'Thú vui' mới của giới nhà giàu mới nổi Trung Quốc

'Thú vui' mới của giới nhà giàu mới nổi Trung Quốc

Thứ 3, 13/08/2013 | 20:58
0
Tựa bên cửa sổ kiểu Pháp, trong ánh nắng ban chiều, cô dâu trẻ tương lai đẹp tựa ánh mặt trời, nhìn say mê vào đối mắt người yêu. Đó chính là hậu trường chụp ảnh của cặp đôi Trung Quốc tìm mọi cách bay sang Hàn Quốc chỉ để chụp ảnh cưới với hy vọng sẽ có những tấm hình thật lung linh.

Tiêu điểm - 'Thú vui' mới của giới nhà giàu mới nổi Trung Quốc

Hai vợ chồng Yang - Chen bay sang Hàn Quốc để chụp ảnh cưới

Các luật sư Bắc Kinh và fan hâm mộ thần tượng âm nhạc Hàn Quốc chỉ là một phần nhỏ trong số lượng ngày càng gia tăng những người có tiền Trung Quốc muốn bay sang Seoul vào dịp cuối tuần chỉ để chụp ảnh cưới.

Số lượng người du lịch Trung Quốc chiếm ¼ số lượng du khách tới thăm Hàn Quốc. Ngành công nghiệp tổ chức đám cưới tại Hàn Quốc đang theo đuổi một viễn cảnh sẽ kiếm được hàng chục nghìn USD cho mỗi album ảnh cưới từ các gia đình giàu có của Trung Quốc bay sang Hàn Quốc để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp trước khi kết hôn.

Điểm thu hút người giàu Trung Quốc không nằm ở các cung điện vua lộng lẫy hay những món ăn cay nồng mà nằm ở phong cách thành thị thanh lịch chẳng hạn như Gangnam – một quận của thủ đô Seoul nổi tiếng toàn cầu qua bài hát Gangnam Style do rapper Psy thể hiện. Ngoài ra, sự phổ biến mỹ phẩm, thời trang Hàn Quốc và thực tế nhiều người Trung Quốc đang học theo phong cách ngôi sao Hàn Quốc cũng góp phần tạo dựng hình ảnh cho Hàn Quốc.

Tiêu điểm - 'Thú vui' mới của giới nhà giàu mới nổi Trung Quốc (Hình 2).

Cô dâu luôn được các nhân viên trang điểm, chỉnh trang sắc phục thường xuyên

Cô dâu sắp cưới, Yang Candi chia sẻ “ phong cách chụp ảnh cưới tại Hàn Quốc sành điệu và đáng yêu hơn phong cách Trung Quốc. Chúng tôi tới đó vì Hàn Quốc là nước Châu Á dẫn đầu về thời trang và trang điểm”.

Bộ du lịch Hàn Quốc ước tính trong năm 2012, hơn 2,5 triệu khách du lịch Trung Quốc trong đó chi tiêu mỗi người trung bình khoảng 2.150 USD, cao hơn rất nhiều đất nước khác. Có được con số doanh thu đáng mơ ước này một phần là nhờ sự đóng góp của nhiều công ty như iWedding – công ty tổ chức sự kiện đám cưới lớn nhất Hàn Quốc chuyên tổ chức các tour cho người Trung Quốc, đang ngày càng nở rộ.

Trong hơn một năm qua, mỗi tháng iWedding đã làm việc với hơn 50 đến 60 cặp đôi trong đó các luật sư Bắc Kinh rất đam mê các chương trình truyền hình và âm nhạc của Hàn Quốc.

Một công ty cạnh trạnh của iWedding là Design Wedding gần đây đã hợp tác với một công ty của Trung Quốc tại Thượng Hải. Mới chỉ từ tháng Năm vừa rồi, công ty này đã thực hiện các bộ ảnh cho hơn 50 cặp đôi. Chuka Club, một đối tác tổ chức sự kiện đám cưới khác của Hàn Quốc cho biết nước này đã nhận được đơn đặt hàng từ nhiều khách hàng Trung Quốc mặc dù không có quảng cáo nhiều trên các trang web Trung Quốc như các đối thủ iWedding và Design Wedding.

Anh Song Sung-uk, chuyên gia nghiên cứu về văn hóa pop của Hàn Quốc tại Đại học Hàn Quốc Catholic ở Seoul cho biết, “Trung Quốc tìm đến Hàn Quốc vì văn hóa thành thị sang trọng, phong cách và chăm sóc sắc đẹp hơn là đến thăm những cung điện cổ kính hay đi mua đồ cổ. Họ cũng thích đến Gangnam để trải nghiệm trung tâm mua sắm hiện đại”.

Tiêu điểm - 'Thú vui' mới của giới nhà giàu mới nổi Trung Quốc (Hình 3).

Bối cảnh Châu Âu thường được người Trung Quốc và Hàn Quốc ưa thích nhất

Chú rể tương lai, Chen Jingjing đang được trang điểm kỹ càng với viền kẻ mắt và lớp phấn nền chia sẻ “ tôi luôn muốn tới Hàn Quốc, đặc biệt sau khi xem các chương trình truyền hình Hàn Quốc”.

Cặp đôi Yang - Chen đã rất mong chờ chuyến thăm này và háo hức sẽ có được những tấm ảnh lung linh giống như những người nổi tiếng mà họ yêu thích tại Hàn Quốc. Họ cho biết, sau chuyến đi này cả hai sẽ có cơ hội đẻ khoe khoang với gia đình và bạn bè.

Sau gần ba giờ làm tóc, trang điểm, anh Chen và chị Yang trong bộ áo cưới và bộ comple trắng muốt, sẽ được đưa tới studio chụp ảnh gần đó. Tại đây, họ sẽ dành khoảng 8 giờ đồng hồ để chụp ảnh tại các bối cảnh làm giả các con đường đá cuội hay những con đường lãng mạn Loire Valley, Pháp.

Được biết, bối cảnh theo phong cách Châu  Âu rất được khách du lịch Trung Quốc và người Hàn Quốc yêu thích. Bắt nguồn từ sự phổ biến của những bộ áo cưới cô dâu và tuxedo theo phong cách phương Tây do đó các nhà thiết kế đám cưới cho rằng những bộ cánh theo phong cách Châu Âu kết hợp trên bối cảnh Châu Âu sẽ phù hợp hơn.

Tâm điểm của ngày hôm đó là hai vợ chồng sắp cưới Yang và Chan. Hai người luôn được một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của Hàn Quốc  hướng dẫn làm sao để có góc ảnh đẹp trong suốt tám giờ đồng hồ trong bầu không khí se lạnh ở Gangnam.

Một vài trợ lý giúp điều chỉnh tóc, quần áo cho cô dâu, chú rể trong khi đó những giai điệu êm dịu của nhạc pop tràn ngập căn phòng.

Cô Yu Mi-ra, một đại diện của công ty iWedding hợp tác với Trung Quốc cho biết, một gói chụp ảnh của Hàn Quốc dành cho các cặp đôi bao gồm cả phí đi lại, phí trợ lý, phòng khách sạn và cả albulm ảnh bìa da tại IWedding có giá khoảng 2000 đến 4000 USD.

Cô Yu cho biết, lý do những cặp đôi Trung Quốc có tiền thường tìm mọi cách tới Hàn Quốc để chụp ảnh cưới là chất lượng ảnh cao, dịch vụ trang điểm chuyển nghiệp hơn ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, không phải lúc nào những cặp đôi Trung Quốc cũng đạt được như mong đợi.

Chen và Yang luôn phải cười với nhiếp ảnh gia và thể hiện quyến rũ như những người nổi tiếng trên thảm đỏ trước các tay săn ảnh. Sau sáu giờ chụp ảnh, nụ cười của Yang đã biến mất. Cô thất vọng với những bức ảnh đó. Sau khi xem ảnh qua máy, Yang thất vọng nói “Chúng tôi tìm mọi cách để tới Hàn Quốc với hy vọng sẽ có được những bức ảnh tuyệt nhất nhưng những hình ảnh này quá bình thường. Tôi hơi thất vọng”.

Người phiên dịch tiếng Hàn và trợ lý cho cô Yang cuối cùng đã thuyết phục cô tiếp tục chụp ảnh. Đến cuối này, cô có vẻ khá hài lòng. Cô cám ơn mọi người, “ Mọi người đã quá vất vả rồi”.

Theo nhận xét của anh Song, Hàn Quốc đang vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ ba của Châu Á từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-53. Phong cách sống ở đây phù hợp với những mong ước về một cuộc sống tốt đẹp của tầng lớp trung lưu Trung Quốc. Đặc biệt, văn hóa pop của Hàn Quốc đóng vai  trò rất lớn trong việc phát triển hình ảnh của nước này. 

B.T (Theo AP)

4 thú vui sinh viên mới ra trường không nên hưởng thụ

Chủ nhật, 21/07/2013 | 10:00
Sinh viên mới ra trường nên tránh xa những điều sau.

'Thú vui' kinh dị của quý bà khát tình

Thứ 5, 13/06/2013 | 22:54
Tôi ngạc nhiên vì trong phòng có thêm một gã thanh niên nữa trần như nhộng: Với chị, một mình em “lái” không nổi đâu, vì nhu cầu của chị cao lắm. Mà làm tay 3 mới hấp dẫn chứ cưng", quý bà giải thích...

'Chơi sâm', đẳng cấp hay thú vui bệnh hoạn?

Chủ nhật, 07/04/2013 | 18:51
Thú chơi some (còn gọi là sâm) từng làm mưa làm gió trong một bộ phận giới trẻ thừa tiền, rửng mỡ thích khẳng định “đẳng cấp” một thời gian dài.

Thú vui ca hát của MC Thanh Bạch

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Cách đây 3 tháng, nhạc phẩm “Xin làm lá bay” được ghi vào kỷ lục Việt Nam là ca khúc được phối theo nhiều phong cách nhất với 15 kiểu.

Thú vui 'nặng mùi xác thịt' của dân chơi Hà thành

Chủ nhật, 02/06/2013 | 14:13
Tiếng nhạc chát chúa, bóng hồng ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo, đường "cua" lộ diện sau mảnh xiêm y "đặc chủng", những khuôn mặt đờ đẫn gào rú sau mỗi màn độc diễn của "vũ công". Tiền liên tục được tung ra theo tiếng nhạc, điệu nhảy... Đó là toàn cảnh màn ăn chơi khốc liệt giữa Hà thành.

Những thú vui 'rải tiền' của đại gia Việt

Thứ 4, 16/01/2013 | 09:39
Một số "đại gia" Việt đang bỏ cả công sức lẫn tiền của để săn lùng cho bằng được những thứ mà họ tin là mang lại sự may mắn.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.