ đầu tư mới giải quyết được. Trong thời gian tới, sở GTVT TP sẽ tăng cường kiểm tra cùng với chủ đầu tư để khắc phục những bất cập trong lĩnh vực đào đường”.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Côn đồ tấn công, phá xe của người dân sau va chạm giao thông

Chủ nhật, 26/11/2017 | 23:04
Tông vào đuôi xe ô tô nhưng nam thanh niên không nhận lỗi mà gọi thêm nhiều đối tượng khác tới hành hung khiến một người bị thương.

Xử phạt ra sao đối với các vi phạm giao thông trong hầm đường bộ?

Thứ 7, 25/11/2017 | 15:06
Nghị định 46/2016/NĐ-CP hiện quy định rất rõ ràng mức xử phạt người điều khiển ô tô, xe máy vi phạm các quy định khi tham gia giao thông trong hầm đường bộ.

Sau cổ phần hóa, bệnh viện Giao thông Vận tải đối diện nguy cơ vỡ nợ?

Thứ 7, 21/10/2017 | 10:00
Ngày 5/1/2016, bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương (GTVT) trở thành cơ sở y tế công lập lớn đầu tiên thoát ly “bầu sữa” bao cấp của Nhà nước để chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ là bước "cởi trói" để bệnh viện phát triển theo xu hướng tất yếu hiện nay, thế nhưng…
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.